Biến cỏ cây thành sản phẩm thân thiện môi trường

Thứ ba, 23/04/2019 13:33

Học ra trường, Lý Ngọc Xuân Trường (tên thường gọi là Nghĩa) có thời gian làm việc cho một công ty xây dựng tại Hội An với vai trò giám sát và thiết kế. Sau đó thấy môi trường làm việc không phù hợp nên Nghĩa xin nghỉ và lên đường Nam tiến. Thời gian đầu ở TP Hồ Chí Minh, Nghĩa vẫn tiếp tục nghề xây dựng để có tiền trang trải cuộc sống cũng như trau dồi thêm kỹ năng kinh doanh qua những khóa học quản trị và khởi nghiệp, CEO. Thời gian này, Nghĩa gặp một người bạn từ Mỹ về Việt Nam chơi, qua trò chuyện về sản phẩm ống hút tre rất được ưa chuộng tại nước bạn và họ sử dụng gần như thay thế cho ống hút nhựa. Thế là Nghĩa nảy sinh ý tưởng sẽ làm loại sản phẩm này bằng chính nguyên liệu có sẵn của quê hương. Sau thời gian lập kế hoạch, dự án, tháng 7-2018, Công ty TNHH Phát triển Hội An của Nghĩa ra đời với sản phẩm chủ lực là ống hút tre mang thương hiệu Bamboo Straws. "Tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm ưu ái với môi trường để dần thay đổi thói quen của người dùng. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng theo thời gian sẽ có ích với hệ sinh thái cũng như môi trường của chúng ta", Nghĩa nói thêm về ý nghĩa khi cho ra đời sản phẩm của công ty mình.

Anh Nghĩa đưa sản phẩm ống hút tre giới thiệu đến người tiêu dùng.

Điều đặc biệt cuốn hút chàng trai xứ Quảng bắt tay vào sản xuất ống hút tre không chỉ là việc dễ dàng phân hủy sinh học đảm bảo môi trường mà sự an toàn sức khỏe người tiêu dùng khi không cần sử dụng bất kỳ chất hóa học hay chất bảo quản nào để làm ra sản phẩm này. Trước khi có khối lượng ống hút tre cố định đưa ra thị trường mỗi tháng như hiện nay, thời gian đầu anh đã trải qua nhiều thời gian tìm kiếm vùng nguyên liệu ổn định cho sản phẩm. "Tôi đã tham khảo rất nhiều tre ở các tỉnh thành khác nhau nhưng đều không đủ yêu cầu sản xuất vì số lượng ít. Sau này may mắn khi tìm được vùng nguyên liệu tre ở Thanh Hóa thì sản xuất đỡ vất vả hơn và không bị gián đoạn. Ban đầu làm thủ công là chính nên phải hơn 2 tháng từ lúc lên ý tưởng đến khi sản phẩm đầu tiên được sản xuất và đem ra bán để thăm dò thị trường tốn khá nhiều chi phí, sau này có kinh nghiệm và đã quen đặc tính của tre rồi nên mọi thứ đi vào quy trình, năng xuất tăng hơn"-Nghĩa nói về công việc của mình. 

Khi bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường, Nghĩa nhận được rất nhiều phản hồi từ người tiêu dùng, đa phần rất thích thú với sản phẩm thân thiện với môi trường nhưng cũng có khách hàng e ngại về vấn đề vệ sinh cũng như cách bảo quản cho những chiếc ống hút tái sử dụng này đúng cách và an toàn. Nghĩa cho biết: "Quy trình sản xuất ống hút tre được xử lý qua nhiều công đoạn từ phần mài nhẵn ống hút cho đến vệ sinh ống hút bằng nước muối sinh học sạch sẽ trước khi đem phơi khô. Cũng giống như đũa tre thì ống hút tre sau khi sử dụng rửa bằng nước sạch, bảo quản khô ráo là có thể sử dụng được khoảng 3 tuần. Đặc biệt ống hút tre của công ty đều được kiểm định và đảm bảo các tiêu chuẩn cả Việt Nam lẫn quốc tế nên khách hàng khi sử dụng hầu hết rất yên tâm". Không chỉ người dùng trong nước mà cả nước ngoài cũng dành nhiều lời khen cho sản phẩm ống hút tre đến từ Việt Nam. Đến thời điểm này, sản phẩm của Nghĩa đã có những đơn hàng qua Đức, Isarel, Ý. Hiện công ty của anh đang đàm phán với một công ty ở Na Uy để đưa ống hút tre Việt Nam đến với người tiêu dùng xứ sở này. Ngoài sản phẩm là ống hút tre, Nghĩa còn triển khai các sản phẩm ống hút từ cỏ bàng, bông tắm xơ mướp và phân tích thị trường về các sản phẩm dùng một lần như dĩa, muỗng bằng mo cau...

DIỆU HUYỀN