Bộ tam chuyên “ăn bay”

Thứ năm, 25/06/2015 12:11

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, trong quá trình phá Chuyên án 005C giai đoạn 3, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng bắt giữ nhóm 3 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sau thời gian khẩn trương vào cuộc xác minh, ngày 23-6, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, có đủ cơ sở để ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hưng (1997), Lê Trần Kha Vũ (1997, cùng trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) và Phan Lê Ngọc Minh (1997, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng thời hạn 4 tháng để tiếp tục làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản” theo khoản 2, Điều 136 BLHS.

Quá trình tiếp xúc với các bị can tại Phòng CSĐTTPVTTXH, chúng tôi nhận thấy cả ba tuổi đời còn nhỏ nhưng sớm tiêm nhiễm thói hư, tật xấu ngoài xã hội. Nguyên nhân cơ bản đưa đẩy các đối tượng vào con đường phạm tội là thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Mặc dù gia cảnh của cả 3 bị can không thuộc diện khó khăn, song để có tiền ăn chơi, nhất là sử dụng ma túy đá, các đối tượng đã vi phạm pháp luật.

Trước khi phạm tội, Vũ đang là học sinh lớp 11 của một trường tư thục trên địa bàn TP Đà Nẵng với học lực khá. Còn Minh thì không sống cùng gia đình, đến P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) thuê phòng trọ ở riêng. Để có tiền cho cuộc sống tự lập đầy rẫy cám dỗ, Minh cho đồng bọn mượn xe máy và trực tiếp đi cướp giật tài sản. Đáng nói là tháng 1-2015, Minh từng bị CAP Thanh Khê Tây xử phạt hành chính 1 triệu đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Còn bản thân của Hưng là đối tượng rất liều lĩnh, trực tiếp tham gia 12 vụ cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng với vai trò đầu tàu. Hưng trực tiếp điều khiển xe chở Vũ và Minh đi cướp giật và khá tự tin vào “tay lái lụa” của mình. Y tuyên bố với đồng bọn là một khi đã lên xe thì không bao giờ bị hại có thể truy đuổi được. Vậy nên, bọn chúng không chừa bất cứ bị hại nào, kể cả thanh niên đi xe máy một mình.

Từ trái sang: Phan Lê Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Hưng, Lê Trần Kha Vũ

Thủ đoạn gây án của “bộ tam” này là sử dụng tấm dán Salonpas và khẩu trang y tế để che BKS xe khiến bị hại không đọc được BKS, gây khó khăn cho CQĐT. Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, 13 giờ ngày 20-5, sau khi uống cà-phê trên đường Ngô Gia Tự, Vũ rủ Hưng đi cướp giật tài sản kiếm tiền trả nợ vì vừa sửa xe máy Suzuki Sport của Vũ bị hư. Minh đồng ý cho Hưng và Vũ mượn xe Exciter BKS 43C1-369.20 để đi cướp giật với điều kiện phải chia cho Minh một phần. Khi Hưng chở Vũ đến ngã ba Nguyễn Hữu Thọ giáp với 30-4 thì phát hiện chị Trần Thị Ánh Hồng (1985, trú Q. Thanh Khê) đang điều khiển xe máy BKS 43X5-9831 có treo túi xách da màu đen dưới móc yên xe.

Hưng chạy xe áp sát phía bên trái để Vũ ngồi sau giật túi xách rồi phóng đi. Kiểm tra bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 4, 1 ĐTDĐ Nokia X2, thẻ ngân hàng, CMND, ví da. Vũ cất giữ 2 ĐTDĐ còn Hưng lấy ví tiền bên trong có 800.000 đồng. Gây án xong, Vũ và Hưng đến đường Võ Nguyên Giáp (Q. Sơn Trà) gọi Minh đến uống cà-phê. Tại đây, Hưng đưa cho Minh 1 ĐTDĐ Nokia X2, số tiền và tài sản còn lại Hưng giữ. Uống cà-phê xong, Hưng tiếp tục điều khiển xe máy chở Vũ đi dọc đường Hồ Nghinh để tìm “con mồi”. Khi đến trước nhà hàng Hayyang (đoạn gần ngã tư Morison - Hồ Nghinh) thì phát hiện chị Hoàng Thị My Ny (1993, trú Q. Hải Châu) đang điều khiển xe máy BKS 43D1-080.15, có mang túi xách da màu trắng trên vai. Hưng chạy xe áp sát để Vũ ngồi sau giật túi xách, chiếm đoạt 1 ĐTDĐ Iphone 4S và 80.000 đồng.

Ngoài 2 vụ cướp giật ngày 20-5, bộ tam Minh - Hưng - Vũ khai nhận từ tháng 4-2015 đến khi bị bắt, sử dụng xe máy BKS 43C1-369.20 (xe của Minh) và xe Mio Classico BKS 43B1-029.72 (xe của mẹ Hưng) thực hiện trót lọt 10 vụ cướp giật tài sản người đi đường, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị như: ĐTDĐ, tiền, dây chuyền… sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Cụ thể, 19 giờ ngày 9-5, Hưng điều khiển xe máy Mio Classico BKS 43B1-029.72 chở Vũ đi gây án cướp giật. Cả hai đến trước nhà số 573-Trường Chinh (P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) giật ĐTDĐ OPPO màu trắng của người phụ nữ đang đứng nghe điện thoại bên lề đường. 16 giờ 30 ngày 10-5, Hưng mượn xe Minh chở Vũ đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ cắt  30-4 thì phát hiện một thanh niên đang ngồi trên xe máy Nouvo LX màu đỏ bấm điện thoại. Hưng vòng xe lại và áp sát mục tiêu để Vũ giật điện thoại Iphone 5S.



Phương tiện và tang vật vụ án.

Theo các TS Đội chống cướp và cướp giật Phòng CSĐTTPVTTXH, ngoài 4 vụ việc trên, hiện nay còn 8 vụ cướp giật chưa xác định được bị hại. Các vụ cướp giật có đặc điểm như sau: 23 giờ ngày 10-5, Hưng điều khiển xe Exciter BKS 43C1-369.20 chở Vũ đến trước Nhà thờ trên đường 3-2 thì phát hiện 2 phụ nữ đi xe Attila màu đỏ mang mã vùng đăng ký 75 (TT-Huế), người ngồi sau đang nghe điện thoại. Hưng cho xe áp sát để Vũ giật ĐTDĐ Nokia X2 màu trắng. 1 giờ ngày 11-5, cả hai đến trước nhà số 16- Ngô Chi Lan (TP Đà Nẵng) thì phát hiện một nhóm thanh niên đang đi bộ, người đi ngoài cùng đang nghe ĐTDĐ, Hưng cho xe áp sát để Vũ giật ĐTDĐ loại Mesetel màu xanh rồi tăng ga bỏ chạy.

Tiếp đó, 13 giờ ngày 14-5, Hưng chở Vũ đến đường Hồ Nghinh hướng về cầu Rồng phát hiện đôi nam nữ đang điều khiển xe Sirius màu đỏ đen, người nữ đang sử dụng ĐTDĐ. Hưng cho xe áp sát để Vũ giật ĐTDĐ Nokia Lumia 520 màu đen. 15 giờ cùng ngày, cả hai đến ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh giáp với Lương Nhữ Hộc phát hiện thanh niên điều khiển Jupiter có mang mã vùng 75 (TT-Huế) vừa đi vừa nghe điện thoại nên Hưng áp sát để Vũ giật chiếc ĐTDĐ. 16 giờ 30 cùng ngày, cả hai đến trước nhà số 381-Trường Chinh phát hiện phụ nữ đi xe Lead màu đồng, mang mã vùng đăng ký 82 (Kon Tum) vừa đi vừa sử dụng điện thoại Iphone 5 màu đen, Hưng áp sát để Vũ giật mang về bán được 1,1 triệu đồng. 19 giờ 30 ngày 17-5, do giữa Vũ và Hưng mâu thuẫn cá nhân nên Hưng chở Minh đi cướp giật.

Cả hai đến trước Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng phát hiện phụ nữ vừa đi xe đạp vừa nghe điện thoại nên Hưng áp sát để Minh giật ĐTDĐ loại Sky 830 màu trắng. 20 giờ cùng ngày, cả hai đến ngã ba Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại (Q. Sơn Trà), phát hiện phụ nữ đi xe máy tay ga màu trắng, có đeo túi xách trên vai. Hưng áp sát để Minh giật túi xách, chiếm đoạt bên trong 1 ĐTDĐ LG màu xám, 400.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân. 21 giờ 15, cả hai đến giữa cầu Thuận Phước, tiếp tục giật ĐTDĐ loại MobiStar màu trắng của một nam thanh niên đi xe Lead màu đen.

Vậy, ai là bị hại hoặc chứng kiến vụ việc nêu trên, mời về Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, số 47-Lý Tự Trọng (TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ ĐTV Mai Dũng, số ĐTDĐ 0905.123.371 để giúp CQĐT khẩn trương xác minh làm rõ.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo