Bí mật trong phòng trọ của cặp tình nhân

Thứ sáu, 01/11/2013 14:11

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 10, người dân tại tổ 4, khu vực 5, P. Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định rất chú ý đến một cặp nam nữ đến thuê nhà của ông Giả Minh Trung (ở cùng địa phương) để ở. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSKV của CAP Nhơn Phú nắm được thông tin từ dư luận nên khẩn trương tập trung xác minh nhằm làm rõ những hiềm nghi và nhận thấy 2 đối tượng này có nhiều biểu hiện hoạt động trộm cắp và những bí ẩn trong căn nhà thuê trọ của cặp tình nhân này dần được làm rõ.

Được sự chỉ đạo của chỉ huy CAP, lực lượng CSKV tiếp tục xác minh thì được biết, nam thanh niên tên Huỳnh Thành Được (1990, trú khu vực 4, P. Thị Nại, TP Quy Nhơn) và cô gái tên Nguyễn Thị Kiều Diễm (1991, trú TT Vân Canh, H. Vân Canh, Bình Định). Xác minh nhân thân, được biết Được đã có vợ, Diễm cũng đã có chồng nhưng cách đây khoảng 3 tháng, cả hai đã bỏ vợ, chồng và đến thuê phòng trọ của gia đình ông Trung sống với nhau như vợ chồng. Cũng theo thông tin lực lượng CSKV thu thập được từ người dân trong khu vực thì điểm đáng chú ý là sau khi Được và Diễm đến thuê ở thì ngôi nhà 2 phòng này thường xuyên đóng kín cửa. Tuy vậy cũng có lúc bà con nhìn thấy bên trong dựng nhiều chiếc xe máy không rõ của ai. Đặc biệt, không ai biết Được làm nghề gì, nhưng ban đêm bà con thường thấy một thanh niên lạ mặt đến phòng trọ tìm Được và sau đó lên xe máy đi đâu đó.

Huỳnh Thành Được và Hứa Thành Tiến

Để làm rõ nghi vấn về các đối tượng trên, tối 29-10, CAP Nhơn Phú cử tổ công tác phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà Được và Diễm đang thuê trọ. Tại đây, tổ công tác phát hiện trong nhà ngoài Huỳnh Thành Được, Nguyễn Thị Kiều Diễm còn có Hứa Thành Tiến (1994, trú tổ 46, khu vực 10, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn). Trong phòng trước ngôi nhà này có 10 chiếc xe máy dựng san sát nhau, trong đó có một chiếc xe ga Excell II đã tháo rời nhiều bộ phận, 1 bộ vam phá ổ khóa cùng nhiều BKS xe, giấy đăng ký xe máy... Bước đầu, đối chiếu với báo cáo về những vụ mất xe máy trên địa bàn, CAP Nhơn Phú xác định có 2 chiếc xe bị mất cắp đang dựng trong ngôi nhà trọ này. Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ xe máy được đưa về trụ sở CAP để làm rõ.

Khám xét nhà trọ của Được và Diễm.

Từ thông tin CAP Nhơn Phú báo cáo, CQĐT CATP Quy Nhơn khẩn trương phối hợp để đấu tranh với các đối tượng. Bước đầu Được-Diễm, Tiến khai báo quanh co, cho biết mình chỉ mua xe máy về sửa để bán lại kiếm lời chứ không liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy và cũng không biết những chiếc xe đã mua là do trộm cắp mà có. Tuy nhiên, những biện giải đó không thể thuyết phục được CQĐT và quá trình đấu tranh kéo dài đến sáng 30-10 thì cả nhóm đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy. Từ lời khai của Được, Tiến và Diễm, CQĐT CATP Quy Nhơn đã sơ bộ dựng lại hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng này diễn ra từ đầu tháng 10 đến ngày bị phát hiện. Theo Được, sau khi “phải lòng” nhau, Được cùng Diễm bỏ gia đình, cặp kè với nhau rồi đi thuê phòng trọ để sống kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”.

Cũng trong thời gian này, Được gặp và quen Tiến tại quán nhậu. Là những kẻ “có máu mặt” nên chỉ qua vài lần “đối ẩm”, Được và Tiến đã bàn bạc, thống nhất đi trộm cắp xe máy về bán kiếm tiền ăn chơi. Để thuận lợi cho các phi vụ làm ăn, đầu tháng 10, Được - Diễm tìm thuê nhà trọ của ông Trung làm nơi trú ngụ và cũng là kho tập kết xe máy trộm cắp được. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận đã trộm 11 xe máy trên địa bàn TP Quy Nhơn. Do “mật độ” trộm cắp khá dày nên chúng không nhớ hết, chỉ nhớ và khai từ ngày 19 đến 26-10, các đối tượng trộm 2 xe máy của bà Nguyễn Thị Đến và ông Tô Văn Quảng (ở P. Nhơn Phú) và một chiếc của ông Huỳnh Minh Trung (ở P. Trần Quang Diệu) mang về nhà trọ cất giấu. Trong số 11 chiếc xe trộm cắp, Được, Tiến và Diễm đã mang vào TPHCM bán 2 chiếc với giá 5,5 triệu đồng và đã tiêu xài hết. 9 chiếc còn lại (trong số 10 chiếc xe phát hiện tại nhà trọ có 1 chiếc của gia đình Được) đang tiêu thụ thì bị phát hiện.

Số xe máy phát hiện trong phòng trọ.

Sau khi hoàn tất lời khai và hồ sơ ban đầu, CQĐT CATP Quy Nhơn đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thành Được và Hứa Thành Tiến để củng cố hồ sơ khởi tố bị can, tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Đối với Nguyễn Thị Kiều Diễm, tuy không trực tiếp trộm cắp nhưng tham gia tiêu thụ 2 chiếc xe do các đối tượng trộm cắp nên CQĐT tiếp tục xác minh làm rõ và có hình thức xử lý phù hợp.

Dụng cụ các đối tượng dùng để phá khóa trộm xe máy.

Trong việc làm rõ băng trộm xe máy do Huỳnh Thành Được cầm đầu, bên cạnh sự đóng góp tích cực của người dân địa phương, CAP Nhơn Phú đã khẩn trương xác minh, có kế hoạch điều tra cụ thể nhờ vậy đã nhanh chóng thu thập đủ chứng cứ, kịp thời đấu tranh làm rõ và đạt kết quả tốt. CATP Quy Nhơn đang xem xét đề nghị cấp trên biểu dương khen thưởng những cán bộ, nhân dân và CAP Nhơn Phú đã lập được thành tích xuất sắc trong vụ án này.

Quý Hiền