Bị hại trong vụ án giết người bị bắt vì câu trộm chó

Thứ sáu, 28/05/2021 08:33

Do mâu thuẫn từ trước, cha con, chú cháu Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể và Nguyễn Tất Mận đã vác hung khí “nói chuyện” với anh Nguyễn Tất Lai khiến nạn nhân bị tổn hại 84% sức khỏe. Trong lúc đang chờ xét xử, bị hại Nguyễn Tất Lai đã bị bắt về hành vi trộm chó.

3 bị cáo Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể và Nguyễn Tất Mận là cha con, chú cháu.

Ngày 25-5, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với các bị cáo: Nguyễn Tất Minh (1991, trú xã Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) 12 năm tù; Nguyễn Tất Thể (1969, chú ruột Minh) 6 năm tù và Nguyễn Tất Mận (1961, bố ruột Minh) 3 năm tù treo cùng về tội "Giết người". Đồng thời, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 240 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 15-6, Nguyễn Tất Minh và em trai ngồi uống bia tại quán trên địa bàn xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Quá trình uống bia, giữa Minh và Vương có xảy ra mâu thuẫn, Vương nhắc lại chuyện mâu thuẫn giữa Minh và anh Nguyễn Tất Lai (1976, trú cùng xã) nên Minh giận dỗi bỏ về.

Khi về đến nhà, nghĩ lại chuyện mâu thuẫn trước đây, Minh rất tức giận và có ý định giết anh Lai. Nghĩ là làm, Minh đi lấy một chiếc kiếm ở đầu giường rồi tìm anh Lai tính sổ. Biết Minh đi tìm Lai, Nguyễn Tất Thể chạy xe máy sang bảo "ta đi đập cho hắn một trận". Ông Nguyễn Tất Mận thấy thế cũng nổ xe máy chạy theo đến nhà anh Nguyễn Tất Lai. Tại đây, bố con, chú cháu của Minh đã dùng dao, thanh sắt, mảnh bê-tông tấn công nạn nhân vào đầu, mặt và người. Sự việc chỉ dừng lại khi ông Mận kéo con trai ra khỏi hiện trường và công an xã có mặt.

Sau khi giám định tỷ lệ thương tật, bị hại Nguyễn Tất Lai được xác định tổn hại 84% sức khỏe. Trong thời gian chờ xét xử, ngày 23-4, người đàn ông này bị công an bắt giữ do liên quan đến một vụ trộm chó, hiện đang được tại ngoại phục vụ điều tra.

Nguyễn Tất Minh và Nguyễn Tất Thể bị truy tố về tội “Giết người”, còn Nguyễn Tất Mận bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Được biết, bố con Nguyễn Tất Minh và Nguyễn Tất Mận đều có nhân thân xấu. Ngày 24-2-2017, Minh bị khởi tố, điều tra, truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 31-7, TAND huyện Đô Lương ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo này vì người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trước ngày mở phiên sơ thẩm. Còn Nguyễn Tất Mận (bố Minh) thì năm 1986 bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể và Nguyễn Tất Mận đã đền bù một phần tổn thất sức khỏe, tinh thần cho phía bị hại. Còn bị hại Nguyễn Tất Lai cho biết, sau khi bị nhóm người này tấn công, sức khỏe, tinh thần của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc tham gia vụ trộm chó cũng được bị hại lý giải là do” bị đánh suýt chết nên thần kinh không ổn định, bị dụ dỗ nên làm theo”.

HĐXX nhận định trong vụ án này, các bị cáo Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể và Nguyễn Tất Mận phạm tội "Giết người", tuy nhiên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Sau khi phạm tội, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã đền bù một phần tổn thất sức khỏe, tinh thần cho bị hại. Xem xét vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tất Minh 12 năm tù, Nguyễn Tất Thể 6 năm tù, riêng Nguyễn Tất Mận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 240 triệu đồng.

 DƯƠNG HÓA