Bị truy nã vẫn điều hành đường dây đánh bạc qua mạng

Thứ bảy, 18/04/2015 12:42

(Cadn.com.vn) - Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế vừa di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Hữu Lợi (1965, trú 481-Lê Duẩn, TP Huế, TT-Huế) từ Đồng Tháp về Huế để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Lợi là đối tượng đánh bạc liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng hơn 800 tỷ đồng mà Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế triệt phá vào 4-7-2014 do Võ Văn Nhân (1983, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) cầm đầu.

Ngoài hành vi cá độ bóng đá qua mạng, tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng, Nhân đã cấp cho 10 thành viên cấp “quản lý” với hơn 150 con bạc tham gia. Tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng khoảng hơn 2,7 triệu USD. Trước đó, cơ quan CA nhận định, nguồn gốc của trang mạng này là từ nước ngoài và có thể Võ Văn Nhân đã mua trang này mỗi lần vài chục ngàn USD đến vài trăm ngàn USD, sau đó bán lại cho các cấp “quản lý”. Mỗi khi trong tài khoản trang mạng hết tiền thì Nhân tiếp tục bỏ tiền ra mua và bán lại cho cấp dưới để tổ chức đánh bạc.

Sau quá trình đấu tranh, điều tra, cơ quan CA xác định Phạm Hữu Lợi chính là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức xóc đĩa và quản lý trang xóc đĩa BA04. Tháng 1-2014, Lợi cấp cho Võ Văn Nhân trang đại lý cấp dưới mang tên BA0430 có tài khoản 100.000USD, quy ước 1USD bằng 10 ngàn đồng. Qua thu thập chứng cứ ban đầu, từ tháng 1 đến tháng 3-2014, trên trang BA0430 có 18 lượt đánh, tổng số tiền đặt cược là hơn 393.000USD. Tổng tang số tổ chức đánh bạc trên trang BA0430 là hơn 407.000USD (tương đương hơn 4 tỷ đồng). Xét hành vi của Lợi phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, tháng 1-2015, CQĐT CA tỉnh TT-Huế khởi tố bị can đối với Lợi nhưng đối tượng bỏ trốn nên ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

Phạm Hữu Lợi và tang vật thu giữ được tại nơi Lợi lẩn trốn.

Từng 2 lần vào tù về tội “Trộm cắp tài sản”, nên sau khi bỏ trốn, Lợi tỏ ra rất tinh vi, lọc lõi trong việc trốn tránh sự truy bắt của CQĐT. Sau khi rời Huế, Lợi vào TPHCM và được nhiều người biết đến bởi cái tên mới “Năm Huy”. Trong thời gian này, từ nguồn tin TS, cơ quan CA xác định được Lợi vẫn tiếp tục tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa qua mạng. Các con bạc ở nhiều tỉnh, thành phố từ TT-Huế trở vào tham gia đường dây này. Sau một thời gian trốn tại TPHCM, biết CA đang truy tìm nên cuối tháng 2-2015, Lợi chuyển về khu vực giáp ranh giữa Đồng Tháp và Trà Vinh. Trong suy nghĩ của Lợi, vùng sông nước này rất thích hợp cho y ẩn thân. Mặc dù có nhà người quen ở Đồng Tháp, nhưng Lợi rất ít khi xuất hiện ở đó. Ban ngày, Lợi thuê nhà nghỉ lưu trú, tối mới “rút” về nhà người quen. Địa chỉ các nhà nghỉ cũng được Lợi thay đổi liên tục nhằm tránh sự theo dõi của CA.

Từ nguồn tin TS, thượng tá Nguyễn Ngọc Phương - Đội trưởng Đội Điều tra chống tham nhũng của Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế và Thiếu tá Trần Văn Sung trực tiếp vào miền Tây để truy bắt đối tượng. Sau hàng chục giờ theo dõi phương thức hoạt động, thời gian sinh hoạt của đối tượng, tổ công tác lên kế hoạch truy bắt. Tuy nhiên, trước đó, có nguồn tin cho rằng, có khả năng Lợi luôn có vũ khí nóng trong người nên tổ công tác vạch kế hoạch truy bắt chi tiết. Khi Lợi đang ở trong phòng riêng của nhà người quen tại xã An Khát, H. Châu Thành, Đồng Tháp, thì tổ công tác của CA tỉnh TT-Huế phối hợp với Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Đồng Tháp vào khống chế. Tại căn phòng Lợi đang lẩn trốn, CA thu giữ 1 máy tính xách tay, 8 sim điện thoại, 1 ĐTDĐ, thẻ ATM, 1 cuốn ghi nhật ký thể hiện hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 9-4, lực lượng CA đã di lý Phạm Hữu Lợi về Huế. Hiện, cơ quan CA đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc” với vai trò cầm đầu của Phạm Hữu Lợi. Như vậy, liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 800 tỷ đồng, đến giữa tháng 4-2015, cơ quan CA đã khởi tố và bắt giam 18 đối tượng.

H.Lan