"Biếu không" 731m2 đất vàng, Chủ tịch, cán bộ địa chính xã Cẩm Thanh bị kỷ luật

Thứ bảy, 10/08/2019 11:09

731m2 đất được 2 ông Võ Thanh Minh, Lê Thanh “biếu không” cho bà Từ Thị Bảy.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, vừa qua Thành ủy, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã ban hành Quyết định số 2570, 2310 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng và chính quyền đối với ông Lê Thanh- Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh và Quyết định số 90 thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Võ Thanh Minh- cán bộ Địa chính- Xây dựng xã Cẩm Thanh. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Lê Thanh bị cách chức và ông Võ Thanh Minh bị khai trừ Đảng?

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, năm 2008 gia đình bà Từ Thị Bảy được quyền sử dụng hợp pháp 595m2 đất tại thôn 5, xã Cẩm Thanh nhưng ông Lê Thanh- Phó Chủ tịch UBND xã lại ký một số giấy tờ tham mưu cho UBND TP Hội An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AN653100, ngày 8-12-2008 cho hộ bà Từ Thị Bảy được quyền sử dụng toàn bộ thửa đất số 122, tờ bản đồ số 10, có diện tích hơn 1.362m2, gồm: 595m2 đất ở, hơn 731m2 đất cây lâu năm. Sau khi cấp GCNQSDĐ cho bà Bảy, gia đình bà Quảng Thị Mau gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu hủy GCNQSDĐ nói trên vì lý do thửa đất này thuộc quyền sở hữu của mình. Giải quyết khiếu nại của bà Mau, ngày 1-9-2010 ông Lê Văn Giảng- Chủ tịch UBND TP Hội An ban hành Quyết định số 2220, có nội dung: Hủy GCNQSDĐ số AN653100, ngày 8-12-2008 mang tên Từ Thị Bảy; cấp lại  GCNQSDĐ mới cho bà Bảy với diện tích 595m2 đất ở, giao hơn 731m2 đất cây lâu năm cho UBND xã Cẩm Thanh quản lý. Như vậy, GCNQSDĐ số AN653100 không còn giá trị pháp luật, buộc phải thu hồi để cấp lại GCNQSDĐ mới theo đúng hiện trạng đất do gia đình bà Bảy đang sử dụng.

Thế nhưng, khi được đề bạt, giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh (nhiệm kỳ 2015-2020), ông Lê Thanh với ông Võ Thanh Minh “phớt lờ” Quyết định 2220 và sử dụng GCNQSDĐ số AN653100 làm căn cứ pháp lý, xác nhận một số văn bản không đúng sự thật, lập hồ sơ khống... để giao hơn 731m2 đất đã bị thu hồi cho hộ bà Từ Thị Bảy tiếp tục quản lý, sử dụng. Cụ thể, ông Võ Thanh Minh, Lê Thanh ký xác nhận bà Từ Thị Bảy quản lý, sử dụng đất hợp pháp để tháng 11-2015, UBND TP Hội An ban hành quyết định cho phép chuyển hơn 731m2 đất này từ mục đích trồng cây lâu năm sang đất ở và thực hiện một số giao dịch, như: tháng 1-2018, tiến hành tách thửa, tặng cho con gái 123m2; tháng 11-2018 lập thủ tục tặng cho toàn bộ diện tích đất còn lại cho các con, gồm: Phạm Hồng Phú, Phạm Thị Kim Lương, Phạm Thị Thanh Hương, Phạm Thị Hồng Phương. Tháng 1-2018, các con bà Bảy thực hiện việc chuyển nhượng diện tích đất này cho bà Trần Thị Nhung, trú P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Như vậy, với sự “phù phép” của ông Lê Thanh và ông Võ Thanh Minh đã biến hơn 731m2 đất của Nhà nước trở thành tài sản riêng của gia đình bà Từ Thị Bảy.

Quyết định kỷ luật ông Lê Thanh.

Vậy hành vi biếu không hơn 731m2 đất cho bà Bảy đã gây thiệt hại cho Nhà nước bao nhiêu? Theo tìm hiểu của chúng tôi, với vị trí của lô đất và giá đất tại xã Cẩm Thanh vào thời điểm gia đình bà Bảy chuyển nhượng cho bà Trần Thị Nhung là 10 triệu đồng/1m2. Như vậy, tổng giá trị thiệt hại mà hai ông Lê Thanh, Võ Thanh Minh gây ra là hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, dư luận tại TP Hội An cũng đặt ra nhiều câu hỏi, như: 2 ông Lê Thanh và Võ Thanh Minh có “vô tư” khi biếu không cho gia đình bà Từ Thị Bảy hơn 731m2 đất?; còn đối tượng nào  liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của 2 ông Lê Thanh, Võ Thanh Minh?; biện pháp nào để khắc phục hậu quả của sai phạm?...

Theo Luật sư Trương Văn Bình- Cty Luật Bình Minh (Đà Nẵng): Hành vi “biếu không” hơn 731m2 đất của 2 ông Lê Thanh, ông Võ Thanh Minh làm thiệt hại cho Nhà nước hơn 7 tỷ đồng thuộc trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm vào những quy định tại điều 165 BLHS về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Do đó, cần thiết phải chuyển hồ sơ cho Công an, tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các cơ quan chức năng sớm ban hành quyết định thu hồi GCNQSDĐ đã cấp trái pháp luật cho hộ bà Từ Thị Bảy... 

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, ông Lê Thanh còn có nhiều sai phạm khác, như: giao đất thờ cúng của người dân cho đối tượng ngoài địa phương xây dựng khách sạn...  gây nên dư luận không tốt trong nhân dân. Mong rằng các cơ quan chức năng tại TP Hội An sớm có những biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những sai phạm của 2 ông Lê Thanh, Võ Thanh Minh nhằm sớm thu hồi tài sản cho Nhà nước và để người dân được yên lòng.

M.T