Bí ẩn trong quán cắt tóc hút khách về đêm

Thứ sáu, 21/02/2020 15:07

Qua công tác trinh sát địa bàn, đầu năm 2020, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng)  phát hiện trên địa bàn P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) xuất hiện nhiều quán cắt tóc nam có biểu hiện hoạt động bất minh. Trong số này có 2 quán liền kề là Hồng Trâm và Anh Đào nằm trên tuyến đường Trường Sơn, được che chắn tạm bợ, nhếch nhác nhưng thu hút rất đông khách vào buổi tối. Điều khá bất ngờ là quán trưng biển cắt tóc nam kiêm dịch vụ cạo mặt, váy tai, đấm bóp và giác hơi, song khi vào trong không có dụng cụ cắt tóc, chỉ toàn các phòng ngăn thành ô nhỏ được che chắn bởi rèm màn, bên trong trải nệm. Hằng ngày, tầm từ 18 giờ đến rạng sáng hôm sau, có khá đông khách là nam giới đến quán. Khi khách ra về, chẳng anh nào mất một sợi tóc, chỉ thấy mặt mày hớn hở.

Bảng hiệu 2 quán cắt tóc có hoạt động mại dâm.

Xác định đây là những điểm hoạt động mại dâm trá hình, Đội CSHS báo cáo lãnh đạo CAQ Cẩm Lệ và lên kế hoạch triệt xóa, quyết không để ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Theo đó, lực lượng CSHS áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo dõi mọi hành vi phạm pháp của số đối tượng hoạt động mại dâm tại đây.

Đêm 17-2, lực lượng CSHS CAQ bố trí nhiều tổ công tác bí mật đột kích vào 2 quán cắt tóc Hồng Trâm (số 62) và Anh Đào (số 64- Trường Sơn). Đúng 21 giờ 45, CAQ Cẩm Lệ phát hiện, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại đây. Cụ thể, P.T.B (48 tuổi, trú Đà Nẵng) đang mua dâm N.T.M.D (38 tuổi, trú Quảng Nam) và L.T.M (28 tuổi, trú TT-Huế) bán dâm cho Đ.T.D (48 tuổi, trú Đà Nẵng). Ngoài 2 cặp bị bắt quả tang, CAQ Cẩm Lệ còn lập biên bản vi phạm đối với 2 gái bán dâm là  A.L.T.A (26 tuổi, trú Quảng Nam) và H.N (26 tuổi,    trú Đắc Lắc) cùng chủ chứa Nguyễn Thị Hiền (1993, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng vi phạm thừa nhận, từ tháng 9-2019, Nguyễn Thị Hiền có ý định tổ chức địa điểm mại dâm trá hình dưới hình thức cắt tóc nam. Hiền thuê lại nhà số 62 và 64 Trường Sơn (thuộc địa bàn P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) và mở 2 điểm mại dâm, lấy tên là cắt tóc Hồng Trâm cùng Anh Đào. Thông qua mối quan hệ, Hiền rủ thêm Nguyễn Thị Mỹ Dung (1982, trú Quảng Nam) cùng tham gia tổ chức mại dâm. Dung trực tiếp đứng tên giấy phép kinh doanh dịch vụ cắt tóc, có nhiệm vụ quản lý nhân viên tại quán, thu tiền khi gái bán dâm xong và cũng là người bán dâm khi khách có nhu cầu.  Hiền là người thuê nhà, tham gia vào việc thu tiền gái bán dâm cùng với Dung. Theo thỏa thuận, nhân viên tại quán mỗi lần bán dâm là 150.000 đồng. Người bán dâm chỉ được hưởng 100.000 đồng, số còn lại chung cho Dung và Hiền. Tất cả số tiền khách mua dâm đều được giao cho Dung quản lý, sau đó chia lại cho gái bán dâm.

Nguyễn Thị Hiền.

Cũng theo khai nhận của các đối tượng vi phạm, trong ngày 17-2, khoảng 20 giờ đến khi bị phát hiện bắt giữ, A.L.T.A và H.N mỗi người  bán dâm được cho 3 khách, thu về 900.000 đồng. Riêng Nguyễn Thị Mỹ Dung bán 2 lần được 299.000 đồng, còn L.T.M bán 1 lần được 150.000 đồng. Thông qua việc phát hiện, bắt quả tang hành vi mua bán dâm, CAQ Cẩm Lệ tiến hành khám xét nhà số 62 và 64 Trường Sơn, phát hiện thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm pháp này.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19-2, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Mỹ Dung về hành vi “Chứa mại dâm”. Hiền bị bắt tạm giam thời hạn 4 tháng, còn Dung áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai. Riêng số gái mại dâm được CAP Hòa Thọ Tây phối hợp Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ lập hồ sơ, đưa vào Cơ sở Xã hội TP Đà Nẵng để học tập, rèn luyện. 

NGUYÊN THẢO