Bịa tin 2 du khách Anh “lây dịch” cho 2 cô gái ở Đà Nẵng, chủ tài khoản facebook bị phạt 10 triệu đồng

Thứ tư, 18/03/2020 15:59

Chiều 18-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng hoàn tất thủ tục xử phạt 10 triệu đồng đối với bà N.T.H (1984, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bà H. tương trình việc bịa chuyện 2 du khách người Anh bị nhiễm Covid-19 lây nhiễm cho 2 cô gái trú tại đường Tiểu La

Trước đó, khuya 8-3, H. sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nội dung cho rằng “2 du khách người Anh dương tính với Covid-19 không khai báo chuyện đưa “gái” về mà lễ tân tự chủ động khai báo với Công an; 2 cô gái này trú tại khu trọ ở Tiểu La, làm việc quần quật thêm mười mấy khách nữa trong 2 ngày, mười mấy khách này lại về nhà và lây lan tiếp ra”.

Qua xác minh, nội dung do H. đăng tải là hoàn toàn là chuyện bịa. Sự thật là trong thời gian lưu trú tại TP Đà Nẵng 2 du khách người Anh tên Presley Malcolm (1954) và King Anlan Clive (1960) không đưa 2 cô gái nào về khách sạn Vanda. 2 trường hợp mà lực lượng Công an và Y tế thực hiện cách ly theo quy định trú tại đường Tiểu La là bà N.T.KT (nhân viên Sân golf Bà Nà) và bà N.T.H (nhân viên Sân golf Montgomerie – Hội An).

Như vậy việc bà N.T.H cho rằng đường Tiểu La có cách ly 2 cô gái từng tiếp xúc với 2 du khách người nước ngoài tại khách sạn Vanda là thông tin sai sự thật; gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tạo tâm lý hoang mang cho dư luận trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hành vi này vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/07/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng, trước đó đơn vị cũng đã mời làm việc đối với bà N.L.K.Q (1990, trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin giả mạo tổ chức, cá nhân để quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, bà N.L.K.Q khai nhận ngày 9-2 có nhập sản phẩm nước xịt kháng khuẩn (không hóa đơn, chứng từ) trên mạng về bán. Để tăng tương tác và tạo niềm tin với khách hàng, bà Q đã đăng kèm hình ảnh Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có con dấu và chữ ký giả mạo Sở Y tế Đà Nẵng lên trang fanpage bán hàng do mình tạo lập có tên Mỹ Phẩm Joelle.

Bà Q. đăng tải thông tin bịa đặt để bán hàng trên mạng, bị cơ quan công an xử phạt 10 triệu đồng

Việc đăng tải thông tin sai sự thật, giả mạo cơ quan tổ chức cá nhân trên không gian mạng để quảng cáo, bán hàng hóa đã vi phạm Điều 5, Nghị định 72/20213/NĐ-CP và Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Phòng An ninh chính trị nội bộ ra Quyết định xử phạt bà Q mức phạt 10 triệu đồng

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo công dân khi tiếp cận các nguồn tin trên mạng xã hội, cần phải kiểm chứng trước khi đăng tải, truyền đưa, tránh đăng tải những nội dung thông tin sai sự thật gây hệ quả tiêu cực cho xã hội. Công an TP Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

CÔNG KHANH