Bộ 3 chuyên “đột vòm”

Thứ sáu, 21/04/2017 09:50

Liên tiếp các vụ mất trộm

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn H. Nghi Lộc (Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt, tại giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, kẻ gian đột nhập nhà phá két sắt lấy trộm vàng, phá hòm công đức tại nhà thờ, đền thánh trộm tiền, hay ngang nhiên vào nhà dân vác gỗ chất lên xe ba gác chở đi tiêu thụ… Điển hình như: kẻ gian đột nhập Đền Thánh Phêrô Lê Thủy (ở xóm 9, xã Nghi Thạch), phá két sắt lấy đi 7 triệu đồng; Hòm công đức tại nhà thờ họ Đông Thành (tại xóm 8) cũng bị kẻ gian cạy phá lấy đi 1,7 triệu đồng; hay như, kẻ gian còn ngang nhiên vào nhà anh Hoàng Văn Minh (trú xã Nghi Khánh) lấy 2 bộ cửa lim, 1 tấm gỗ đinh hương, 12 tấm gỗ sến có tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng…

Sự việc xảy ra khiến dư luận quần chúng hết sức bức xúc, gây hoang mang lo lắng trong đời sống nhân dân. Trước tình trạng trên, lãnh đạo CAH Nghi Lộc đã cử các điều tra viên (ĐTV) vào cuộc điều tra, truy xét. Ngay sau đó, Chuyên án mang bí số 616T được thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân- Phó trưởng CAH Nghi Lộc, Đội CSĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy (CSĐT) khẩn trương vào cuộc tham gia phá án.

Để đấu tranh có hiệu quả với băng nhóm tội phạm có thủ đoạn hoạt động phạm tội hết sức kín kẽ, tinh vi và xảo quyệt này, BCA đã thành lập các tổ công tác tỏa đi các hướng, bám chắc địa bàn, lần tìm từng manh mối để tập trung đấu tranh, soát xét. Cùng đó, danh sách các đối tượng hình sự, đối tượng nổi trên các địa bàn và các vùng phụ cận đều được đưa vào tầm ngắm, khoanh vùng và sàng lọc.

“Bộ 3” bị bắt giữ.

Quá trình vào cuộc điều tra, qua ghi nhận tại hiện trường các vụ trộm, cũng như theo lời khai của các bị hại, các thành viên trong BCA nhận thấy băng nhóm này phải có từ 2 đối tượng trở lên, và rất thông thạo địa bàn. Tuy nhiên, trong khi chuyên án đang vào thời điểm then chốt thì ngày 14-4, các ĐTV lại tiếp nhận thông tin: kẻ gian tiếp tục đột nhập nhà chị Trần Thị Mai (trú xóm 7, xã Nghi Thạch), phá két sắt lấy đi 10 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền có tổng trị giá tài sản khoảng 75 triệu đồng.

Tiếp nhận nguồn tin, BCA nhanh chóng cử một tổ công tác xuống hiện trường tiến hành điều tra, xác minh, khoanh vùng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Sau 1 ngày tiến hành rà soát, thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Hân (1999, trú xóm 4, xã Nghi Thạch, H. Nghi Lộc) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Chỉ cần 3 phút, chiếc két sắt bị các đối tượng mở toang.

Tang vật vụ án.

Lên mạng học nghề đạo chích 

Tại CQĐT, Nguyễn Đình Hân khai nhận: Lợi dụng bà con giáo dân đi lễ tại nhà thờ, sau khi quan sát vị trí, 21 giờ ngày 13-4, Hân đột nhập nhà chị Trần Thị Mai, dùng xà-beng phá két sắt lấy trộm số vàng nói trên. Ngoài ra Hân cùng với Trần Văn Thuận (1973), Trần Văn Hưng (1985, trú cùng địa phương) đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Thuận và Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cả 3 đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3- 2017 đến nay, chúng đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn giáo xứ Lập Thạch, H. Nghi Lộc và TP Vinh, lấy trộm được 10 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 2 xe máy, 2 bộ cưa lim, 13 tấm gỗ sến và đinh hương, 1 máy điện thoại Oppo, 1 máy tính xách tay, tiền và tài sản khác với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Điều đáng nói, để thực hiện thành công 2 vụ phá két sắt tại đền Thánh Lê Tùy và một hộ dân tại H. Nghi Lộc, các đối tượng đã lên mạng internet để mày mò học hỏi. Có nghề, chỉ cần 3 phút, các đối tượng có thể “lôi” toàn bộ tài sản trong két sắt ra ngoài.

Được biết, Nguyễn Đình Hân từng có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”; Trần Văn Thuận (hay còn gọi Thuận Bầu) thì có thành tích bất hảo, ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Năm 1992 đi tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù chưa được bao lâu thì đến năm 1995 lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, ngồi sau song sắt cũng với hành vi trên. Năm 2008, Thuận tiếp tục bị xử án treo 15 tháng, thời gian thử thách 30 tháng về tội cưỡng đoạt tài sản. Năm 2013, Thuận lại dính vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”…

Ngày 20-4, lãnh đạo CAH Nghi Lộc cho biết, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hân, Trần Văn Thuận và Trần Văn Hưng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, tiến hành thu hồi tài sản trả cho người bị hại.

X.S