Bộ đôi trộm xe máy liên huyện sa lưới

Thứ bảy, 15/07/2017 12:27

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn H. Hương Sơn (Hà Tĩnh) và các vùng phụ cận liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy, gây hoang mang trong nhân dân. Điều đáng nói, lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe ở những nơi thiếu tầm quan sát hay những nơi tập trung đông người, kẻ gian trà trộn, nhanh chóng “bẻ khóa” và phóng đi.

Từ những thông tin trình báo của bị hại về các vụ mất trộm, lãnh đạo CAH Hương Sơn chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc, lập án điều tra, xác minh làm rõ. Qua nắm tình hình từ các bị hại, tại hiện trường vụ án, cũng như nghiên cứu kỹ các phương thức, thủ đoạn hoạt động gây án của đối tượng, Ban chuyên án (BCA) nhận thấy các vụ án đều do một nhóm đối tượng thực hiện. Vào cuộc với quyết tâm cao, ngoài khoanh vùng soát xét các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản tại địa phương; BCA yêu cầu lực lượng CA các xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình địa bàn, xác định, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn, có biểu hiện, hành vi phạm tội xuất hiện trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, BCA còn cử các điều tra viên (ĐTV) phải mở rộng địa bàn để điều tra, soát xét, truy tìm manh mối.

Ngày 2-7, trong lúc BCA đang tăng cường lực lượng điều tra, lần theo dấu vết của nhóm đối tượng này thì tiếp tục nhận được tin báo của anh Ngô Quang Hào (1973, trú xóm 3, xã Sơn Trường, H. Hương Sơn) về việc gia đình anh vừa bị kẻ gian bẻ khóa trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave BKS 38H1-195.51 trị giá khoảng 17 triệu đồng.



ĐTV đấu tranh với Cương và Thao.

Quyết tâm vượt qua khó khăn, BCA không quản ngày đêm, nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và soát xét những đối tượng nghi vấn có khả năng gây án cao để điều tra. Kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, BCA đã đưa vào tầm ngắm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Cương (1991, trú xóm 8, xã Sơn Lĩnh, H. Hương Sơn) và Nguyễn Văn Thao (1985, trú thôn 7, xã Sơn Hồng, H. Hương Sơn). Không nghề nghiệp ổn định, hằng ngày Cương và Thao lêu lổng cùng nhau, nhưng tiền lúc nào cũng dồi dào, ăn chơi đàn đúm. Bí mật theo dõi mọi “di biến động” của 2 đối tượng này, cộng với các tài liệu trinh sát, BCA đã có đủ cơ sở để kết luận Cương và Thao chính là những kẻ đã “nhảy” xe trong thời gian qua. Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn đã thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Thao để tiến hành điều tra làm rõ.

Hai đối tượng và tang vật vụ án.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn, bước đầu Cương và Thao ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với những lập luận chặt chẽ, chính xác về quỹ thời gian bất minh, nguồn tiền bạc bất minh... các ĐTV đã buộc hai đối tượng phải khuất phục, thừa nhận. Theo đó, để có tiền tiêu xài, hằng ngày Cương và Thao chở nhau trên một xe máy rồi lượn lờ khắp các ngõ ngách, thấy chiếc xe nào không có người trông coi là dùng vam phá khóa nổ máy phóng đi. Ngoài việc “đá xế” không có người trông coi, Cương và Thao còn táo tợn hơn khi trà trộn vào các gia đình có công việc như lễ cưới, đám giỗ, đám tang... lợi dụng đông người, lộn xộn để trộm cắp. Những chiếc xe mà bộ đôi này nhắm đến là dòng xe mang nhãn hiệu Jupiter, Sirius và Wave. Ngoài chiếc xe lấy được của anh Ngô Quang Hào vào ngày 2-7, bộ đôi này còn thực hiện trót lọt trước đó 11 vụ khác trên địa bàn H. Hương Sơn và các vùng phụ cận Vũ Quang, Đức Thọ. Sau các phi vụ “nhảy” xe thành công, chúng mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 12-7, lãnh đạo CAH Hương Sơn cho biết, sau khi có lời khai của 2 đối tượng, Cơ quan CSĐT khẩn trương truy thu được 9 xe máy là tang vật các vụ trộm để trả lại cho các bị hại. Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Thao về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

X.S