Bóc mẽ chiêu rút tiền bằng ATM giả của hai đối tượng người Trung Quốc

Thứ năm, 07/04/2016 09:52

* Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng thưởng nóng cho các lực lượng khám phá án

(Cadn.com.vn) - Dùng thẻ ATM giả có cài đặt các dữ liệu đánh cắp được từ tài khoản ATM khác, hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã liên tục thực hiện rút tiền để trục lợi bất chính. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, hành vi mà các đối tượng tưởng chừng sẽ "qua mặt" được các cơ quan luật pháp Việt Nam đã bị lực lượng An ninh kinh tế (ANKT) và An ninh điều tra (ANĐT) CATP Đà Nẵng lật tẩy.  

Theo Đại tá Trần Văn Chung, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, vụ việc trên được các trinh sát phát hiện, bắt quả tang vào lúc 14 giờ 30 ngày 4-4 khi 2 đối tượng (sau này làm rõ là Hao Jan Jun, số hộ chiếu HC: E77098262 và Ping San Shi, HC: G26434655 - cả 2 đều quốc tịch Trung Quốc) có biểu hiện bất thường khi đang rút tiền tại số 62 - Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng. Đây là điểm giao dịch qua thẻ quốc tế được đơn vị chấp nhận thẻ là Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Đà Nẵng - Công ty có ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ vào ngày 18-3-2016 với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng để thanh toán các loại thẻ qua máy EDC của ngân hàng.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP trao thưởng nóng 15 triệu đồng của UBNDTP cho Phòng ANKT và Phòng ANĐT. 

Lập tức, Phòng ANKT phối hợp với Phòng ANĐT, CAP Mỹ An và các đơn vị nghiệp vụ của CATP, Ủy ban kỹ thuật của Ngân hàng VCB tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra và kết luận, các đối tượng dùng thẻ ATM giả để rút tiền từ tài khoản của nhiều người khác ở nước ngoài. Qua đấu tranh, ban đầu đối tượng khai nhận từng sử dụng thẻ quốc tế giả để thực hiện tổng cộng 28 lần giao dịch với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, tuy nhiên số lần giao dịch thành công là 16 lần, chiếm đoạt 225 triệu đồng. Hao Jan Jun và Ping San Shi khai nhận, sau khi rút số tiền trên, chúng đã trả nợ cho Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Hùng (trú xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) làm chủ. "Về thủ đoạn, các đối tượng sử dụng máy laptop cá nhân của mình sau đó sưu tầm tất cả các dữ liệu mà chúng đánh cắp được của tài khoản người khác rồi dùng một loại thiết bị máy in in vào thẻ ATM trắng. Thao tác này khi hoàn thành, chúng tiến hành bước tiếp theo là cà vào EDC (máy thanh toán) của ngân hàng để rút tiền. Có lần rút thành công, nhưng cũng có lần thất bại, tuy nhiên số lần thành công nhiều hơn" - Đại tá Trần Văn Chung nói. 

Tại cơ quan điều tra, biết không thể chối cãi, Hao Jan Jun và Ping San Shi đã thừa nhận tất cả hành vi, thủ đoạn của mình. Cơ quan điều tra cho hay, hành vi của các đối tượng đã phạm vào điều 22B, tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", nên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ mở rộng điều tra.

Để kịp thời biểu dương tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm của các đơn vị, chiều 6-4, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP đã đến biểu dương, thưởng nóng 15 triệu đồng cho lực lượng ANKT và ANĐT về thành tích điều tra làm rõ vụ án người nước ngoài sử dụng ATM giả để chiếm đoạt tài sản. Đại tá Trần Đình Liên khẳng định, đây là thành tích xuất sắc mà các lực lượng đã gặt hái được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, rất đáng biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Đại tá Trần Đình Liên nêu rõ: Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung, thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội. Nếu hành vi như vụ việc vừa qua không phát hiện kịp thời, ngăn chặn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế nói chung, tình hình ANTT nói riêng, nhất là lĩnh vực tài chính ngân hàng. "Tôi đề nghị các phòng ban nghiệp vụ phải tiếp tục triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ, trước mắt là tuyên truyền rộng rãi trong các phong trào TDBVANTQ, để làm sao hạn chế đến mức thấp nhất hành vi vi phạm, trong đó có hành vi sử dụng công nghệ cao để giao dịch trên lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời, lực lượng trinh sát cũng phải cập nhật kiến thức về công nghệ cao để phục vụ công tác điều tra khám phá án. Riêng đối tượng phạm tội, cần sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý để đưa ra xét xử công khai, làm gương cho đối tượng khác còn có ý định thực hiện các hành vi tương tự" - Đại tá Trần Đình Liên nói.

Công Hạnh