Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Chủ nhật, 02/04/2023 15:03
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 2-4, đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã đến thăm và làm việc tại TP Đà Nẵng.
Đại biểu các bên chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp và làm việc với đoàn Khu ủy Quảng Tây do đồng chí Lưu Ninh làm Trưởng đoàn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự buổi làm việc có ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các Sở, ban ngành.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn Bí thư Khu ủy Quảng Tây do đồng chí Lưu Ninh làm Trưởng đoàn, đồng thời mong muốn: Tại chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Lưu Ninh từ sau khi nhậm chức Bí thư Quảng Tây tháng 10 năm 2021 đến Việt Nam và Đà Nẵng lần này, đồng chí sẽ ủng hộ, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước nói chung, thành phố Đà Nẵng và Quảng Tây nói riêng, góp phần tăng cường hợp tác đối tác toàn diện hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng tham gia buổi tiếp và làm việc với Đoàn

Buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng giới thiệu một số nét cơ bản về thành phố Đà Nẵng và tình hình phát triển KT-XH; sơ lược tình hình hợp tác giữa Đà Nẵng và Trung Quốc trong thời gian qua. Trong đó, Đà Nẵng vinh dự đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và Chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, còn có nhiều đoàn lãnh đạo các tỉnh/thành như Sơn Đông, Quảng Đông, Vân Nam, thành phố Côn Minh, Thanh Đảo... làm việc với lãnh đạo thành phố thảo luận các chương trình hợp tác song phương cấp địa phương.

Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với một số địa phương của Trung Quốc như tỉnh Sơn Đông, Giang Tô, Đặc khu hành chính Ma Cao, thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam). Năm 2017, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng được thành lập và đi Vào hoạt động, là cầu nối quan trọng cho mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác của Trung Quốc, đồng thời phối hợp với địa phương xử lý những vấn đề phát sinh của công dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc và du lịch tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Lưu Ninh tặng quà lưu niệm cho nhau tại buổi làm việc

Về đầu tư, tính đến nay, Trung Quốc có 93 dự án đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng với tổng vốn đâu tư là 118 triệu USD (bao gồm cả Hongkong, Macau và Đài Loan). Các dự án FDI Trung Quốc tập trung vào các lĩnh vực nhà hàng, tư vẫn nhập khẩu thiết bị điện tử, sản xuất hàng silicon, mật ong. Trên lĩnh vực thương mại, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 52 triệu USD, nhập khẩu đạt 250 triệu USD (chưa bao gồm kim ngạch xuất khẩu sang Đài Loan và Hồng Kông). Đà Nẵng hiện có 30 doanh nghiệp có quan hệ thương mại thường xuyên với thị trường Trung Quốc; có 01 văn phòng đại diện của thương nhân Trung, Quốc, 05 văn phòng đại diện của thương nhân Hongkong có hoạt động xúc tiến, hỗ trợ thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh của công ty mẹ tại Việt Nam.

Về Du lịch, tính đến cuối năm 2019, có 08 đường bay với 72 chuyến/tuần từ Trung Quốc đến Đà Nẵng.

Qua chuyến thăm của Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng mong rằng hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa 2 nước, 2 địa phương, đồng thời mở rộng hợp tác phát triển trên các lĩnh vực chủ đạo như du lịch, văn hóa, cảng biển; mở rộng giao thương tuyến đường biển và đường bộ…

Đại biểu các bên chụp hình lưu niệm tại buổi làm việc

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh cảm ơn Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo thành phố và các Sở ngành đã giành thời gian tiếp đoàn một cách trọng thị, đồng thời chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng trong những năm qua. Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh nhấn mạnh: Quảng Tây và Đà Nẵng là 2 địa phương có nhiều nét tương đồng, vì vậy mong muốn hai bên sẽ có sự hợp tác gắn bó lâu dài, hỗ trợ nhau để cùng phát triển khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mở rộng và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị với các địa phương Việt Nam và Đà Nẵng; đẩy mạnh kết nối giao thông cả đường bộ và đường biển phù hợp quy mô hợp tác kinh tế-thương mại hai nước, hai địa phương.

Công Hạnh