Bộ tứ trộm xe chuyên nghiệp

Thứ ba, 13/03/2018 17:48

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa đưa ra xét xử Huỳnh Ngọc Hậu (1971, trú 5/N Khu Quân Trấn, Hùng Vương, Nha Trang), Nguyễn Sơn Định (1976, trú thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, H. Diên Khánh), Nguyễn Ngọc Toản (1967, trú 248/4-Phương Sài), Phan Gia Phú (1972, trú 189-Nguyễn Thái Học, P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn, Bình Định) về tội "Trộm cắp tài sản".

Các bị cáo Định, Hậu, Toản, Phú tại tòa.

Từ khoảng tháng 12-2016 đến 6-2017, Hậu, Phú, Định, Toản chuẩn bị công cụ và phương tiện thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Nha Trang. Theo đó, 20 giờ ngày 20-12-2016, Định điều khiển xe máy chở Hậu đi tìm cơ hội ra tay. Khi đến trước nhà 24-Vạn Kiếp, phát hiện xe máy Click 125 BKS 79N1-688.27 (trị giá 29,748 triệu đồng) của chị Lê Thị Hân Huyên dựng trong sân nhà, cổng không đóng, Định đứng ngoài cảnh giới, Hậu vào dùng đoản phá khóa lấy trộm xe rồi mang đi cất giấu. Ngày hôm sau, Hậu và Định mang xe vào TPHCM bán cho người đàn ông tên Bảy với giá 13 triệu đồng. 21 giờ ngày 29-3-2017, Toản điều khiển xe máy chở Hậu đến Công viên bờ biển khu vực đối diện số 32-34-Trần Phú. Phát hiện chị Cao Thị Lan Hương dựng xe máy hiệu Honda SH BKS 99F1-119.80 tại khu vực công viên rồi đi bộ xuống bãi cát, Hậu dùng đoản phá khóa rồi nổ máy điều khiển xe bỏ chạy, Toản điều khiển xe máy chạy theo.

21 giờ hôm sau, Hậu tiếp tục điều khiển xe máy chở Toản đi “đá xế”. Khi ngang qua nhà hàng Kiwami (136-Bạch Đằng), phát hiện xe máy Honda Air Blade BKS 79Z1-115.58 của chị Nguyễn Thị Bích Triều dựng trên lề đường, Hậu dừng xe đứng cảnh giới, Toản dùng đoản phá khóa lấy xe máy điều khiển bỏ chạy. Cả hai mang xe máy trộm được đến nhà Định, tráo đổi BKS 99F1-119.80 của chiếc xe máy Honda SH 125 và BKS 79Z1-115.58 của chiếc Honda Air Blade nhằm tránh bị phát hiện. Hậu gọi điện thoại thỏa thuận bán xe với người tên Bảy ở TPHCM rồi cho Định điều khiển xe máy Honda SH, Toản điều khiển xe Honda Air Blade vào TPHCM bán.

Tiếp đó, 18 giờ 30 ngày 11-5-2017, Định điều khiển xe máy chở Hậu, Phú điều khiển xe máy một mình đi trên các tuyến đường ở Nha Trang tìm cơ hội trộm cắp xe máy. Đến đường Nguyễn Khuyến, phát hiện xe máy Honda SH Mode BKS 79N1-702.70 của chị Phan Thị Hương dựng trước nhà số 81-Nguyễn Khuyến, Định dừng xe để Hậu dùng đoản phá khóa lấy trộm.

Chưa hết, 14 giờ ngày 10-6-2017, Phú điều khiển xe máy chở Hậu xuống khu vực Công viên Bạch Đằng. Phát hiện vợ chồng chị Đặng Thị Hương dựng xe máy SH Mode BKS 79N1-648.98, gần Tượng đài Trần Hưng Đạo xuống tắm biển, Phú đứng cảnh giới, Hậu đi phá khóa, điều khiển chạy dọc theo đường bê-tông sát mép bãi cát. Ngay lúc này, tổ công tác thuộc Đội CSHS CATP Nha Trang cùng người dân phát hiện bắt giữ Hậu, Phú cùng tang vật. Ngoài ra, Định, Hậu, Phú và Toản còn khai nhận, cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy ở các địa phương khác.

Điều đáng nói, các đối tượng này đi tù nhiều hơn ở ngoài đời. Cụ thể, Huỳnh Ngọc Hậu, năm 1991 bị tòa này xử phạt 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản XHCN”, “Trộm cắp tài sản của công dân” và “Trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp hình phạt với Bản án số 59/HSST ngày 30-9-1991 của TAND tỉnh Khánh Hòa, buộc phải chấp hành là 20 năm tù. Ngày 20-12-1991, Hậu trốn khỏi nơi giam. Ngày 25-9-1993, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng xử phạt 18 năm 6 tháng 2 ngày tù về các tội “Trốn khỏi nơi giam”, “Trộm cắp tài sản của công dân” và hình phạt tù chưa chấp hành xong.

Bị cáo Định năm 2015 bị TAND H. Diên Khánh xử phạt 12 tháng tù về “Tội trộm cắp tài sản”. Trước đó, năm 1994 bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 12 tháng tù về tội này chấp hành án tại Trại giam A2 đến ngày 3-3-1995 bỏ trốn nên năm 1995 bị TAND H. Diên Khánh xử phạt 10 tháng 27 ngày tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và phần hình phạt chưa chấp hành. Đến năm 1996 tiếp tục bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 4 năm tù về tội này. Chấp hành án tại Trại giam Xuân Phước, Bộ CA đến ngày 5-3-1998 bỏ trốn nên ngày 9-6-1998 TAND H. Đồng Xuân (Phú Yên) xử phạt 5 năm 4 tháng 8 ngày tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và phần hình phạt chưa chấp hành. Đến năm 2006, lại bị TAND H. Diên Khánh xử phạt 66 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khi đang dẫn giải”. Chưa hết, năm 2010, tiếp tục bị TAND H. Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội này.

Còn Toản, năm 1985 bị tòa xử phạt 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 1991, bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”, 9 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Chấp hành án tại Trại giam A2 đến ngày 12-11-1991 thì bỏ trốn nên năm 1995, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng xử phạt 16 năm 3 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản công dân”, “Trộm cắp tài sản công dân” và “Trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp hình phạt chưa chấp hành buộc phải chấp hành là 20 năm tù. Sau khi ra tù, năm 2017 tiếp tục bị TAND H. Diên Khánh xử phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” hiện chưa chấp hành.

Tại phiên tòa ngày 12-3, sau khi thẩm vấn, tranh luận, nhận thấy còn một số vấn đề chưa được điều tra trong vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa nên TAND TP Nha Trang quyết định trả hồ sơ cho VKSND đồng cấp điều tra, làm rõ.

HOÀNG VĂN