Biệt đội xanh

Thứ ba, 22/06/2021 21:45

Tròn 2 năm từ ngày thành lập đến nay, “Đội tình nguyện bảo vệ môi trường” P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) giờ đây đã trở thành một hình mẫu trong việc dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ cảnh quan tại địa phương vừa vận động, tuyên truyền, giáo dục nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn.

“Đội tình nguyện bảo vệ môi trường” của P. Hòa Xuân. 

Đội hình “lao công” U70

Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, người dân trên địa bàn P. Hòa Xuân lại quen với hình ảnh những người ngoài 60 tuổi tập trung rất sớm ở những khu đất trống nhếch nhác để dọn dẹp vệ sinh. Trong bộ đồng phục in dòng chữ “Đội tình nguyện bảo vệ môi trường”, 25 thành viên của nhóm không ngại vất vả, ô nhiễm, tỉ mẩn chung tay quét dọn, xử lý những điểm nhếch nhác, mất vệ sinh. Thời điểm xong việc cũng là lúc các khu đất được dọn sạch sẽ, tươm tất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P. Hòa Xuân Đỗ Thị Nhung, cho biết, Hòa Xuân có diện tích 1.200ha, được biết đến là một địa bàn trọng điểm của Q. Cẩm Lệ gắn với sự hình thành, phát triển mạnh, có tốc độ dân số tăng nhanh qua hàng năm. Theo thống kê, trên địa bàn phường có 16.000 hộ dân với 40.000 nhân khẩu trải dài trên 25 khu dân cư, 91 tổ dân phố. Nhiều năm trước, dân số của phường bắt đầu tăng nhanh, hệ thống điện, đường, trường, trạm phát triển, kéo theo đó nảy sinh các vấn đề liên quan đến quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Là địa phương có địa bàn rộng, các lô đất trống công cộng chưa được xây dựng còn nhiều, từ đó, nhiều người dân vô tư xả rác, đổ xà bần, chất thải không đúng nơi quy định, dẫn đến ô nhiễm. Mặt khác, một số hộ dân cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của Nhà nước, chính quyền địa phương, qua đó, ý thức giữ gìn vệ sinh chung còn chưa nghiêm túc.

Từ những thực trạng này, tháng 5-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam P. Hòa Xuân cùng nhiều cán bộ khác đã tâm huyết đưa ra ý tưởng xây dựng một “Đội tình nguyện bảo vệ môi trường” nhằm thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ cảnh quan, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của người dân thực hiện nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ý tưởng trên nhanh chóng nhận được sự ghi nhận, thống nhất cao của lãnh đạo địa phương. Ngày 21-5, “Đội tình nguyện bảo vệ môi trường” chính thức được thành lập với 25 thành viên. Đội hình tình nguyện với lực lượng nòng cốt là Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận cùng các cá nhân tâm huyết, nhiệt tình do bà Nguyễn Thị Thanh Trâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P. Hòa Xuân là Chủ nhiệm.

Phát huy hiệu quả

Từ khi thành lập đến nay, ông Bùi Văn Thành (1957, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 21, P. Hòa Xuân) vẫn thường đều đặn tham gia các buổi dọn dẹp vệ sinh. “Tôi không nhớ bây giờ đã tham gia bao nhiêu lần, tuy nhiên điều đó không quan trọng. Với tôi, đây là công việc hoàn toàn tự nguyện, được con cháu nhiệt tình ủng hộ và bản thân cũng mong muốn góp công sức trong việc bảo vệ môi trường tại địa phương. Đặc biệt, với vai trò là Trưởng ban Công tác mặt trận tại số 21, tôi nghĩ hành động của bản thân sẽ là tấm gương tốt cho cộng đồng, con cháu sinh sống trên địa bàn, qua đó, giúp nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ môi trường sống sạch đẹp”, ông Thành bộc bạch.

Cũng giống như ông Thành, bà Bùi Thị Mười (1964, tổ trưởng tổ dân phố 54) cũng tham gia nhóm từ thời điểm mới thành lập. “Vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chúng tôi thường thức dậy vào lúc 5 giờ, sau đó tập trung tại điểm dọn vệ sinh 30 phút sau đó. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường, chúng tôi còn nhận thức được thông qua những buổi như vậy sẽ giúp cho bản thân tăng cường vận động, giúp cho thể trạng được tốt hơn. Sau khi hoàn thành việc dọn vệ sinh, chúng tôi thường ngồi lại với nhau, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Đây cũng là “liều thuốc tinh thần” để giúp chúng tôi sống vui, sống khỏe, tạo động lực làm những điều có ích cho gia đình, xã hội”, bà Mười vui vẻ chia sẻ.

Với tinh thần nhiệt huyết, hết lòng trong công tác bảo vệ môi trường của các thành viên mà giờ đây, địa bàn P. Hòa Xuân đã giảm hẳn những điểm nhếch nhác, ô nhiễm. Chia sẻ về những hiệu quả rõ nét của “Đội tình nguyện bảo vệ môi trường” phường mang lại, bà Đỗ Thị Nhung cho biết: “Trước đây, tại Khu dân cư số 10, 11, 14 nằm trên tuyến đường 29-3 mật độ dân cư thưa thớt, cây cỏ mọc um tùm, người dân thường vô tư đổ rác, nhiều người còn lén đổ xà bần, chất thải ra những khu đất trống khiến cho môi trường rất nhếch nhác, mất vệ sinh. Trước thực trạng này, “Đội tình nguyện bảo vệ môi trường” đã dành ra nhiều buổi để dọn dẹp, vừa cắm biển cấm đổ rác vừa tuyên truyền để người dân thực hiện nề nếp vứt chất thải đúng quy định. Sau nhiều buổi làm việc, khu vực này mới được dọn dẹp ngăn nắp, sạch đẹp. Đặc biệt, thông qua tuyên truyền, người dân tại đây đã ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường, không còn phát sinh những “điểm nóng” nhếch nhác như trước đây. Ngoài ra, có rất nhiều khu vực khác trên địa bàn đã được Đội bảo vệ môi trường phường ra quân dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời bàn giao lại cho người dân tại các khu dân cư quản lý, không để phát sinh tình trạng ô nhiễm trở lại.

“Đội tình nguyện bảo vệ môi trường” của P. Hòa Xuân hiện nay đã phát huy được hiệu quả, được các lãnh đạo phường và Q. Cẩm Lệ đánh giá cao. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình và vận động thêm nhiều cá nhân khác tham gia để tạo nên nguồn lực mạnh nhằm phát huy hiệu quả hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục sân khấu hóa tuyên truyền bằng các tiểu phẩm hài, kịch truyền tải những thông điệp bảo vệ môi trường để người dân được nhận thức, có trách nhiệm trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sống trên địa bàn”, bà Đỗ Thị Nhung chia sẻ. 

NGỌC QUỐC