“Bỉ vỏ” giả dạng ăn mày!

Thứ hai, 19/04/2021 12:07

Ngày 18-4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ hành vi của “bỉ vỏ” chuyên nghiệp Nguyễn Thị Kim Phượng (1993, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) chuyên giả dạng ăn xin. Phương có rất nhiều tiền án, tiền sự về hành vi: “Trộm cắp tài sản” nhưng vẫn chọn cách “chôm” của người để mưu sinh. Phượng thường giả dạng người lang thang xin ăn để “tăm tia”, thấy nhà nào sơ hở thì vào “chôm chỉa”.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng tại Công an quận Sơn Trà.

Khoảng 6 giờ ngày 13-3, Phượng đi ngang nhà anh Phạm Quang Trường (1998, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) thì thấy cổng đang mở, gia chủ thì ngủ say nên nhanh chân lẻn vào chôm chiếc ĐTDĐ của anh Trường để ở giường. Tiếp đó, Phượng đến lán trại công trình tại ngã ba Morrison - Võ Nghĩa (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Nhưng ngay khi vừa mới mở cửa lán trại, Phượng bị người dân phát hiện, bắt giao cho Công an phường Phước Mỹ.

Tại cơ quan Công an, Phượng đã thừa nhận hoàn toàn hành vi trộm cắp của mình, giá trị trộm cắp được định giá là 2,8 triệu đồng. Tuy nhiên, Phượng khai nhận là có con nhỏ và trong quá trình điều tra, giám định tài sản trộm cắp Phượng được cho tại ngoại. Đến tối 17-4, Phượng tiếp tục đi lang thang tại địa bàn phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) tìm sơ hở của người dân để trộm cắp.

Qua công tác tuần tra, lực lượng Công an phường Thạch Thang phát hiện dấu hiệu đáng ngờ của đối tượng nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Phượng thừa nhận đã lợi dụng sơ hở, đột nhập nhà một người dân ở phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) trộm được 10 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an phường Thạch Thang đã bàn giao đối tượng cho Công an phường An Hải Đông để xử lý. Hiện đối tượng đang bị Công an quận Sơn Trà tạm giữ để hoàn tất hồ sơ tố tụng.

Được biết, Phượng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và nhiều lần “bóc lịch” về hành vi phạm pháp nói trên với tổng thời gian thụ án là 5 năm 9 tháng. Cụ thể, tháng 1-2004, Phượng bị TAND quận Thanh Khê xử 6 tháng tù; đến tháng 10-2014, bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 9 tháng tù; đến tháng 9-2015, bị TAND quận Hải Châu xử phạt 15 tháng tù và tháng 5-2017, lại bị TAND quận Thanh Khê xử phạt 15 tháng tù. Gần đây nhất, tháng 1-2019, TAND quận Ngũ Hành Sơn đã xử phạt 2 năm tù... nhưng dường như cái thói “ăn trộm quen tay” đã trở thành cố tật của “bỉ vỏ” này.

L.A.T