“Bợm nhậu” cãi luật theo… tóp tóp!

Thứ hai, 12/09/2022 13:17
- Nói đến pháp luật phải hiểu đúng, hiểu đủ chớ theo “tóp tóp” (tiktok) có mà họa!
Một “bợm nhậu” đòi kiểm tra chuyên đề của lực lượng 991 Công an TP Đà Nẵng.
Một “bợm nhậu” đòi kiểm tra chuyên đề của lực lượng 991 Công an TP Đà Nẵng.

- Vậy đó, nhiều anh coi “tóp tóp” quá 180 phút/ngày mà “nói luật” như đúng rồi.

- Bề Tui đang “cà khịa” mấy “bợm nhậu” hay cãi lý khi bị lực lượng CSGT kiểm tra đấy hả?

- Thì đấy, dạo gần đây nhiều thanh niên dù chưa một lần nghiên cứu hay đọc qua quy định của luật nhưng cứ hở ra là đòi kiểm tra kế hoạch và quay phim lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

- Tư thấy đa phần những trường hợp đó đều vi phạm, xin bỏ qua không được nên “gân cổ” lên cãi và vin vào cớ lấy quyền công dân để kiểm tra và giám sát.

- Khổ là mấy trường hợp đấy chỉ toàn “học luật” trên “tóp tóp” nên ngô nghê lắm.

- Vậy hiểu thế nào cho đúng Bề Tui?

- Theo Thông tư 67/2019/TT-BCA ngày 28-11-2019 của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm TTATGT (gọi tắt là Thông tư 67) quy định, người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng phải bảo đảm các điều kiện: không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác. Tại Điều 10 của Thông tư 67 quy định, nhân dân giám sát Công an nhân dân phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật. Trước khi CSGT tham gia tuần tra, kiểm soát, thực hiện chuyên đề đều có kế hoạch cụ thể. Khi lập chốt kiểm tra, lực lượng CSGT dựng cọc tiêu, giăng dây, đèn báo hiệu là đúng quy định. Người dân có quyền giám sát nhưng chỉ đứng ngoài khu vực được CSGT cắm cột, giăng dây để ghi hình, ghi âm. Người dân chỉ được quyền giám sát chứ không được quyền kiểm tra kế hoạch. Muốn xem kế hoạch, người dân lên Cổng thông tin của Phòng CSGT hoặc đến các Đội CSGT để xem.

- Tư thấy nhiều người muốn thể hiện bản thân, nhưng cũng có một số trường hợp do “ma men” dẫn đường, không kiểm soát được bản thân.

- Cũng vì “cãi chày cãi cối” nên cũng đã có trường hợp lợi dụng dân chủ để vi phạm các quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; cản trở, chống người thi hành công vụ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật rồi. Bề Tui thiết nghĩ, người tham gia giao thông nên tìm hiểu và tuân thủ đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Vừa bảo vệ mình và bảo vệ người khác!

Bề Tui