“Bớt xén” 800 triệu đồng của người tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An: Đình chỉ công tác giám đốc và phó giám đốc trung tâm

Thứ tư, 04/11/2015 09:51

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 9- 2015, trang mạng xã hội facebook có tên Lan Đàm đã đăng tải một số hình ảnh về cuộc sống khốn khổ của các bệnh nhân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) Nghệ An, đóng tại xã Giang Sơn, H.Đô Lương như: không mặc quần áo, ăn bốc, bát cơm chỉ có 3 miếng thịt... Những hình ảnh này đã thật sự gây sốc đối với dư luận và cộng đồng mạng. Trước sự việc này, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH lập đoàn thanh tra kiểm tra sự việc. Qua quá trình thanh tra, đã làm rõ trong vòng 5 năm, TTBTXH Nghệ An đã bớt xén gần 800 triệu đồng tiền chế độ dành cho người tâm thần, đối tượng BTXH được nuôi dưỡng tại TT.

Các đối tượng bảo trợ xã hội bàng hoàng khi khẩu phần ít ỏi của mình bị “bớt xén”.

Đơn khiếu nại và bức tâm thư

Ngày 1- 10, ông Cần Kim Tuyên, ông Nguyễn Văn Quý (1955), là đối tượng vào sinh hoạt tại TTBTXH Nghệ An gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phản ánh về những việc làm trái quy định của Nhà nước của Giám đốc TT Nguyễn Xuân Phú và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Phương. Theo đơn phản ánh, từ năm 2005, bà Nguyễn Thị Thu Phương chỉ làm vị trí bếp ăn rồi được ông Phú cất nhắc lên làm quản lý và Phó Giám đốc TT, phụ trách chăm sóc dinh dưỡng, quản lý, kiêm tiếp phẩm thức ăn hằng ngày.

Ngoài ra, đơn thư nêu rõ: “Chế độ ăn uống 9 năm nay không được công khai thực đơn trên bếp, nhưng thực đơn các đối tượng tại TT ăn theo chế độ 450 ngàn đồng/tháng, trong khi đó có nhiều loại đối tượng được hưởng các chế độ khác nhau từ 360 ngàn đến 1.080 ngàn đồng/tháng. Cuối năm 2012, có 25 tấn gạo cứu trợ của nhà nước cấp cho chúng tôi, số gạo đã đưa về cơ quan và đã nhập vào kho, nhưng chúng tôi không được hưởng số gạo trên. Vậy cô Phương và anh Phú để đâu? Cùng với đó gần tết năm 2013 và 2014 có rất nhiều các cấp các ngành của các huyện, tỉnh, đoàn từ thiện trong và ngoài nước…đến tặng quà kèm kẹo bánh, mỳ chính, xà phòng, tiền nhưng lại không cho chúng tôi ăn tết. Trong 5 năm nay chúng tôi không được cấp quần áo, dép, cặp lồng, thìa, xà phòng…vậy tiền trang cấp của hàng trăm đối tượng, cô Phương và anh Phú để đâu?”. Ngoài ra, đơn thư cũng phản ánh việc chăm sóc cho đối tượng xã hội tại TT chưa tốt như còn hắt hủi, kỳ thị...

Ngoài ra, ngày 30- 9, chị Đàm Thị Lan Anh (Fanpage facebook Lan Đàm) có bức tâm thư gửi các cơ quan chức năng về cuộc sống của những người bệnh tâm thần tại TTBTXH Nghệ An. “Thật bất ngờ và sốc khi hình ảnh cơm ba miếng thịt và canh được cháu tận mắt chứng kiến, chân cháu như khụy xuống bởi những gì bệnh nhân chia sẻ được biết bữa cơm như thế này diễn ra quanh năm mà không thay đổi, đó là sự thật. TTBTXH là một trung tâm nhân đạo nhưng lại là TT do chính những người đồng cảnh ngộ chăm sóc nhau. Đối tượng xã hội khỏe chăm bệnh nhân yếu. Bằng chứng clip quay lại bệnh nhân Hùng thường xuyên đút cơm cho 6 bệnh nhân nằm bất động, bệnh nhân tâm thần khỏe mạnh làm thay cán bộ. Trong khi Nhà nước trả lương cho các cán bộ. Bệnh nhân tâm thần rửa bát thay cán bộ, bệnh nhân luôn sống trong tình trạng ăn bốc, ở truồng…”, chị Lan Anh nêu trong tâm thư.

Đơn kiến nghị và bức tâm thư của ông Nguyễn Văn Quý và chị Đàm Thị Lan Anh.

“Bớt xén” gần 800 triệu đồng của đối tượng bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Quý và bức tâm thư của chị Đàm Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH thành lập đoàn thanh tra để làm rõ vấn đề.  Ngày 2- 10, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Bằng Toàn đã thành lập đoàn thanh tra toàn diện đối với TTBTXH Nghệ An. Sau gần 1 tháng làm việc, đoàn kiểm tra đã phát hiện trong 5 năm qua (từ 2011- 2015) TTTBTXH Nghệ An đã có những sai phạm với tổng số tiền 783.959.643 đồng. Trong đó nội dung sai phạm nhiều nhất là: năm 2013- 2014, TT đã lập hồ sơ, chứng từ, mua  các mặt hàng trang cấp của đối tượng, thực tế mua với số lượng ít, kê khống các mặt hàng với số tiền 538.862.000 đồng. Bên cạnh đó, số tiền hơn 218 triệu đồng được xác định là chênh lệch tiền ăn và định lượng của các đối tượng, tăng thêm số khẩu phần ăn không đúng. Chế độ ăn 3 mức nhưng chỉ cho các đối tượng ăn ở mức thấp nhất là 360.000 đồng/1 người/1 tháng.

Khi vụ việc được phanh phui, nhiều người đang được chăm sóc tại TT hết sức bàng hoàng không thể ngờ rằng một số cán bộ TT đã “bớt xén” số tiền bảo trợ vốn ít ỏi của họ trong 5 năm qua để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Bà Trần Thị Hợi thổ lộ: “Chúng tôi chỉ được ăn mỗi bữa với vài ba miếng thịt mỡ, còn lại là rau. Tưởng rằng chế độ bảo trợ của mình chỉ có vậy nên đành cam chịu, nào ngờ, chính một số cán bộ tại đây đã cấu kết, bớt xén tiền ăn của những người cùng cực như chúng tôi. Rồi tiền trang cấp quần áo nữa chứ”. Được biết, ngày 12- 10, Giám đốc Nguyễn Xuân Phú và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Phương đã nộp lại toàn bộ số tiền sai phạm gần 800 triệu đồng vào quỹ của cơ quan.

Chiều ngày 3- 11, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết, Sở đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Phú và bà Nguyễn Thị Thu Phương kể từ ngày 3- 11; đồng thời tiến hành kiểm điểm nghiêm túc các sai phạm đã nêu tại Kết luận nội dung tố cáo và có hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

X.S