Bức tranh thêu kỷ lục “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”

Thứ ba, 05/05/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhóm nghệ nhân thêu của XQ Việt Nam: Nghệ nhân Hoàng Lệ Xuân - người sáng lập XQ Việt Nam, trưởng nhóm; Nguyễn Hạ Hoàng Quyên, Đào Thị Hương Giang; Lê Thị Thanh Huyền; Nguyễn Thị Trang; Lê Thị Mai; Trần Thị Mỹ Hạnh; Lê Thị Liên; Trần Thị Anh; Phạm Thị Lan phải ngồi bên khung thêu trong 1.000 ngày để hoàn thành bức tranh thêu kỷ lục "Ước nguyện ngàn năm Thăng Long". Đây là những nghệ nhân thêu tranh có tay nghề cao, đã tạo ra nhiều tác phẩm tranh thêu xuất sắc của XQ, và có rất nhiều tranh thêu của họ đã đến rất nhiều đất nước khác nhau trên thế giới.

Những nghệ nhân thêu bức tranh thêu kỷ lục này đã tiến hành thêu tại XQ sử quán Đà Lạt từ tháng 10-2006 và sẽ hoàn tất vào tháng 12-2009, hiện nay đã hiện lên những cánh hoa sen - cảnh nền chủ đạo của tác phẩm nghệ thuật hướng về Đại lễ ngàn năm Thăng Long-Hà Nội. Bức tranh  thêu có chiều dài 4m, chiều rộng 3m, sau khi hoàn tất có trọng lượng 167,5kg, trong đó có 12kg chỉ thêu. Theo tính toán thì con số kích thước và trọng lượng này khi kết hợp theo tích số sẽ có kết quả là 2010 (4 x 3 x 167,5 = 2010), trùng hợp với năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Và để phác thảo ra bức tranh thêu, XQ đã cử 6 họa sĩ ra Hà Nội vào đầu năm 2006, trong 4 tháng liền họ đã đi đến nhiều nơi ở thủ đô để tìm cảm hứng phác thảo ra bức tranh. Trong nghi lễ hội “XQ - Sắc thu Thăng Long-Hà Nội” vào ngày 7-10-2006, lễ  khởi động  những  đường kim đầu tiên cho bức tranh thêu đã được tổ chức tại Văn Miếu, Hà Nội.

Đường kim tài hoa của nghệ nhân XQ. 

Theo phác thảo, bức tranh “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” kỷ lục, lộng lẫy và đầy ý nghĩa này với nền là những đóa hoa sen hồng  mềm mại sẽ làm nổi bật lên những nét cổ kính, huyền ảo của phố cổ, chùa chiền,  mùa thu, sóng nước Hồ Tây-Hà Nội.

Trong không khí náo nức cả nước đang chuẩn bị cho ngày kỷ niệm ngàn năm Thăng Long-Hà Nội, bức tranh thêu kỷ lục sau khi hoàn thành sẽ có một lễ rước long trọng từ Đà Lạt -  nơi khai sinh ra bức tranh, ra Hà Nội. Cùng đi theo lễ rước là 100 nghệ nhân thêu tiêu biểu của XQ trên toàn quốc. Bức tranh thêu sẽ đi qua các thành phố Nha Trang, Đà Nẵng,  Huế, Vinh và Ninh Bình trước khi ra Hà Nội với chiều dài cuộc hành trình là 1.000km. Dự kiến, tại buổi lễ chính, XQ sẽ trao tặng bức tranh thêu “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” cho thủ đô Hà Nội, sẽ có 1.000 người tượng trưng cho 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, trong đó gồm những nghệ nhân thêu, những người yêu thích tranh thêu XQ đăng ký tham gia.

XQ là một thương hiệu tranh thêu lớn, mà mỗi bức tranh là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Các nghệ nhân XQ đã dùng ngôn ngữ đường kim mũi chỉ của nghề thêu để gửi gắm tình cảm của mình đối với quê hương đất nước, với cội nguồn dân tộc qua bức tranh thêu “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long”. Trước đó, năm 2006, XQ đã hoàn thành bức tranh thêu được đưa vào sách kỷ lục là: "Việt Nam - khúc hát nguồn cội", mang những biểu tượng của mùa xuân Hà Nội kích thước 330x280cm do 9 nghệ nhân thêu trong suốt 235 ngày.

Từ ngày 30-10-1996, XQ bắt đầu trở thành một thương hiệu tranh thêu tay bởi hai vợ chồng anh Võ Văn Quân và Hoàng Lệ Xuân  lập ra. Cũng ròng rã từ ngày đó đến nay, vượt qua bao nhiêu thăng trầm, tranh thêu XQ sau nhiều gian khó đã trở thành một thương hiệu nghệ thuật độc đáo, nổi tiếng không chỉ trong nước mà nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới đều biết đến và hầu như ai cũng mong muốn được sở hữu ít nhất một tác phẩm của XQ.

 Hoa sen trên tranh thêu.

Bởi theo nguyên tắc là tranh thêu XQ là độc bản. Hiện nay, trong 6 XQ sử quán trên cả nước, XQ đã có 3.000 nghệ nhân thêu tài hoa. Cũng chính từ XQ, hình ảnh người thợ thêu không còn là một cô gái nghèo, ít học bên khung thêu. Cũng từ XQ, tranh thêu trở thành một tác phẩm nghệ thuật làm rung động lòng người. Khi bước vào XQ, dù lần đầu hay nhiều lần, ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp dịu hiền của người phụ nữ Việt qua những nghệ nhân thêu trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam.

Bức tranh thêu “Ước nguyện ngàn năm Thăng Long” là cách biểu lộ tình yêu của nghệ nhân thêu tranh XQ mong muốn góp phần nhỏ bé của mình trong một đại lễ lớn của đất nước. Anh Võ Văn Quân - Tổng Giám đốc XQ nói với chúng tôi, XQ có thể phải bán được sản phẩm, để lo sinh kế cho cả 3.000 nghệ nhân hằng ngày miệt mài bên đường kim mũi chỉ, nhưng XQ còn là mảnh đất của nghệ sĩ, của tình yêu và của những tấm lòng.

Bài, ảnh: Khuê Việt Trường