Bầu cử trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 ở H. Hòa Vang: Chọn người hết mình với công việc

Thứ hai, 31/07/2017 11:18

Sáng 30-7, hơn 32 ngàn cử tri đại diện hộ gia đình của 119 thôn trên địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng) tham gia bầu cử trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020 bằng 2 hình thức bỏ phiếu và biểu quyết. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính, thôn không phải là cấp hành chính nhưng lại là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư và là nơi để người dân phát huy quyền làm chủ trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, tổ chức bầu trưởng, phó thôn được đưa vào chương trình công tác của Đảng ủy địa phương và được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể nhân dân trên địa bàn. Ngoài kinh phí quy định của huyện, địa phương còn trích ngân sách hỗ trợ mỗi thôn 3 triệu đồng để các hoạt động chuẩn bị bầu cử thêm phần trang trọng, sôi nổi.

  Cử tri Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương) tham gia bầu chọn trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2017-2020.

Cử tri Nguyễn Trị (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn) cho biết, tiêu chuẩn lựa chọn trưởng, phó thôn của bản thân ông là những người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết; đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc phát huy sức mạnh ở cơ sở. Những người "vác tù và hàng tổng" sống gương mẫu và nỗ lực với công việc bởi hai chữ "tín nhiệm" mà bà con tin tưởng gửi gắm, cùng với người dân xây dựng bền vững các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh... Điều đó cho thấy, vai trò của đội ngũ trưởng, phó thôn hiện nay không kém phần quan trọng trong quá trình điều hành và tổ chức các hoạt động ở thôn, do vậy việc không ngừng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của trưởng, phó thôn là một nhiệm vụ tất yếu, điều này đã được pháp luật quy định thông qua hình thức bầu cử chức danh trưởng, phó thôn theo nhiệm kỳ 5 năm/2 lần.

Trước đó, các địa phương đã tổ chức hiệp thương, thống nhất danh sách những người ứng cử chức danh trưởng, phó thôn. Xung quanh các buổi họp đề cử, giới thiệu nhân sự, một số cử tri cho rằng, đó là nghề "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", có gì đâu phải chọn lựa, ai làm cũng được. Cũng có ý kiến chỉ cần chọn người xông xáo, nhiệt tình là có thể làm tốt công việc, hoặc để các bác lớn tuổi có uy tín làm, nói dân sẽ nghe hơn. Song, cử tri Trà Văn Sinh (thôn La Châu, xã Hòa Khương) lại cho rằng: "Trưởng, phó thôn ít ra cũng đại diện cho hàng trăm hộ gia đình, thực hiện nhiệm vụ mà nhân dân giao phó và truyền đạt kế hoạch hoạt động của xã tới thôn, tổ dân cư. Hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của trên giao, công việc ở thôn có trôi chảy, hoàn thành hay không, phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ này. Nếu cán bộ công chức Nhà nước làm việc có quy định giờ giấc thì với trưởng, phó thôn không hề có khái niệm đó bất kể ngày đêm. Chính vì vậy, nguyện vọng của cử tri bao giờ cũng lựa chọn người biết khơi dậy sức dân, tập họp dân cùng chung tay hành động".

Dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì sự nghiệp chung của thôn xóm, không nề hà khó khăn luôn là những phẩm chất tốt đẹp mà nông dân Hòa Vang đang "chọn mặt, gửi vàng" để bầu trưởng, phó thôn mới. Với chế độ phụ cấp hàng tháng hiện nay đối với trưởng, phó thôn cũng chẳng đủ thiếu vào đâu, nhưng công việc thì họ chẳng thể nào thoái thác, chuyện lớn hay nhỏ, đêm hôm khuya khoắt họ đều có mặt. Cho nên, có nhiều người đã làm trưởng thôn hơn 30 năm như ông Đặng Nghệ (thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến), Trần Quốc Bảo (thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn), Nguyễn Ngọc Quang (thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn) nhưng đến nhiệm kỳ này vẫn chưa nghỉ được vì bà con trong thôn tiếp tục "tín nhiệm" đề cử... "Ở cơ sở, trưởng, phó thôn như người "làm dâu trăm họ" nên có lúc không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, bên cạnh những lời bàn ra tán vào thì hầu hết bà con cũng hiểu và thông cảm, ủng hộ nên những người được dân cử sẵn sàng "hết mình" với công việc. Tập thể Ban nhân dân thôn muốn dân tin, phải nghe dân nói, những việc có lợi cho dân thì làm, tránh những sai sót không đáng có", anh Lê Văn Dũng, Trưởng thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương) chia sẻ.

VY HẬU