Bố trí người đang chấp hành án tù treo trở lại làm việc đúng hay sai?

Thứ sáu, 22/12/2017 15:53

Đầu tháng 12-2017, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng (trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), có nội dung: Tháng 6-2017, Nguyễn Quốc Hội (1980, nguyên cán bộ địa chính-xây dựng xã Tam Ngọc) bị TAND TP Tam Kỳ tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Không hiểu vì lý do gì, ông Hội vẫn được UBND xã Tam Ngọc tiếp nhận, bố trí Hội trở lại làm việc, gây bức xúc cho cán bộ và giảm lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Lật lại hồ sơ vụ án, năm 2010, Nhà nước quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, với tổng kinh phí 27.968 tỷ đồng (trong đó có 1.074 tỷ đồng sử dụng cho công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư). Xã Tam Ngọc là địa phương nằm trong vùng dự án nên ông Nguyễn Quốc Hội được lãnh đạo xã cử làm tổ viên Tổ kiểm định, bồi thường. Trong thời gian làm nhiệm vụ tại Tổ kiểm định, dù không trực tiếp kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng nhưng ông Hội vẫn ký xác nhận hồ sơ kiểm định, đền bù để ông Huỳnh Điệp (tổ viên Tổ kiểm định, bồi thường) và các ông, bà: Đoàn Nhơn, Đoàn Văn Lực, Đoàn Văn Cảnh, Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Ngọc Hòe, Trương Nại, Nguyễn Đại Tường (cùng trú xã Tam Ngọc) kê khống tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt hơn 387 triệu đồng của dự án. Với hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm này, ngày 14-6-2017, ông Nguyễn Quốc Hội bị TAND TP Tam Kỳ tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 24 tháng.

Ngày 14-12, làm việc với P.V Báo CATP Đà Nẵng, ông Lê Viết Quang- Trưởng CAX Tam Ngọc, xác nhận: Việc UBND xã Tam Ngọc tiếp nhận ông Nguyễn Quốc Hội trở lại làm việc là đúng và bố trí làm công tác thống kê tại Văn phòng UBND. Việc tiếp nhận, bố trí công việc mới cho ông Nguyễn Quốc Hội dựa trên kết quả họp xét kỷ luật của Hội đồng kỷ luật TP Tam Kỳ. Cụ thể, theo khoản 7, điều10, Nghị định 34/2011 của Chính phủ, quy định: "Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý”, Hội đồng kỷ luật TP Tam Kỳ áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với  ông Nguyễn Quốc Hội. Từ kết quả kỷ luật và căn cứ vào những quy định tại  khoản 1, điều 5, Nghị định 61 về thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cụ thể: “Người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, quân nhân, công nhân quốc phòng, người lao động làm công ăn lương, nếu được tiếp tục làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội nơi mình làm việc trước khi phạm tội, thì được bố trí công việc phù hợp với yêu cầu, mục đích giám sát, giáo dục và được hưởng chế độ của cán bộ, công chức, quân nhân, người lao động làm công ăn lương theo công việc mà mình đảm nhiệm”, UBND xã Tam Ngọc đã tiếp nhận ông Nguyễn Quốc Hội trở lại làm việc nhưng bố trí công việc mới. Ngoài ra, trong thời gian thi hành phạt tù cho hưởng án treo (kể cả thời gian thử thách) sẽ không thực hiện xem xét nâng ngạch, nâng bậc lương hoặc bổ nhiệm chức danh mới.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ việc và quy định của pháp luật, cho thấy việc UBND xã Tam Ngọc tiếp nhận ông Nguyễn Quốc Hội trở lại làm việc là đúng với quy định. Điều đó, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật XHCN vừa phù hợp với đạo lý của người Việt Nam.

M.T