Bị lừa hơn 30 tỷ đồng từ việc đăng ký chạy Marathon

Thứ sáu, 24/05/2024 08:55
Theo Công an tỉnh Bình Định, từ ngày 15-4 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận 21 tin báo, tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền thiệt hại hơn  35,4 tỷ đồng. Trong đó, nổi lên thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức đăng ký chạy Marathon rồi bị các đối tượng dẫn dụ lừa tiền.
Giao diện trang Facebook lừa đảo có tên “Kun Maraton Kid-2024.
Giao diện trang Facebook lừa đảo có tên “Kun Maraton Kid-2024.

Đơn cử, cuối tháng 4 vừa qua, chị T.T.H (1989, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) đang lướt Facebook thấy có thông tin quảng bá về cuộc thi “Kun Maraton Kid-2024" diễn ra vào tháng 6-2024 tại TP Quy Nhơn. Do có con nhỏ trong độ tuổi tham gia cuộc thi nên chị H. đã nhắn tin đăng ký cho 2 con và 1 đứa cháu của mình tham gia giải.

Sau đó trang Facebook "Kun Maraton - 2024" có nhắn tin cho chị H. liên hệ với một người tên Hoàng Phương Anh, số điện thoại 0587.942.158 và yêu cầu kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi. Sau khi kết bạn qua Zalo thì Hoàng Phương Anh có gửi cho 1 đường link "https://das.google.com" để đăng ký họ tên cho 3 vận động viên nhí nhà chị H. "Tôi có kiểm tra thông tin của fanpage này thì có vẻ uy tín bởi có video các nghệ sĩ quảng cáo và có số lượt thích, lượt theo dõi rất lớn”, chị H kể lại.

Tiếp đó, tài khoản có tên “Dang Quang Vinh” là người chủ nhóm và hướng dẫn cho chị H., đối tượng cho biết muốn xét duyệt hồ sơ thì phải tương tác với nhóm Telegram bằng cách tải những hình ảnh trên nhóm Telegram về ĐTDĐ của mình sau đó gửi lên nhóm Telegram. Lần đầu “Dang Quang Vinh”gửi lên nhóm Telegram chiếc băng đầu gối thể thao nhãn hiệu Adidas với số tiền 640.000 đồng và yêu cầu các thành viên trong nhóm chuyển số tiền 640.000 đồng vào tài khoản của công ty và được cam kết sẽ trả lại đúng số tiền đã chuyển. Chị H thấy các thành viên đã chuyển tiền nên cũng chuyển 640 nghìn đồng. Ngay sau đó, chị H. nhận lại được số tiền trên.

Tiếp theo, đối tượng dẫn dụ mua nhiều thứ khác khi số tiền chuyển khoản của chị H. lên cao thì tài khoản “Dang Quang Vinh” nói chị H. chuyển tiền sai cú pháp yêu cầu chị phải có giao dịch khắc phục thì mới được hoàn trả lại tiền gốc và lãi. "Tôi cũng chần chừ, nếu không mua các sản phẩm này thì không thể lấy lại được số tiền trước đó nên đã tiếp tục chuyển tiền", chị H. chia sẻ. Do vậy mà chị H. phải đi vay mượn thêm tiền từ anh em, bạn bè để chuyển nhiều lần theo yêu cầu của đối tượng với số tiền 30,2 tỷ đồng. Qua xác minh số tài khoản mà chị H. chuyển cho đối tượng ở nước ngoài, không có ở Việt Nam.

Theo thượng tá Trương Văn Phụng- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định, từ cuối tháng 4 đến nay, cơ quan Công an liên tục nhận đơn trình báo về việc bị lừa đảo, trong đó thủ đoạn lừa như chị T.T.H xảy ra rất nhiều. Thủ đoạn này, đánh tâm lý chạy Marathon trong những ngày hè rất được các phụ huynh quan tâm, đối tượng câu nhử bị hại mua hàng, sau đó bọn chúng trả lời lỗi hệ thống không trả lại tiền được, muốn trả lại tiền thì phải nộp tiền thêm. Hầu hết bị hại khi bị lừa đều bị mất số tiền lớn từ hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hơn 30 tỷ như chị T.T.H.

LÊ GIANG