Bộ đôi "đạo chích" mê mai cảnh

Thứ năm, 30/07/2020 20:59

Các đối tượng trộm cắp thường “nhắm” đến những tài sản gọn, nhẹ nhưng có giá trị để “đánh nhanh, rút lẹ” nhưng với 2 “đạo chích” Trần Đức Huy (1999, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Hùng (2001, trú xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc) lại chọn những cây mai cảnh của người dân để... trộm.

2 cây mai tang vật vụ trộm.

Theo kết quả điều tra, vào một chiều tối giữa tháng 1-2020, Trần Đức Huy điều khiển xe máy đến nhà Hùng chơi. Sau những giây phút hàn huyên, Hùng rỉ tai Huy về thông tin trong sân nhà ông Nguyễn Phê (1968, trú xã Đại Nghĩa) có trồng nhiều cây mai cảnh rất đẹp nên rủ Huy đi trộm, bán kiếm tiền tiêu. Nghe bạn rủ, Huy liền nhận lời và thống nhất cả hai chờ đến đêm khuya tìm cách lẻn vào nhà ông Phê để nhổ trộm mai. Sau khi trộm xong, Hùng có trách nhiệm tìm người mua để bán.

Khoảng 23 giờ, Hùng dùng xe chở Huy đến nơi rồi cả hai leo tường rào vào nhà ông Phê. Tại đây, mỗi tên trộm một cây nhưng cây mai do Hùng “phụ trách” có bộ rễ quá chắc nên không thể nhổ được. Riêng Huy nhổ được cây mai đọt xanh (thanh mai) có chiều cao 1m, đường kính gốc khoảng 20cm, có độ tuổi khoảng 25 năm. Trộm xong, Hùng và Huy chở cây mai đến nhà ông Văn Quý Tạo (1973, trú xã Đại Hòa, H. Đại Lộc) bán được 600 ngàn đồng chia nhau tiêu xài.

Cũng với thủ đoạn trộm cắp tài sản như trên, vào một ngày giữa tháng 12-2019 khi Hùng điều khiển xe máy đến nhà Trần Đức Huy chơi. Do trước đó đã phát hiện nhà hàng xóm là ông Đỗ Văn Được (1971) có trồng cây mai hồng diệp mua vào năm 2017 có chiều cao khoảng 70cm, chu vi gốc khoảng 30cm, uốn lượn theo hình con rồng rất đẹp, đang đến kỳ trổ hoa, được trồng trong chậu đặt trước sân nhà nên Huy rủ Hùng chờ đêm tối tìm cách đột nhập, trộm về bán.

Nguyễn Văn Hùng và Trần Đức Huy

Khoảng 23 giờ, cả hai đi bộ đến nhà ông Được rồi tìm cách đột nhập vào nhà. Sau khi lay cho lỏng gốc cây xong, cả hai cùng nhổ cây lên cho Huy vác đưa ra ngoài. Riêng Hùng chạy về đem xe máy đến chở cây mai và Huy về nhà của mình tại xã Đại Nghĩa cất giấu. Sáng hôm sau, cả hai mang cây mai trộm được đến bán cho ông Văn Quý Tạo với giá 500 ngàn đồng.

Phát hiện tài sản bị mất cắp, hai ông Nguyễn Phê, Đỗ Văn Được đến trình báo sự việc cho cơ quan CA. Sau một thời gian điều tra, CAH Đại Lộc đã phát hiện Trần Đức Huy và Nguyễn Văn Hùng là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm nêu trên. Theo kết quả định giá ngày 10-7-2020 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự H. Đại Lộc, 2 cây mai trên tại thời điểm bị trộm có giá trị 5,5 triệu đồng nên CQĐT CAH Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra đối với Trần Đức Huy, Nguyễn Văn Hùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

M.T

2 cây mai tang vật vụ trộm.