Bộ đôi chuyên đột nhập chốn tâm linh

Thứ tư, 19/02/2020 18:12

Chỉ trong thời gian chưa đầy 2 tháng, Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu (1985, trú xã Phong Sơn, H. Phong Điền, TT-Huế) đã đột nhập hàng loạt đình, làng, niệm phật đường, phủ thờ trên địa bàn TT-Huế để trộm tiền và nhiều lư đồng, bình sứ cổ, cổ vật. Việc mất cắp tài sản ở chốn tâm linh khiến nhiều dòng họ lo lắng khi phần lớn các đình, làng không có người trông giữ. Và điều khiến họ lo lắng nhất, là nhiều cổ vật hàng trăm năm tuổi đang đứng trước nguy cơ “chảy máu”.

Hai đối tượng: Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu.

Theo cơ quan điều tra, cũng trong khoảng thời gian hơn 1 tháng trở lại đây, ở các nơi thờ tự trên địa bàn TX Hương Thủy và các huyện lân cận cũng xảy ra nhiều vụ mất cắp tài sản và đang được điều tra làm rõ. Mới đây, vào chiều tối 11-2, sư cô ở niệm phật đường Lang Xá Bàu tại xã Thủy Thanh (TX Hương Thủy, TT-Huế) trở về thì phát hiện căn phòng của mình có người lạ đến “thăm”. Qua kiểm tra, sư cô phát hiện số tiền 51,5 triệu đồng để trong phòng đã “bốc hơi”. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm hiện trường và các dấu vết để lại, cơ quan CA xác định, vụ mất cắp xảy ra vào buổi trưa (cách thời điểm phát hiện khoảng vài giờ). Ngay sau đó, CA đã rà soát các đối tượng nghi vấn, các đối tượng hình sự vừa tha tù trên địa bàn nhưng không phát hiện. Theo nhận định ban đầu, các đối tượng đột nhập lấy trộm này có khả năng từng đến niệm phật đường này và đã có thời gian theo dõi.

Trước đó, vào cuối năm 2019, kẻ gian cạy cửa hông của đình làng Hiền Sỹ ở xã Phong Sơn (H. Phong Điền) lấy trộm lục bình và ché cổ bằng sứ- có từ thời vua Tự Đức đặt ngay trong đình làng. Đình làng Hiền Sỹ không phải là trường hợp duy nhất bị kẻ trộm đột nhập. Tình trạng các hiện vật, cổ vật không cánh mà bay này từng xảy ra ở nhiều đình, chùa trên địa bàn tỉnh. Nhiều năm về trước, Quốc tự Diệu Đế cũng bị kẻ gian lẻn vào lấy đi pho tượng quý có tên là Nữ Long Bồ Tát, hay chùa Ba Đồn cũng bị đột nhập lấy đi 2 quả chuông cổ...

“Lâu nay ai cũng nghĩ đình, chùa là nơi tâm linh, không ai dám tới ăn trộm các vật thờ cúng. Vậy mà, tình trạng này xuất hiện thường xuyên nên chúng tôi rất lo lắng vì phần lớn các đình làng đang được lưu giữ cổ vật, báu vật của làng”- một thủ từ ở H. Phong Điền cho biết.

Trước thực trạng liên tiếp xảy ra mất cắp ở chốn tâm linh, Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế yêu cầu CATX Hương Thủy phối hợp với các đơn vị chuyên môn khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án. Sau gần 3 ngày nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14-2, CATX Hương Thủy đã bắt tạm giam 2 đối tượng: Trần Hữu Chí (1985) và Lê Viết Tửu (cùng trú xã Phong Sơn, H. Phong Điền, TT-Huế) để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng thực nghiệm hiện trường trộm cắp tại niệm phật đường Lang Xá Bàu.

Tại cơ quan điều tra, cặp đôi này khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên chúng rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sáng 11-2, Trần Hữu Chí điều khiển xe máy chở Lê Viết Tửu đi tìm các nhà thờ, đình làng sơ hở không có người trông coi để đột nhập, cạy cửa phá khóa lấy trộm tài sản. Sau khi điều khiển xe đến nhiều nơi nhưng không tìm được “mồi” nên 2 đối tượng quyết định rẽ về hướng Cầu ngói Thanh Toàn. Tại đây, chúng đột nhập vào niệm phật đường Lang Xá Bàu (xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy) và giả vờ như du khách đến tham quan. Lúc này, Tửu đứng ngoài cảnh giới, còn Chí đột nhập lấy trộm 51,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, CATX Hương Thủy làm rõ, ngoài vụ trộm tài sản nói trên, cách đây khoảng 2 tuần, cũng tại xã Thủy Thanh; Tửu và Chí cũng đột nhập đình làng Thanh Thủy Chánh lấy trộm lư đồng, bình gốm cổ và đột nhập phủ thờ Tôn Thất Thuyết lấy trộm 1 chuông đồng cổ. Sau 2 lần trộm trót lọt, Chí và Tửu thấy “ngon ăn” nên tiếp tục quay lại để trộm. Theo cơ quan CA, ngoài các vụ trộm đình làng trên địa bàn TX Hương Thủy; 2 đối tượng còn đột nhập nhiều nhà thờ, đình làng ở huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền để trộm cắp cổ vật, lư đồng, bình gốm sứ...

Ngày 18-2, cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Qua vụ án này, cơ quan CA khuyến cáo, đối với các đình làng, phủ thờ không có người trông giữ thì người thân cần phải có phương án bảo vệ tài sản, nhất là các cổ vật, báu vật để không tạo kẽ hở cho tội phạm thực hiện.

H.LAN