Chém bạn vì không chịu đi “tăng 2”

Thứ hai, 13/11/2023 14:30
Tàn “hiệp 1”, Trần Đình Tuấn (1996, trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng nhóm bạn tiếp tục đi “tăng 2” hát karaoke, nhưng anh Lê Văn N. (1992, trú cùng xã) có ý định không đi.
Bị cáo Trần đình Tuấn tại tòa.
Bị cáo Trần đình Tuấn tại tòa.

Cho rằng anh N. không đi hát là có “thái độ” với mình nên Tuấn lấy một con dao chém anh N. Dù những người có mặt can ngăn nhưng Tuấn vẫn tiếp tục chém vào đầu anh N. Bị chém, anh N. bỏ chạy sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 28%. Ngày 12-11, TAND tỉnh Nghệ An cho biết, đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Đình Tuấn 12 năm 6 tháng tù về tội:“Giết người”.

D.H