Bênh người nhà vác dao chém chết người

Thứ sáu, 17/11/2023 09:54
Bị một người đàn ông túm tóc, tát vào mặt ở quán thịt chó, Phạm Thục Khanh kể lại sự việc cho anh trai và cháu nghe. Sau đó, Lô Thanh Hải kéo người đi giải quyết mâu thuẫn khiến một người tử vong. Kết cục, hai anh em ruột và người cháu họ cùng vào tù.
Hai bị cáo Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh tại tòa.
Hai bị cáo Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh tại tòa.

Ngày 16-11, TAND tỉnh Nghệ An cho hay, đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Lô Thanh Hải (1994, trú thị trấn Kim Sơn, H. Quế Phong, Nghệ An) và Phạm Tùng Khánh (1990, trú thị trấn Tân Lạc, H. Quỳ Châu, Nghệ An) cùng về tội “Giết người”; Phạm Thục Khanh (1993, trú thị trấn Tân Lạc) về tội: “Gây rối trật tự công cộng” và Hồ Viết Quyền (1996, trú TX Thái Hòa, Nghệ An) về tội: “Che giấu tội phạm”. Trong vụ án này, các bị cáo Khánh và Khanh là anh em ruột, còn Hải là cháu họ của 2 bị cáo này.

Theo hồ sơ vụ án, tối 25-7-2019, tại một quán thịt chó, Phạm Thục Khanh và anh Lô Minh H. (1989) xảy ra mâu thuẫn. Anh H. đã túm tóc, tát vào mặt Khanh nhưng sau đó được mọi người can ngăn, Khanh bỏ đi. Một lát sau, khi gặp người cháu là Lô Thanh Hải và anh trai là Phạm Tùng Khánh thì Khanh kể lại việc bị anh H. đánh. Bức xúc vì người thân bị đánh, Khánh và Hải liền đi tìm anh H. để “nói chuyện”.

Trước khi đi, Hải cầm 1 con dao lưỡi liềm, 1 thanh kiếm, 1 dao phớ. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi hai bên gặp nhau, Hải cầm dao lưỡi liềm chém 1 nhát vào tay của anh H. Khanh thấy anh H. cầm dao chạy về phía mình nên nhặt một viên gạch ném về phía đối thủ nhưng không trúng. Lúc này, Khánh cầm kiếm chạy đến chém anh H. nhưng người này tránh được. Cùng lúc này, Hải lao đến chém nhiều nhát trúng vào người anh H. Nạn nhân bỏ chạy khoảng 30m thì gục xuống, tử vong. Sau khi gây án, Hải và Khánh đã nhờ Quyền dùng xe máy chở đi bỏ trốn. Đến ngày 6-6, Phạm Tùng Khánh và Lô Thanh Hải bị Công an bắt theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Hải khai vì nghe tin người dì bị anh H. tát vào mặt nên đã cùng với Khánh tìm anh này để “dằn mặt”. Sau khi biết nạn nhân tử vong, các bị cáo hoảng sợ nên đã cùng nhau bỏ trốn. Bị cáo Hải mong gia đình bị hại tha thứ cho hành vi sai trái của mình. Sau khi xảy ra sự việc, Hải đã tác động gia đình bồi thường cho phía nạn nhân 80 triệu đồng.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Lô Thanh Hải là người cầm đầu, khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, liều lĩnh. Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, mặc dù được can ngăn rồi, trong khi bị hại đã về nhà nghỉ ngơi rồi nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục truy đến cùng. Sau khi gây án các bị cáo đã bỏ mặc nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đây là các tình tiết tăng nặng của vụ án.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lô Thanh Hải án tù chung thân, bị cáo Phạm Tùng Khánh 20 năm tù cùng về tội: “Giết người”; bị cáo Phạm Thục Khanh lĩnh án 2 năm tù về tội: “Che giấu tội phạm” và bị cáo Hồ Viết Quyền 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội: “Gây rối trật tự công cộng”. Về phần dân sự, tòa buộc hai bị cáo Hải và Khánh phải đền bù cho gia đình bị hại 270 triệu đồng (được trừ đi số tiền đã bồi thường).

Được biết, năm 2012, Phạm Tùng Khánh từng bị TAND huyện Quỳ Châu xử phạt 7 năm tù về tội: “Cướp tài sản”, đến tháng 12-2016, Khánh mới chấp hành xong hình phạt. Còn em gái của Khánh, năm 2018 từng bị Công an huyện Quỳ Hợp xử phạt hành chính về hành vi “Tàng trữ chất ma túy trái phép”.

DƯƠNG HÓA