Ca sĩ Phạm Thu Hà: Mang cái đẹp tặng cuộc đời

Thứ sáu, 11/07/2014 10:53

(Cadn.com.vn) - Sở hữu giọng hát soprano và gương mặt đẹp, ca sĩ Phạm Thu Hà được gọi là nàng họa mi mới của nền âm nhạc Việt. Cầu toàn, trau chuốt hình ảnh mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, điều mà Hà hướng đến là "tam giác" chân - thiện - mỹ, bởi cô cho rằng người làm nghệ thuật thì phải mang cái đẹp tặng cuộc đời.

Album "Tựa như gió phiêu du" vừa được phát hành  đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa nhạc sĩ Đức Trí và Phạm Thu Hà, đồng thời là sự thử nghiệm mới của cô ca sĩ sinh năm 1982 với việc hát pop trên nền nhạc cổ điển. Album gồm 10 ca khúc, trong đó có các tuyệt phẩm của Trịnh Công Sơn (Giọt lệ thiên thu), Văn Cao (Suối mơ)... và các sáng tác mới của Đức Trí dành riêng cho Hà. Phạm Thu Hà cho biết, so với album "Classic meets chillout" từng đoạt giải Cống hiến năm 2012 - hạng mục "Album của năm", ở "Tựa như gió phiêu du", cô thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều từ cách xử lý tác phẩm đến giọng hát.

Ca sĩ Phạm Thu Hà gây ấn tượng với việc hát pop trên nền nhạc cổ điển.
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

*Hát pop trên nền nhạc cổ điển. Phải chăng Hà muốn khán giả thấy nhạc cổ điển không khó nghe?

-Thật ra pop vốn là "sở đoản" của Hà vì trong suốt thời gian học tại Học viện Âm nhạc quốc gia, Hà chỉ nghe và học nhạc cổ điển. Hát pop mà không mất đi màu sắc cổ điển là điều không dễ dàng. Và "Tựa như gió phiêu du" đúng là một thể nghiệm mới của Hà. Một sự chậm lại vừa đủ và một album trở lại vừa đủ để một lần nữa Hà có thể đánh thức giác quan của khán giả về khao khát "từng ngày sống trong yêu thương" qua chính giọng hát của Hà.

*Nhạc sĩ Đức Trí nói rằng "Phạm Thu Hà mới là giọng ca có thể giúp tôi truyền tải được hết cảm xúc trong ca khúc của mình, đặc biệt là sáng tác đầu tay mang tên Tựa như gió phiêu du". Dường như các ca khúc mới của Đức Trí "đo ni đóng giày" cho Hà?

- Từ "Classic meets Chillout" (album Hà làm với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh) đến "Tựa như gió phiêu du", Hà vẫn kiên định và ấp ủ ước mơ đưa âm nhạc cổ điển gần gũi hơn với công chúng yêu nhạc. Ở sản phẩm lần này, Hà thật sự may mắn khi được nhạc sĩ Đức Trí ưu ái đưa vào album 5 ca khúc chưa từng công bố của anh. Quả thật có nhiều khán giả nói rằng, các sáng tác mới của Đức Trí dường như "đo ni đóng giày" cho Hà và cả cách phối khí lại các ca khúc vốn quen thuộc cũng được mọi người rất ủng hộ. Đây là tín hiệu vui cho "mối lương duyên" trong âm nhạc giữa Đức Trí và Phạm Thu Hà, cũng giống như "Classic meets Chillout" được phát hành vào năm 2012 là "mối lương duyên" giữa nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và Phạm Thu Hà.

*Đến với showbiz khá muộn, lại khá lặng lẽ, nhưng Hà nhanh chóng thành công với giải Cống hiến 2012 cho hạng mục "Album của năm". Đây là điều may mắn chăng?

- Đầu tiên phải nói đến may mắn, sau đó là sự đầu tư sáng tạo nghiêm túc của Hà và toàn bộ ekip tạo nên "Classic meets Chillout". Giải Cống hiến là động lực giúp Hà có thêm niềm tin vào con đường âm nhạc mình đã lựa chọn nhưng cũng là áp lực rất lớn, bởi những sản phẩm tiếp theo phải hoàn thiện hơn thế, phải được khán giả đón nhận hơn thế.

*Nhan sắc và giọng hát, đâu là ưu thế của Hà?

- Với Hà, nhan sắc và giọng hát vẫn chưa đủ. Hà luôn hướng đến "tam giác" chân - thiện - mỹ và người làm nghệ thuật là người suốt đời theo con đường chân - thiện - mỹ, mang cái đẹp tặng cuộc đời...

*Nhưng Hà có nghĩ rằng một giọng hát cổ điển đứng được trong showbiz là điều khó không?

- Hà nghĩ, mỗi nghệ sĩ có một không gian hoạt động riêng và cũng có lượng khán giả riêng. Hơn nữa, dòng nhạc mà Hà đang theo đuổi là dòng nhạc không tuổi, chừng nào mình còn đam mê, còn nắm vững nhạc cảm thì còn có thể đứng trên sân khấu. Hà cũng hy vọng càng ngày mình càng "lôi kéo" được thêm nhiều khán giả yêu nhạc cổ điển. Nếu làm được như vậy và nếu được khán giả tiếp tục yêu mến, ủng hộ, Hà tự tin sẽ đứng vững trong showbiz.

*Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh từng khẳng định con đường đi của Hà không thể là gì khác ngoài nhạc cổ điển và cổ điển nhạc nhẹ hóa. Hà sẽ kiên định con đường khó này?

- Khi đã chọn con đường này, mình phải chấp nhận dấn thân và nỗ lực không ngừng để kiên định với lựa chọn của mình. Trong tương lai, Hà còn muốn kết hợp nhạc cổ điển với rock, jazz... Hà có tham vọng quá không nhỉ? (cười)

*Phạm Thu Hà trong "Tuyệt đỉnh tranh tài" để lại ấn tượng trong lòng khán giả với hình ảnh sang trọng, sự đầu tư kỹ lưỡng cho mỗi phần thi. Song, với các chủ đề khác nhau, từ rock đến dance, dân ca..., Hà chưa bao giờ thoát ra khỏi hình ảnh của một ca sĩ hát opera. Dường như cuộc thi này không phải là sân chơi của Hà?

- Tham gia "Tuyệt đỉnh tranh tài" trước hết là cơ hội để Hà được khán giả biết đến nhiều hơn và Hà cũng hiểu thêm về đồng nghiệp của mình, đồng thời cũng là dịp để Hà thử sức với các dòng nhạc khác. Vì kiên định với dòng nhạc cổ điển giao thoa (Classic crossover) nên trong "Tuyệt đỉnh tranh tài", Hà luôn "thổi" vào mỗi ca khúc màu sắc cổ điển để mọi người có thể thấy cổ điển cũng có thể kết hợp được với pop, rock hay dance và cổ điển không khó nghe, không xa lạ. Tuy dừng chân ở top 6 nhưng Hà rất vui vì các phần biểu diễn của mình được khán giả đón nhận.

*Xin cảm ơn Phạm Thu Hà!

Hà Phương Thảo ( thực hiện)