Bình Định, Thừa Thiên- Huế triển khai nhiều hoạt động thu hút du khách

Thứ sáu, 05/05/2023 08:09
Ngày 4-5, báo cáo nhanh của Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết: Trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tỉnh Bình Định tích cực triển khai các hoạt động sôi nổi nhằm thu hút người dân và du khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Theo thống kê lượng khách du lịch đến Bình Định ước đạt 249.700 lượt khách, tăng 8,3%; tổng doanh thu ước đạt 257,2 tỷ đồng, tăng 13,3% so với dịp nghỉ lễ năm 2022.

Cụ thể, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 81.900 lượt khách, tăng 5% so với dịp nghỉ lễ năm 2022. Năm nay, tỉnh thu hút đông đảo lượng khách du lịch trong dịp nghỉ lễ này, chủ yếu là khách du lịch nội địa, đến từ Hà Nội, TPHCM, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk… đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho du lịch Bình Định.

Tiêu biểu, trong dịp lễ này, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề: "Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu" tối 29-4, đã thu hút 30.000 người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức lễ hội, tăng gần gấp 3 lần so với với năm 2022.

Trong đợt này, Bình Định còn tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế với chủ đề "Quy Nhơn, Bình Định - Thiên đường biển". Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống dịch để phục vụ du khách.

Bên cạnh việc vận động "mỗi người dân là một đại sứ du lịch", các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ cán bộ, nhân dân và du khách tham quan...

Tại Thừa Thiên- Huế, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29-4 - 3-5), lượng khách du lịch đến địa phương ước đạt 99.000 lượt, tăng 80% so với dịp nghỉ lễ năm 2022; trong đó có khoảng 36.300 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ lĩnh vực du lịch ước đạt 153 tỷ đồng, tăng 80%. Khách lưu trú ước đạt 54.000 lượt, tăng 70%. Công suất buồng, phòng đạt 85%. Riêng 3 ngày (từ ngày 29-4 đến ngày 1-5), các khách sạn trên địa bàn TP Huế đạt công suất đặt phòng 100%.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đón lượng khách tham quan đông nhất từ trước tới nay, đạt trên 69.000 khách. Đỉnh điểm trong ngày 1-5, Quần thể Di tích Cố đô Huế đón hơn 24.300 lượt khách; trong đó gần 2.700 lượt khách quốc tế; doanh thu đạt trên 3,5 tỷ đồng.

N.T