Bị đơn tố ngược để xù nợ?

Thứ hai, 28/12/2015 09:22

(Cadn.com.vn) - Bà Mai Thị Thùy Linh (1975, trú số 259B-Ông Ích Đường, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), trình bày: Hơn 1 năm sau khi có đơn yêu cầu thi hành án (THA) đối với Bản án số 83 ngày 8-8-2014, về "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản"  và Bản án số 85 ngày 10-9-2014, về "Tranh chấp đặt cọc, phạt cọc" của TAND Q. Cẩm Lệ giữa bà (nguyên đơn) và bị đơn là bà Nguyễn Thị Hoa (1968, trú tổ 10, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) vẫn "giẫm chân tại chỗ". Theo đó, khoản tiền 460 triệu đồng cho mượn và 100 triệu đồng mà bà Linh đặt cọc mua lô đất số A287-Phạm Hùng (KDC Nam cầu Cẩm Lệ) đã bị bà Hoa chiếm đoạt, chưa biết ngày nào thu hồi được. Nhiều lần bà đến Chi cục THA Dân sự Q. Cẩm Lệ hỏi nhưng cán bộ ở đây cho hay, không chứng minh được tài sản của người phải THA (tức bà Hoa). Đặc biệt, bà Hoa đã đi khỏi địa phương, không rõ nơi cư trú. Không chỉ bị chiếm đoạt tài sản, bà Linh còn bị bà Hoa vu khống là kẻ cho vay nặng lãi, sử dụng xã hội đen để đòi nợ...

Bà Mai Thị Thùy Linh.

Trở lại vụ việc của 4 năm trước, giữa bà Mai Thị Thùy Linh và bà Nguyễn Thị Hoa quen biết nhau qua việc mua bán bất động sản. Sau một thời gian làm quen, bà Hoa nhiều lần đến mượn tiền của bà Linh để làm thủ tục giấy tờ về đất đai. Tin tưởng, bà Linh nhiều lần cho Hoa mượn tiền, cụ thể: từ ngày 7-8-2012 đến ngày 7-8-2013, bà Linh cho bà Hoa mượn nhiều lần với số tiền là 460 triệu đồng. Ngoài ra, bà Hoa còn nhận 100 triệu đồng tiền đặt cọc để bán cho bà Linh lô đất số A287-Phạm Hùng. Tất cả việc vay mượn, nhận đặt cọc tiền giữa hai bên đều thể hiện bằng giấy mượn tiền, giấy thỏa thuận mua bán đất và nhận cọc hẳn hoi. Thế nhưng tiền mượn đã lâu vẫn không thấy trả và lô đất đã nhận tiền đặt cọc cũng được bà Hoa "im lặng" làm thủ tục bán cho người khác.

Biết bà Nguyễn Thị Hoa giở chiêu "xù nợ" nên ngoài việc gặp yêu cầu thanh toán tiền đã vay, bà Linh còn làm đơn gửi đến TAND Q. Cẩm Lệ nhờ phân xử. Trong thời gian tòa án thụ lý, giải quyết 2 vụ án dân sự "Tranh chấp đặt cọc, phạt cọc" và "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" giữa bà Linh với bà Hoa thì bất ngờ, bà Hoa làm đơn tố cáo bà Linh có hành vi thuê xã hội đen khống chế, khủng bố tinh thần ép viết giấy nhận nợ số tiền 460 triệu đồng. Đơn tố cáo này được bà Hoa mô tả một cách chi tiết về địa điểm, thời gian và số người... thực hiện hành vi hăm dọa, khống chế. Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng như vậy, TAND Q. Cẩm Lệ đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án và chuyển đơn đến CAQ Cẩm Lệ để điều tra, xác minh. Qua xác minh, cơ quan điều tra CAQ Cẩm Lệ xác định: Không có cơ sở xác định bà Linh có hành vi khống chế, khủng bố tinh thần, ép buộc bà Hoa viết giấy nợ tiền.

Lợi dụng khoảng thời gian cơ quan điều tra xác minh, làm rõ đơn tố cáo, bà Hoa nhanh chóng chuyển nhượng toàn bộ tài sản, bỏ đi khỏi địa phương. Mặc dù không lấy được đồng nào từ khoản tiền nợ 460 triệu đồng và 100 triệu đồng đặt cọc mua đất nhưng đến nay, bà Linh vẫn bị mang tiếng là kẻ xấu khi có hành vi thuê xã hội đen ép buộc người nghèo nhận nợ. Sau đó, bà Linh làm đơn tố cáo, đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý bà Hoa về hành vi vu khống nhưng chưa được giải quyết. Tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi được cán bộ Chi cục THA Dân sự Q. Cẩm Lệ, cho biết: Nhận đơn yêu cầu thi hành án của bà Linh, Chi cục đã tiến hành xác minh song bà Hoa đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Về tài sản cũng không có...

Qua vụ việc trên, chúng tôi nhận thấy có những dấu hiệu không rõ ràng trong quá trình thực hiện giao dịch nhận tiền đặt cọc giữa bà Linh và bà Hoa. Vì cùng một đối tượng giao dịch (lô đất số A287-Phạm Hùng) nhưng bà Hoa nhận cọc, bán cho nhiều người. Khi hành vi gian dối này bị phát hiện, bà Hoa dùng thủ đoạn để tố ngược bà Linh rồi tẩu tán toàn bộ tài sản và đi khỏi địa phương. Do vậy, cần thiết phải xử lý bà Nguyễn Thị Hoa đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ được quyền lợi và lợi ích chính đáng của công dân.

M.T