Buông lỏng quản lý, hàng nghìn héc-ta đất rừng bị lấn chiếm

Thứ tư, 01/03/2017 10:13

(Cadn.com.vn) - Dù được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển hàng nghìn héc-ta đất rừng tại địa bàn TX An Khê (Gia Lai) nhưng Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Bắc An Khê và BQL RPH Ya Hội đã buông lỏng quản lý khiến cả nghìn héc-ta đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, hàng trăm héc-ta rừng tự nhiên bị tàn phá.

Một khu vực rừng thông bị người dân chặt, đốt để lấn chiếm trồng cây tràm tại TX An Khê.

Năm 2012, UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 13.182ha đất lâm nghiệp là đất lâm nghiệp trên địa bàn H. Đăk Pơ và TX An Khê, trong đó BQL RPH Ya Hội được giao quản lý, bảo vệ gần 1.290ha tại TX An Khê. Thế nhưng, sau 5 năm, gần 883ha đất lâm nghiệp (gần 70% diện tích được giao quản lý) bị người dân lấn chiếm trồng các loại cây nông nghiệp, bạch đàn, tràm… Ngoài ra, còn hơn 118ha đất rừng tự nhiên và gần 49ha đất rừng trồng thông cũng bị người dân chặt phá để chiếm dụng.  Còn đối với BQL RPH Bắc An Khê, trong tổng số  1.466ha đất lâm nghiệp được giao quản lý, bảo vệ thì đã bị người dân lấn chiếm hơn 1.260ha và vẫn chưa dừng lại. Bên cạnh đó, diện tích rừng tự nhiên mà BQL này được giao quản lý cũng bị lấn chiếm trên 211ha, đất rừng trồng là 219ha. Ngoài ra, một số diện tích khác mà đơn vị này được giao quản lý như đất trống hơn 365ha, đất tạm giao để trồng rừng nguyên liệu cho nhà máy MDF trên 470ha thì bị lấn chiếm 100%.

Điều đáng nói, cả 2 BQL RPH nói trên cũng chỉ xử lý được vài vụ vi phạm trong việc lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng tự nhiên. Theo báo cáo của BQL RPH Ya Hội, từ năm 2010 đến nay cũng chỉ xử lý được 21 vụ với diện tích hơn 70ha; trong đó, phát hiện 7 vụ vi phạm lấn chiếm đất rừng tự nhiên nhưng chỉ xử lý được 1 vụ với 1,1ha. Còn BQL RPH Bắc An Khê cũng chỉ lập được biên bản và báo cáo chính quyền địa phương diện tích 135,3ha bị lấn chiếm. Đơn vị cũng từng ban hành 46 quyết định xử lý vi phạm, thu hồi 38ha đất rừng bị lấn chiếm nhưng do thiếu đôn đốc, kiểm tra nên đến nay việc thu hồi vẫn… nằm trên giấy (!?).

Một nhúm rừng tự nhiên (khoanh tròn) lọt thỏm giữa bạt ngàn rừng tràm
do người dân lấn chiếm.

Theo kết luận của các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, để mất diện tích đất rừng trên, trách nhiệm thuộc về nguyên lãnh đạo BQL RPH qua các thời kỳ, gồm: ông Nhữ Công Định, Lê Việt Hào, Đỗ Hữu Long và ông Phan Thanh Hải - Trưởng BQL RPH Bắc An Khê hiện nay. Còn tại BQL RPH Ya Hội, trách nhiệm để mất đất rừng thuộc về ông Đặng Quốc Thanh (nguyên Giám đốc lâm trường An Khê) và ông Trương Duy Sinh - Trưởng BQL RPH Ya Hội hiện nay. Tuy nhiên, liên quan đến vụ việc trên, có thể thấy, việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng xảy ra trong suốt thời gian dài không chỉ trách nhiệm của các BQL RPH mà của các đơn vị chức năng khác như: Sở NN&PTNT, lực lượng kiểm lâm cũng như chính quyền địa phương.

 Trước những sai phạm nghiêm trọng trên, đầu tháng 2-2017, Tỉnh ủy Gia Lai đã có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc thống nhất đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai chuyển 2 vụ việc liên quan đến tình trạng lấn chiếm đất rừng trên địa bàn TX An Khê (tại lâm phần quản lý của 2 BQL RPH Ya Hội và Bắc An Khê) có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để làm rõ: các cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng để mất rừng tại BQL RPH Ya Hội (166,72ha) và BQL RPH Bắc An Khê (gần 252ha rừng).

Theo nguồn tin của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, trong ngày 28-2, toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến việc lấn chiếm đất rừng trên địa bàn TX An Khê tại lâm phần quản lý của BQL RPH Ya Hội và Bắc An Khê đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ. Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

M.T