Bị phát hiện, 1 con bạc chạy lên tầng thượng nhảy xuống đường bê-tông thoát hiểm, tử vong

Thứ ba, 07/04/2020 12:38

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 14 giờ 50 ngày 1-4, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm đối tượng tụ tập "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" trái phép tại căn nhà số 24 đường An Thượng 20 (P. Mỹ An).  Nhận tin báo, CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) phối hợp với CAP Mỹ An vào cuộc tiến hành kiểm tra, bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa tại phòng khách tầng 2 của căn nhà 24 đường An Thượng 20. Lực lượng Công an đã tạm giữ 17 đối tượng có mặt tại hiện trường. Đồng thời tạm giữ các tang vật gồm: 45,6 triệu đồng, 1 bộ bầu cua, 1 bộ xóc đĩa, 1 chiếc chiếu cói.

Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng bỏ chạy lên tầng 3, sân thượng của ngôi nhà và nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh để tẩu thoát. Một số đối tượng khác nhảy thẳng xuống đường cống bê-tông phía sau nhà, trong đó có L.N.M.H (1973, HKTT: Q. Ngũ Hành Sơn) trong lúc bỏ chạy đã nhảy thẳng từ tầng thượng xuống đường bê-tông thoát hiểm, bị thương tích nặng ở vùng đầu và tử vong. Sau khi lực lượng phối hợp giữ được những người tham gia vi phạm, lập biên bản quả tang và kiểm tra xung quanh nhà thì phát hiện anh H. đang nằm tại đường bê-tông thoát hiểm sau nhà số 24 đường An Thượng 20. Ngay lập tức lực lượng làm nhiệm vụ đã gọi xe cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong...

Vụ việc sau đó được CAQ Ngũ Hành Sơn chuyển cho Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng xác định Trương Văn Lợi (1984), Phạm Văn Trí (1990, đều trú Q. Sơn Trà) đã có hành vi "Tổ chức đánh bạc"; 12 đối tượng có hành vi "Đánh bạc". Riêng 3 đối tượng còn lại khai nhận không liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau đó, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

TRÍ DŨNG