Bí mật của 2 thanh niên đi xe tay ga cao cấp

Thứ hai, 20/03/2017 11:49

(Cadn.com.vn) - Qua công tác theo dõi, 17 giờ ngày 17-3, tổ công tác của CAP Hòa Cường Bắc (Hải Châu, Đà Nẵng) làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (Q. Hải Châu) thì phát hiện Lâm Quang Tây (1992, trú P. Hòa Cường Bắc) - đối tượng đang trong diện bắt buộc đưa đi cai nghiện ma túy theo quyết định của TAND Q. Hải Châu nhưng bỏ trốn) đang điều khiển xe tay ga cao cấp hiệu Piaggio Vespa BKS 43C1-650.41 nên tiếp cận để yêu cầu về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, Tây nhanh chóng lẫn vào dòng người tấp nập trên đường. Qua xác minh, ngay sau đó tổ công tác nhận được thông tin Tây đang cùng một nam thanh niên khác (cũng điều khiển xe máy hiệu Piaggio Liberty BKS 43D1-294.94) đang lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ nên nhanh chóng bố trí lực lượng để tạm dừng xe. Phát hiện người đuổi theo, cả hai đối tượng nhanh chóng rú xe bỏ chạy nên tổ công tác lập tức truy đuổi. Đến đường Hồ Xuân Hương (Q. Ngũ Hành Sơn), tổ công tác chặn được và đưa cả hai về CAP Hòa Cường Bắc làm việc.

Tại CAP Hòa Cường Bắc, Tây nhanh chóng thừa nhận hành vi không chấp hành quyết định đi cai nghiện bắt buộc do TAND Q. Hải Châu ban hành. Người thanh niên còn lại khai tên là Phạm Minh Nghĩa (1997, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu). Đặc biệt, qua kiểm tra hành chính phát hiện trong túi quần của Nghĩa có 3 gói ni-lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 2,5 viên thuốc dạng nén, màu nâu - vàng, có ký hiệu chữ K bên ngoài. Qua làm việc, Nghĩa cho biết 3 gói tinh thể màu trắng là ma túy đá, còn 2,5 viên nén là thuốc lắc. Theo khai nhận của Nghĩa, trước đó, ngày 15-3, Nghĩa mua 3 triệu đồng tiền ma túy của một thanh niên chưa rõ danh tính sau đó đưa đi tổ chức sinh nhật nhưng không hết nên cất giữ trong người. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên CAP Hòa Cường Bắc nhanh chóng báo cáo CAQ Hải Châu và phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu để điều tra sự việc.

CAP Hòa Cường Bắc và Đội CSMT CAQ Hải Châu khám xét xe máy của hai đối tượng.

Tiến hành kiểm tra xe máy BKS 43D1-294.94 do Nghĩa điều khiển, CAP Hòa Cường Bắc và Đội CSMT CAQ Hải Châu phát hiện một số dụng cụ dùng để sử dụng và phân chia chất ma túy. Kiểm tra trong xe máy của Tây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 gói tinh thể màu trắng khác được giấu kín trong phần cốp trước. Tây khai nhận đây là ma túy do mình mua trước đó. Ngoài ra, lực lượng CA còn phát hiện Tây giữ rất nhiều tiền, tuy nhiên lại bất nhất trong quá trình khai nhận nguồn gốc số tiền này.

Về nhân thân, trước đó Nghĩa cùng đồng bọn tham gia vụ thanh toán lẫn nhau giữa nhóm thanh, thiếu niên do Huỳnh Đình Song (1998, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) và nhóm của Nguyễn Thanh Tú (1998, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu). Hậu quả, đồng bọn của Nghĩa đều phải chịu sự phán xét của pháp luật, trong đó Nghĩa bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi mãn hạn tù, Nghĩa sử dụng ma túy và bị đưa đi cai nghiện tập trung 18 tháng. Sau khi trở về địa phương, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Nghĩa vẫn sống rất vương giả, sử dụng ma túy, đi vũ trường… nhưng không ai biết đối tượng này lấy đâu ra tiền để phục vụ những thú vui xa xỉ đó.

Ma túy, tiền của hai đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ. 

Còn đối với Tây thì đã sa lầy trong vòng vi phạm pháp luật và ma túy từ lúc còn rất sớm. Năm 2011, khi mới 19 tuổi đã cùng đồng bọn tham gia “Bắt giữ người trái pháp luật” và đến năm 2012 thì bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 13 tháng tù về cùng tội danh. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương lập gia đình nhưng đối tượng này không tu chí làm ăn mà lại vi phạm pháp luật và sa lầy vào con đường ma túy. Cụ thể, tháng 8-2014, Tây bị CAQ Hải Châu xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Tháng 8-2015, Tây bị CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750 ngàn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đến tháng 10 cùng năm, Tây bị Phòng CSMT CATP Đà Nẵng phát hiện và tiếp tục lập biên bản xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy... Sau đó, UBND P. Hòa Cường Bắc lập hồ sơ quản lý tại địa phương, giao cho các đoàn thể kèm cặp, giúp đỡ nhưng kết quả là Tây vẫn tiếp tục tái nghiện. Được sự động viên của địa phương và gia đình, đầu năm 2016, Tây cũng tự nguyện làm đơn đi cai nghiện tập trung.

Theo khai nhận của Tây, sau khi về lại địa phương tiếp tục mua ma túy để sử dụng, trong khi đó bản thân không có nghề nghiệp ổn định, gia đình có con nhỏ và ngay cả vợ của Tây cũng sử dụng trái phép chất ma túy. Qua nhiều lần xử lý, tháng 8-2016, CAP Hòa Cường Bắc đã lập hồ sơ đề nghị TAND Q. Hải Châu ra quyết định đưa Tây đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, khi có quyết định 24 tháng cai nghiện tại Trung tâm xã hội Bàu Bàng thì Tây bỏ đi khỏi nơi cư trú. Hiện Lâm Quang Tây đã được CAP Hòa Cường Bắc đưa lên Trung tâm cai nghiện Bàu Bàng để thực hiện cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, CAP Hòa Cường Bắc cũng chuyển toàn bộ hồ sơ cho Đội CSMT CAQ Hải Châu để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.


Nguyễn Tuấn