Cả nhà chạy ô-tô đi trộm liên tỉnh

Thứ sáu, 02/10/2020 13:03

Một nhóm đối tượng trong một gia đình tại TP Vinh (Nghệ An) đã sử dụng ô-tô đi dọc vào các tỉnh ở miền Trung và miền Nam để trộm cắp tài sản. Tại TT-Huế, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Trung ương (BVT.Ư) Huế.

5 đối tượng trộm cắp liên tỉnh.

Ngày 1-10, Đại tá Phạm Văn Toàn- Trưởng phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, sau một thời gian điều tra, truy xét; đơn vị đã xác định nhóm đối tượng ngoại tỉnh trộm cắp chuyên nghiệp tại BVT.Ư Huế. Liên tiếp trong những ngày qua, nhiều người nhà đến chăm bệnh tại BVT.Ư Huế trình báo về việc bị mất cắp tài sản như: ví tiền, điện thoại di động loại đắt tiền (có cái trị giá hơn 30 triệu đồng). Điển hình, sáng 28-8, một phụ nữ khi xuống ở tiền sảnh tầng 1 để nộp tiền viện phí cho người thân. Sau khi nộp xong, người này đi vào thang máy để lên chăm người bệnh ở tầng 6. Khi vừa lên đến phòng bệnh thì phát hiện chiếc điện thoại di động để trong túi quần đã “bốc hơi”. Người phụ nữ này kể rằng, khi bước vào thang máy, chiếc điện thoại mà chị đang cầm trên tay đã được chị cất vào túi quần nhưng chỉ chưa đầy 2 phút sau đã không còn.

Trước đó, ngày 9-9, một người chăm nuôi bệnh tại BVT.Ư Huế cũng đến cơ quan CA trình báo, họ bị rạch túi xách lấy cái ví trong đó có nhiều tiền. Trong khi lực lượng CA đang điều tra, truy tìm đối tượng thì ngày 29-9, thêm một bị hại khác cũng đang chăm người thân bị bệnh tại BVT.Ư Huế cũng trình báo về việc bị mất cắp tài sản… Trước tình hình này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh; Phòng CSHS đã “tung” toàn bộ lực lượng để truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ; các trinh sát phát hiện, có một nhóm đối tượng “lạ”, không hề vào viện khám, không hề chăm người bệnh nhưng vẫn có mặt tại đây. Lần theo dấu vết, lực lượng CSHS đã lần lượt bắt giữ Nguyễn Thị Thọ (1960), Nguyễn Thị Lộc (1956), Nguyễn Quang (1980), Nguyễn Thị Thảo (1983), và Nguyễn Thị Hậu (1960, đều trú tỉnh Nghệ An). Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này khi trà trộn vào bệnh viện đều “đóng giả” là người nhà của bệnh nhân, rồi lân la đến các quầy nộp tiền viện phí hoặc ở các khoa bệnh đông người, đứng chờ ở thang máy…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đều là người trong cùng 1 gia đình. Các đối tượng khai nhận, lợi dụng thời điểm TT-Huế dỡ bỏ các quy định kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh, đồng thời trên địa bàn tỉnh thời gian qua không có ca mắc Covid-19 nên số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại BVT.Ư sẽ tăng cao. Vì vậy sau khi bàn bạc, thống nhất; các đối tượng cùng nhau sử dụng xe ô-tô 16 chỗ của gia đình để đi đến các tỉnh, thành phố để hoạt động trộm cắp tài sản. Địa điểm mà các đối tượng nhắm đến là các bệnh viện. Khi được cán bộ CA hỏi, vì sao lại chọn bệnh viện để gây án; các đối tượng khai rằng, do biết được các bệnh viện tuyến trên có số lượng bệnh nhân và người nhà rất lớn nên khi trà trộn vào đây, các đối tượng rất khó bị phát hiện. Các đối tượng cũng khai rằng, nắm được tâm lý người thân chăm bệnh luôn trong trạng thái mệt mỏi vì có hôm phải thức trắng nên thường hay để tài sản sơ hở nên lợi dụng tình trạng này để móc túi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, trong đó, một đối tượng sẽ điều khiển xe ô-tô đợi sẵn bên ngoài, các đối tượng còn lại trà trộn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản sau đó di chuyển nhanh ra xe ô-tô và tẩu thoát. Bằng thủ đoạn này, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ, chỉ trong tháng 9-2020, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, ngoài gây ra các vụ trộm cắp tại BVT.Ư Huế; đã xác định nhóm đối tượng này còn gây ra nhiều vụ trộm cắp ở các bệnh viện của nhiều tỉnh, thành phố khác. Được biết, các đối tượng này dù ở Nghệ An nhưng rất hiếm khi có mặt tại địa phương mà liên tục di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác để trộm cắp. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra CA TT-Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

HẢI LAN