Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt cán bộ là con thương binh, liệt sĩ
Ngày 27-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì buổi gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến cán bộ, công chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Đà Nẵng là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi ghi dấu biết bao hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hiện thành phố có hơn 83.000 liệt sĩ; hơn 103.000 thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng; 18.830 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó còn 272 mẹ đang được chăm lo, phụng dưỡng. Trên địa bàn thành phố có 151 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi an nghỉ của hơn 71.000 liệt sĩ.
Theo Bí thư Thành ủy, những cán bộ, công chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ không chỉ tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình cách mạng mà còn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những đóng góp bền bỉ trong công tác tham mưu đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.
Ghi nhận những cống hiến thầm lặng nhưng quan trọng của đội ngũ cán bộ trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức khi được Trung ương giao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cùng các nhiệm vụ chiến lược.
Trong bối cảnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị cán bộ, công chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; chủ động tham mưu những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá, sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.
Công Hạnh







