Boeing bị phạt 200 triệu USD vì gian dối về độ an toàn của 737 MAX

Thứ bảy, 24/09/2022 14:43
Hôm 22-9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tiết lộ họ đã đạt thỏa thuận yêu cầu nhà sản xuất máy bay Boeing trả 200 triệu USD về việc đưa ra bảo đảm không chính xác về độ an toàn của máy bay 737 MAX sau khi xảy ra 2 vụ tai nạn thảm khốc.

Theo đài Sputnik (Nga), SEC cho biết họ đã cáo buộc hãng sản xuất máy bay Boeing và ông Dennis A. Muilenburg - cựu Giám đốc điều hành của công ty này, vì đã đưa ra "những tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng" sau hai vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX thảm khốc vào năm 2018 và 2019. Theo cáo buộc, Boeing đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách đưa ra đảm bảo về sự an toàn của 737 MAX, dù biết còn nhiều lo ngại nghiêm trọng về vấn đề đó. Thỏa thuận yêu cầu Boeing phải nộp 200 triệu USD tiền phạt - tương đương khoảng 0,06% lợi nhuận mà hãng thu được vào năm ngoái. Ngoài ra, cựu Giám đốc điều hành Muilenberg cũng phải nộp riêng khoản tiền 1 triệu USD.

Sau hai vụ tai nạn: chuyến bay 610 của Hãng hàng không Lion Air và chuyến bay 302 của Hãng hàng không Ethiopian, tất cả máy bay Boeing thuộc dòng 737 Max đều bị đình chỉ bay. Công ty Boeing buộc phải khắc phục sự cố và xác nhận lại toàn bộ dòng máy bay này với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Công ty này đã phải nộp khoản tiền 2,5 tỷ USD cho Bộ Tư pháp vì tội danh lừa dối FAA, bao gồm tiền bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và hỗ trợ quỹ người thụ hưởng nạn nhân vụ tai nạn. Boeing cũng phải trả 225 triệu USD cho các nhà đầu tư trong một vụ kiện khác.

B.N