Buôn bán thuốc lá lậu, một tiểu thương bị khởi tố

Thứ hai, 24/11/2025 16:05

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1, thành phố Đà Nẵng ngày 24-11 cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Vũ Ngọc Trâm về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng 9h ngày 27-10, từ tin báo của người dân, Công an phường Hải Châu kiểm tra hành chính Hộ kinh doanh Phan Vũ Ngọc Trâm tại Lô 75 Đình 6 Chợ Cồn.

Đối tượng trậm bị khởi tố hành vi "buôn bán hàng cấm"
Đối tượng trậm bị khởi tố hành vi "buôn bán hàng cấm"

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 550 bao thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu 555 và JET. Toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ. Làm việc với cơ quan công an, Trâm khai số thuốc lá trên là hàng ngoại nhập lậu. Kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện Trâm cất giấu thêm 15.270 bao thuốc lá ngoại nhập nhiều chủng loại khác tại Lô 56 và Lô 82 Đình 6 Chợ Cồn, tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ.

Trâm khai mua số thuốc lá này từ một đối tượng không rõ lai lịch qua ứng dụng Telegram để bán kiếm lời và đã tự nguyện giao nộp.

Ngày 17-11-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trâm về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Công Hạnh

Nói không với thuốc lá!

Thuốc lá từ lâu được cảnh báo là “sát thủ thầm lặng“ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Thế nhưng, tại nhiều quốc gia đang phát triển, tỷ lệ người hút thuốc vẫn tăng, chủ yếu do nhận thức chưa đầy đủ về tác hại của khói thuốc và sự thiếu hụt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên. Đây là vấn đề cần được toàn xã hội chung tay giải quyết.

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh tay thuốc lá điện tử

Từ ngày 1-1-2025, theo quy định, thuốc lá điện tử bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam. Mọi hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển hoặc sử dụng loại hàng hóa này đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi nào là cần, khi nào là lạm dụng?

Tầm soát ung thư giúp phát hiện bệnh sớm, nhưng lạm dụng xét nghiệm khi chưa cần thiết có thể gây lo âu, tốn kém và thậm chí dẫn đến điều trị quá mức.

Bóc trần các chất độc nguy hiểm trong khói thuốc lá

Theo các chuyên gia y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá và gần 33 triệu người không hút thuốc vẫn bị ảnh hưởng bởi khói thuốc thụ động. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người chưa hiểu hết mức độ nguy hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người.

Công dân có quyền và nghĩa vụ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hút thuốc lá không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người hút mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người xung quanh. Bởi vậy, việc phòng, chống tác hại của thuốc lá không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế hay cơ quan chức năng, mà là nghĩa vụ và quyền lợi thiết thân của mỗi công dân.