Bầy Vạc gãy cánh

Thứ ba, 28/07/2015 12:21

(Cadn.com.vn) - Thời gian từ đầu năm 2015, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra các vụ đối tượng đột nhập qua cửa thông gió vào các hộ dân sinh sống trong các ngôi biệt thự lấy trộm tài sản. Trước thực trạng đó, Đội CSĐTTPVTTXH được BCH CATP Đà Lạt giao nhiệm vụ điều tra các vụ án này.

Qua điều tra, xác định đối tượng gây án rất chuyên nghiệp, gây án thường vào thời điểm gần sáng, chúng chui qua cửa thông gió tại các ngôi biệt thự, sau đó lấy chìa khóa của chủ nhà mở cửa chính, cửa cổng và lấy đi nhiều tài sản. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các TS, ĐTV của Đội CSĐTTPVTTXH CATP Đà Lạt đã nhận diện được một nhóm đối tượng khả nghi gây án liên tỉnh Tây Ninh - Lâm Đồng. Khẩn trương xác minh, CQĐT xác định nhóm này do Huỳnh Hữu Hạnh (1985, trú xã Suối Ngô - đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 6-2014) cầm đầu và trực tiếp thực hiện 6 vụ trộm tại Đà Lạt. Từ Tây Ninh lên TP Đà Lạt gây án xong là chúng về ngay, do vậy việc điều tra không dễ chút nào. Đồng bọn của Hạnh cũng đã được CQĐT làm rõ là Võ Văn Tình (1991, trú xã Tân Hưng, H. Tân Châu), Nguyễn Hồng Dương (1991), Trần Văn Quý (cùng trú tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra, CQĐT xác định 6 xe máy cùng nhiều tài sản lấy được trị giá gần 200 triệu đồng đã được Hạnh cùng đồng bọn mang bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài. Theo khai nhận của các đối tượng, trước đó, sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp bằng thủ đoạn dùng xà-beng cạy cửa đột nhập nhà dân tại Tây Ninh để lấy tài sản, cuối tháng 2-2015, chúng bàn nhau chuyển địa bàn hoạt động lên TP Đà Lạt. Qua nghiên cứu địa bàn chúng thấy rằng tại các ngôi biệt thự ở Đà Lạt có nhiều cửa thông gió và tương đối dễ đột nhập. Đêm 25-2, sau khi có mặt tại Đà Lạt, Hạnh và Tình thuê taxi đi lòng vòng các đường phố để “tăm”. Đến trước nhà anh Trương Thanh Long (1983, trú 5/3-Nguyễn Đình Chiểu, P. 9, Đà Lạt) thấy có cửa thông gió để hở, Tình cảnh giới để Hạnh đột nhập, dùng chìa khóa (có sẵn trong nhà) mở cửa chính, mở cổng dắt trộm xe máy Wave BKS 49B1-06033 ra cho Tình. Hạnh trở vào nhà lần thứ hai lấy được 2 ĐTDĐ, 1 máy ảnh hiệu Canon. “Hốt” được tài sản tương đối có giá trị, cả nhóm lập tức đón xe về Tây Ninh, đến Bến xe Miền Đông thì bán 2 ĐTDĐ được 4,5 triệu đồng, máy ảnh bán được 3 triệu đồng, riêng chiếc xe máy chúng đưa về Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sau đó bán được 7 triệu đồng.

Huỳnh Hữu Hạnh khai nhận tại cơ quan điều tra.

Tiếp đó, đêm 2-3, Hạnh và Tình đã đột nhập nhà ông Trương Bá Nguyên (1967, trú lô 33 khu quy hoạch Tô Hiến Thành, P. 3, TP Đà Lạt) theo đường cửa thông gió, sau đó dùng chìa khóa có sẵn trong nhà mở cửa chính, cửa cổng dắt trộm 2 xe máy Jupiter BKS 49V4-1960 và 49AA-04009, 1 ĐTDĐ, 1 laptop hiệu HP và 850.000 đồng. Hạnh đã giao chiếc xe BKS 49AA-04009 cho Dương đưa về Tây Ninh bán được 2,5 triệu đồng.

Cũng trong đêm 2-3, Hạnh và Tình dùng chiếc xe máy Jupiter BKS 49V4-1960 vừa trộm được chở nhau đi lòng vòng tìm địa điểm gây án. Tại nhà bà Phạm Thị Bình (1958, ở số 54-Lê Văn Tám, P. 10, TP Đà Lạt), cũng bằng thủ đoạn đột nhập theo cửa thông gió, Hạnh vào lấy trộm 1 xe máy SH BKS 49B1-03123, 2 ĐTDĐ, 1 đồng hồ Rado, 1 áo khoác và 300.000 đồng. Chiếc xe máy SH sau đó chúng đưa về Tây Ninh cầm cố được 30 triệu đồng.

Huỳnh Hữu Hạnh - đối tượng cầm đầu nhóm trộm cắp.

10 ngày sau, đêm 12-3, Tình cảnh giới để Hạnh tiếp tục đột nhập nhà anh Phạm Văn Mười (1969, trú số 56B, Xuân An, P. 3) lấy 1 xe máy, 1 ĐTDĐ. Cũng trong đêm 12-3, hai đối tượng này dùng chiếc xe vừa trộm được của anh Mười làm phương tiện tiếp tục thực hiện vụ trộm tại nhà anh Phạm Minh Đức (1975, trú C1-C5- Nguyễn Trung Trực, P. 4). Tuy nhiên, khi đang thực hiện vụ trộm này thì chúng bị người dân phát hiện nên phải bỏ chiếc xe máy lại chạy thoát thân. 4 ngày sau (16-3), Hạnh và Dương trở lại Đà Lạt, đột nhập nhà anh Nguyễn Ngọc Anh (1969, trú 23A-Thánh Mẫu, P. 7) lấy trộm xe máy Sirius, sau đó đưa về Cửa khẩu Mộc Bài bán được 5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, CQĐT CATP Đà Lạt làm rõ, nhóm đối tượng này còn gây án tại địa bàn tỉnh Tây Ninh nên CATP Đà Lạt đã thông tin và cùng CA tỉnh Tây Ninh phối hợp điều tra. Đến đầu tháng 5-2015, CA tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nhóm đối tượng này. Hiện các đối tượng đang bị CA tỉnh Tây Ninh tạm giam để điều tra và sẽ chuyển giao cho CATP Đà Lạt thụ lý phần nhóm đối tượng gây án tại Đà Lạt.

M. Khôi