Biểu tình lan rộng, Mỹ triển khai thêm lực lượng đến Los Angeles
Ngày 10-6, một tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến đang được điều đến Los Angeles, bang California (Mỹ) để giúp duy trì trật tự khi các cuộc bạo loạn phản đối chính sách nhập cư tiếp diễn.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cuối tuần trước đã yêu cầu Thủy quân Lục chiến chuẩn bị triển khai đến Los Angeles "nếu bạo lực vẫn tiếp diễn" liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính sách nhập cư. Ngày 9-6, ông đã thực hiện tuyên bố này, ra lệnh cho 700 lính Thủy quân Lục chiến từ Twentynine Palms, California, đến Los Angeles. Lực lượng Thủy quân lục chiến được huy động thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 7, Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến, theo thông báo của Bộ Chỉ huy Phía Bắc Mỹ (NORTHCOM).
Trước đó, ngày 9-6, Lầu Năm Góc thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điều thêm 2.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới thành phố Los Angeles trong bối cảnh làn sóng biểu tình tiếp diễn. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận: "Theo lệnh của Tổng thống, Bộ Quốc phòng đang huy động thêm 2.000 binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia California để phục vụ, hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và bảo đảm lực lượng thực thi pháp luật liên bang có thể thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn".
Hiện Los Angeles vẫn là điểm nóng biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Theo tờ Los Angesles Times, các cuộc đụng độ ngày 8-6 giữa cảnh sát và người biểu tình tại trung tâm thành phố đã trở nên dữ dội hơn, với sự xuất hiện của cảnh sát chống bạo động và các thiết bị kiểm soát đám đông.
Các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật ở Los Angeles vào cuối tuần xảy ra khi các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đeo mạng che mặt, bắt giữ những người bị cáo buộc là vi phạm luật di trú. Các nhân viên ICE có vũ trang cũng được nhìn thấy bắt giữ người dân ở các thành phố ngoài Los Angeles. Họ mặc thường phục và đôi khi không có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng. Để phản đối ICE, những người biểu tình chặn đường phố, bao gồm cả đường cao tốc, và biến toàn bộ trung tâm thành phố Los Angeles thành khu vực tụ tập bất hợp pháp. Một số người biểu tình đã đốt cháy ít nhất 5 xe hơi, trong khi những người khác ném chai thủy tinh, gạch đá vào cảnh sát. Cho đến nay, ít nhất 56 người đã bị bắt kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào hôm 6-6.
Thống đốc Newsom và Thị trưởng thành phố Los Angeles Karen Bass chỉ trích Tổng thống Trump khiến tình hình thêm nghiêm trọng khi triển khai hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia. Trên mạng xã hội X, ông Newsom cho rằng lệnh của Tổng thống Trump là "bất hợp pháp", đe dọa đến toàn bộ nước Mỹ và bang California sẽ có đơn kiện. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump bảo vệ quyết định của mình, cho rằng tình hình đang vượt tầm kiểm soát và cần có lực lượng liên bang để hỗ trợ các hoạt động thi hành luật nhập cư. Trên Truth Social, ông Trump gọi các cuộc biểu tình là "bạo loạn của di dân", cho rằng Los Angeles bị "xâm lược bởi những người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm", đồng thời tuyên bố cho phép bắt giữ cả những người biểu tình đeo khẩu trang. "Chúng tôi đã quyết định đúng khi gửi Vệ binh Quốc gia để xử lý các cuộc bạo loạn bị kích động tại California. Nếu không làm vậy, Los Angeles đã bị phá hủy hoàn toàn", Tổng thống Trump nêu rõ.
B.N