Bộ đôi trộm xe máy liên tỉnh Thanh Hóa - TT-Huế

Thứ ba, 25/07/2017 15:00

* Bước đầu đối tượng khai nhận thực hiện 11 vu

Ngày 17-7, anh Huỳnh Tuấn Anh (trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT-Huế) đến làm việc tại Đội thuế liên phường Phú Bài (nằm trên tuyến QL1A, thuộc địa bàn TX Hương Thủy). Do chủ quan, anh Anh dựng xe Air Blade BKS 75G1-22806 bên ngoài thì khoảng 30 phút sau khi quay ra, chiếc xe đã “không cánh mà bay”. Vụ mất cắp xảy ra giữa ban ngày, ở khu vực đông dân cư, nơi có nhiều cơ quan, trụ sở nên sau khi nhận tin báo, CATX Hương Thủy nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm đối tượng. Qua rà soát, thanh lọc các đối tượng trên địa bàn, cơ quan CA nhận định, đối tượng gây án là người ngoài tỉnh và nhiều khả năng đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Cũng theo cơ quan CA thì tang vật vụ trộm chắc chắn sẽ được đưa ra khỏi địa bàn tiêu thụ. Sau đó, CATX Hương Thủy đã thông báo đến các hộ dân, các hàng quán dọc tuyến QL1A qua địa bàn thị xã và các vùng giáp ranh, đồng thời tung TS tỏa đi các hướng thu thập chứng cứ điều tra.

Trong khi cơ quan CA đang khẩn trương điều tra thì đến chiều 22-7, tại nhà của anh Đỗ Xuân Nam (xã Thủy Phù, TX Hương Thủy) tiếp tục mất thêm xe máy hiệu Air Blade BKS 75G1-18771 của anh Ngô Xuân Lý Tưởng khi đến đây chơi. Nhận được tin báo, CA nhanh chóng xác minh, điều tra hiện trường. Một mũi TS đang ở cơ sở nhận định, các đối tượng sau khi lấy trộm xe sẽ lưu thông trên QL1A theo hướng vào Đà Nẵng nên phối hợp với CAH Phú Lộc, Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế tiến hành truy đuổi. Sau hơn 30km truy đuổi đến địa phận xã Lộc Tiến (H. Phú Lộc), một tổ TS CATX Hương Thủy phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 79N1- 04702 với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng CA tiếp cận, yêu cầu các đối tượng dừng xe, xuất trình giấy tờ thì bị 2 đối tượng chống đối, cản trở nhằm chạy thoát. Lúc này, được sự giúp đỡ của người dân, các đối tượng mới chịu dừng xe. Khi hỏi về giấy tờ của chiếc xe này, các đối tượng đã không xuất trình được. Đồng thời, tại đây, cả hai xuất trình 1 CMND mang tên người khác và cho rằng đây là xe do người này chủ sở hữu và giấy tờ bị mất nên đang làm lại. Cả hai khẳng định mình chỉ mượn xe đi tạm. Khi lực lượng CA yêu cầu về trụ sở CA làm việc cả hai ngoan cố, chống đối, thách thức.

Cao Tiến Hoàng và Nguyễn Văn Cường.

Cùng thời điểm này, các TS nhận được tin báo: tại tiệm cầm đồ Huy Hoàng do anh Đoàn Chơ Trung (ở xã Lộc Trì) làm chủ vừa có 2 thanh niên nói giọng lơ lớ đến cầm xe máy Air Blade BKS 75G1-18771 với giá 15 triệu đồng. Hai thanh niên nói với anh Trung rằng có việc gấp ở Đà Nẵng nên muốn cầm chiếc xe này, sáng mai quay ra sẽ chuộc. Nghĩ khách có việc gấp thật, với lại chỉ cầm 1 đêm nên anh Trung đồng ý. Từ thông tin này, các TS bố trí cho anh Trung bí mật nhận diện thì anh xác nhận 2 thanh niên đi xe máy BKS 79N1- 04702 đúng là 2 người đã đưa xe máy Air Blade BKS 75G1-18771 đến cầm tại tiệm của anh.

Từ những chứng cứ xác thực, ngay sau đó lực lượng CA áp giải 2 đối tượng về trụ sở CATX Hương Thủy để đấu tranh khai thác. Tại đây, chúng xuất trình một số giấy tờ tùy thân của người khác nhằm chối tội nhưng cơ quan CA nhanh chóng xác định được danh tính là Nguyễn Văn Cường (1992) và Cao Tiến Hoàng (1990, đều trú xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, các đối tượng mới lần lượt khai nhận đã gây ra vụ trộm xe Air Blade 75G1-18771 và vụ trộm xe Air Blade BKS 75G1-22806 tại Đội thuế liên phường Phú Bài vào ngày 17-7. Ngoài ra, chiếc xe BKS 79N1- 04702 đang sử dụng làm phương tiện gây án cũng do hai đối tượng lấy trộm trên tuyến QL1A qua địa bàn TP Huế vào khuya 21-7.

2 xe máy các đối tượng lấy trộm ở TT-Huế được CA thu giữ.

Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, sau gần 2 ngày đấu tranh, đến sáng 24-7, 2 đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 7 đến nay ngoài 3 vụ nói trên, chúng gây ra 8 vụ trộm cắp xe máy khác, trong đó 7 vụ ở Thanh Hóa, 1 vụ trộm xe Sirius ở Quảng Trị. Hầu hết các vụ trộm này bị hại đều dựng xe trên tuyến QL1A. Chiếc xe Air Blade lấy trộm tại Huế vào ngày 17-7, chúng đã gửi ra Thanh Hóa để nhờ người quen bán giúp. Còn chiếc xe Sirius ở Quảng Trị sau khi lấy trộm, chúng bán tại Quảng Trị. Đối với 7 chiếc xe lấy trộm tại Thanh Hóa, có xe chúng bán tại Thanh Hóa, có xe chúng đưa đi nơi khác tiêu thụ. Đại tá Võ Thành Kỳ nhận định, ngoài 11 vụ trộm xe máy liên tỉnh đã khai nhận, nhiều khả năng các đối tượng còn gây ra một số vụ khác của các địa phương ở miền Trung. Theo Đại tá Kỳ, trong 2 đối tượng này thì Nguyễn Văn Cường đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù cuối năm 2016. Quá trình đấu tranh, các đối tượng tỏ ra rất lì lợm, khai báo nhỏ giọt. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ việc bán xe trộm cắp mà có, chúng sử dụng tiêu xài cá nhân, ăn chơi, thuê khách sạn ở và mua sắm.

Ngày 24-7, CATX Hương Thủy (TT-Huế) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Cường, Hoàng để tiếp tục đấu tranh, khai thác và sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án sẽ chuyển cho Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế điều tra theo thẩm quyền.

HẢI LAN