Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là thể chế
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở thể chế mà là năng lực tổ chức thực hiện; yêu cầu cán bộ không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Sáng 30-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang có bài phát biểu quan trọng tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND TP Đà Nẵng khóa XI.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển mới nhưng cũng đối mặt với yêu cầu rất lớn về năng lực tổ chức thực hiện.
Theo ông Lê Ngọc Quang, trước đây thể chế thường được xem là điểm nghẽn lớn nhất đối với sự phát triển. Tuy nhiên, thời gian qua Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, tạo hành lang pháp lý ngày càng đầy đủ và thông thoáng hơn.
"Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là thể chế mà chính là năng lực tổ chức thực hiện" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
Ông Lê Ngọc Quang cho biết tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm vào quy định về những điều đảng viên không được làm.
Thực tế vẫn còn không ít nơi, không ít cán bộ có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, khiến nhiều nhiệm vụ, dự án và chương trình trọng điểm chậm tiến độ, làm mất cơ hội phát triển. "Trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, Trung ương đã có nhiều chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì không còn lý do để né tránh trách nhiệm hay đùn đẩy công việc" - ông nói.
Ông đề nghị mỗi cán bộ, Đảng viên cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong xử lý công việc, đặt lợi ích của thành phố và nhân dân lên trên hết. Việc khắc phục tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cũng chính là tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay.
Tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND thành phố tập trung đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế - xã hội và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; làm rõ chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị, những vướng mắc trong phân cấp, phân quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để đề xuất các giải pháp khả thi, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.
"Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày càng gay gắt, chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển" - ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND thành phố nâng cao chất lượng các nghị quyết, bảo đảm mỗi quyết sách được ban hành phải thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới.
Đối với công tác tổ chức thực hiện, Bí thư Thành ủy yêu cầu HĐND, UBND thành phố cùng các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể; lấy kết quả thực hiện làm thước đo năng lực lãnh đạo, quản trị và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.
Ông cũng đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo phát triển, quản trị bằng dữ liệu; xây dựng chính quyền cấp xã thực sự là tuyến đầu của quản trị công, chủ động giải quyết công việc ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy hoặc kéo dài thời gian xử lý công việc.
Cạnh đó, Bí thư Thành ủy giao HĐND thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, từng bước xây dựng HĐND số, mở rộng các kênh tương tác với cử tri, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
