Bí mật về thanh niên chuyên đi cầm cố xe máy

Thứ năm, 02/06/2016 10:56

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 4-2015, CQĐT CATP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã triệt xóa thành công nhóm 2 đối tượng thông qua mạng xã hội facebook để mua xe không có giấy tờ, sau đó tiến hành làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức... để bán kiếm lời. Ước tính từ tháng 9-2015 đến nay, tổng số tiền do các đối tượng chiếm đoạt hơn 168 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác TS địa bàn kết hợp với nguồn tin nhân dân cung cấp, CQĐT CATP Tam Kỳ nắm được thông tin về đối tượng chuyên làm giả giấy tờ để tiêu thụ xe gian với mật độ ngày càng dày. Các xe máy không rõ nguồn gốc, được “phù phép” bằng những bộ giấy tờ giả, sau đó mang đến cầm cố tại các cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn thành phố và một số địa phương lân cận. Khi mang cầm cố tài sản, đối tượng thường sử dụng tên giả, địa chỉ giả hòng đối phó với CQĐT, nhưng với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, Đội CSHS CATP Tam Kỳ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lên kế hoạch nhằm bắt quả tang đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội.

Những tháng đầu năm 2016, có một thanh niên dáng vẻ thư sinh thường hay đem xe đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Tam Kỳ để cầm cố. Nhận thấy thái độ của thanh niên không bình thường, nhiều chủ tiệm cầm đồ dè dặt, đặt nghi vấn nhưng vì giấy tờ đều đảm bảo nên vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch. Suốt thời gian sau, do thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán xe nên thanh niên này chẳng mảy may đề phòng, tiếp tục có hành vi tương tự, điều khiển nhiều loại xe khác nhau và có giá trị lớn đi cầm tại các cửa hàng cầm đồ.

Lê Văn Hải (trái) và Võ Hoàng Phương.

Để lấy niềm tin của chủ tiệm cầm đồ, đối tượng đưa các giấy tờ liên quan đứng tên Nguyễn Hồng Vân (1992, trú xã Tam Thành, H. Phú Ninh, Quảng Nam). Lần này, nhận thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên chủ tiệm cầm đồ một mặt tạo lý do để giữ chân đối tượng, mặt khác bí mật báo cho Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ. Khi đến nơi, bằng con mắt nghề nghiệp, các cán bộ Đội CSHS CATP Tam Kỳ biết ngay giấy đăng ký xe mà đối tượng đưa ra cho tiệm cầm đồ là giấy giả. Khai thác nhanh, đối tượng cho biết tên thật là Võ Hoàng Phương (1992, trú xã Tam Thành, H. Phú Ninh, Quảng Nam), làm thợ điện cho một Cty ở Đà Nẵng.

Tiếp tục đấu tranh, Phương khai thêm, từ tháng 9-2015 đến lúc phát hiện, đối tượng này đã mua tổng cộng 10 chiếc xe gồm các loại Air Blade, Exciter, Sirius, Lead từ một đối tượng thông qua mạng xã hội facebook. Theo CQĐT, để hợp thức hóa những chiếc xe gian trên và bán được cho người tiêu dùng, các đối tượng đã làm giấy tờ giả, BKS giả... Kỹ thuật làm giả của các loại giấy tờ này khá tinh vi, dễ khiến nhiều người vốn thận trọng lại sẵn sàng bỏ ra một lượng tiền lớn tiêu thụ các loại xe máy đắt tiền trên.

Theo khai nhận của các đối tượng, tất cả các loại xe này đều không có giấy tờ nên mua với giá thấp, dao động 7-19 triệu đồng, sau khi được làm giấy tờ giả, BKS giả sẽ được đem đi cầm tại một số tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Tam Kỳ và các địa phương lân cận, sau đó bỏ đi luôn, không quay lại chuộc. Thông thường, tùy theo hiệu xe và tùy theo xe cũ hay mới, các tiệm cầm đồ chỉ nhận cầm với giá khoảng từ 50-60% trên tổng giá trị xe, nhưng ngoài việc đảm bảo những điều kiện trên, Phương còn đưa ra các giấy tờ “hợp pháp” nên được các chủ tiệm cầm đồ tin tưởng nên nhận cầm cố với giá cao từ 15-26 triệu đồng.

Tang vật được CQĐT thu giữ.

Bản thân Phương thường xuyên lên mạng xã hội facebook nên dễ dàng truy cập vào trang web “Mua bán xe máy không giấy tờ tại Đà Nẵng” để tìm hiểu và liên hệ trực tiếp với các đối tượng bán xe. Sau khi có được số điện thoại của “đối tác”, Phương luôn giữ liên lạc và mỗi khi có “hàng” là nhanh chóng gặp mặt. Địa điểm giao dịch được thực hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng và thay đổi liên tục nhằm đánh lạc hướng CQĐT. Phương khai nhận với nghề nghiệp là thợ điện nên ban đầu không có đủ tiền cho các lần giao dịch bất hợp pháp nên phải vay mượn nhiều nơi. Những lần sau này, Phương lấy số tiền thu được từ việc bán những chiếc xe trước đó làm vốn cho những cuộc trao đổi “hàng” sau này. Bằng thủ đoạn này, Phương đã có thể mua hàng chục chiếc xe có giá trị để cầm cố kiếm lời.

Khi có tiền, Phương tìm cách liên lạc với Lê Văn Hải (1997, trú xã Tam Thành, H. Phú Ninh) để cùng nhau thực hiện các giao dịch với “đối tác” trên địa bàn TP Đà Nẵng; đồng thời tiến hành làm giấy tờ giả, BKS giả để đem đi tiêu thụ. Thời điểm này, Lê Văn Hải đang làm việc trong Quảng Ngãi nhưng do cùng quê và được Phương thường xuyên liên lạc, rủ rê nên đã nhanh chóng nhập hội. Từ đó, hai đối tượng thực hiện trót lọt nhiều phi vụ cho đến ngày bị sa lưới.

Được biết, ngày 31-5, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Hoàng Phương, Lê Văn Hải về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án…

Hữu Đức