Bầu nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng

Thứ ba, 11/06/2024 06:30

Ngày 10-6, tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã bầu ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số 49/49 đại biểu có mặt tán thành.

+ Đà Nẵng chi hơn 67 tỷ đồng mỗi năm cho Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên trái) tặng hoa, chúc mừng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, phải qua) và bà Trần Thanh Thủy (thứ 2, trái sang), Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Ủy viên UBND thành phố.

Bầu ông Ngô Xuân Thắng làm Chủ tịch HĐND TP, bà Nguyễn Thị Anh Thi làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Sáng 10-6, tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã bầu ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số 49/49 đại biểu có mặt tán thành.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh tặng hoa chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP.

Ông Ngô Xuân Thắng (55 tuổi), quê ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế phát triển, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Ngô Xuân Thắng từng kinh qua các chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng.

HĐND TP cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP với bà Nguyễn Thị Anh Thi đồng thời 49/49 đại biểu có mặt đã tán thành bầu bà Nguyễn Thị Anh Thi giữ chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (48 tuổi), quê ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, là Tiến sĩ Kinh tế chính trị, Cao cấp lý luận chính trị, từng kinh qua các chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phó chủ tịch HĐND TP. Cũng trong ngày 10-6, HĐND TP đã bầu bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên trái) tặng hoa, chúc mừng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 2, phải qua) và bà Trần Thanh Thủy (thứ 2, trái sang), Giám đốc Sở Y tế được bầu làm Ủy viên UBND thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập Tổ, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh trật tự; Chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Theo đó, trên địa bàn TP sẽ thành lập 1.235 Tổ Bảo vệ ANTT với tổng số 4.900 thành viên, tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ các chế độ, chính sách hơn 67 tỷ đồng/năm từ ngân sách thành phố.

Mỗi khu dân cư,thôn (có hình thành tổ chức chi bộ đảng) tùy theo số lượng hộ dân sẽ thành lập một Tổ bảo vệ ANTT có từ 5 đến 6 thành viên/tổ. Riêng khu dân cư hơn 1.000 hộ dân được bố trí một Tổ bảo vệ ANTT có 8 thành viên. Thành viên Tổ Bảo vệ ANTT được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, đội trưởng/phó dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Mỗi tháng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT được hỗ trợ 1,0 mức lương cơ sở (1,8 triệu đồng), tổ phó 0,8 mức lương cơ sở (1,44 triệu đồng), tổ viên 0,6 mức lương cơ sở (1,08 triệu đồng). Ngoài ra thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở còn được hỗ trợ kinh phí làm đêm (22h đến 6h) với mức 65 ngàn đồng/đêm, hỗ trợ khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, lễ, Tết; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 369 ngàn đồng người/năm, hỗ trợ bảo hiểm y tế 50% với 486 ngàn đồng/người/năm.

HẢI QUỲNH

Một số chính sách đặc thù của Luật Thủ đô (sửa đổi) được áp dụng cho Nghệ An, Đà Nẵng

Sáng 31-5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng.

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện mô hình chính quyền đô thị giữa Thường trực HĐND TP Đà Nẵng và TPHCM

Chiều ngày 30-5, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm với Thường trực HĐND TPHCM về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù