Ca sĩ Quang Hào - Giám đốc nhà hát Trưng Vương: Tôi hát để "trả nợ" ân tình cho quê hương

Thứ năm, 09/05/2019 11:35

Á quân Sao Mai 2005 tâm sự, dù bận rộn với công tác quản lý, lèo lái hoạt động tổ chức, biểu diễn của Nhà hát Trưng Vương nhưng vẫn luôn "say" nghề. Anh tâm niệm chính giọng hát và tình yêu quê hương là sự khởi đầu cho mình có chỗ đứng hôm nay, nên không được phép nguội lạnh cảm xúc, không được quên nghiệp diễn. Mới đây, chàng ca sĩ dòng nhạc dân gian ra mắt album "Về Quảng Nam" như một lời tri ân quê hương xứ Quảng.

 

Làm công tác quản lý "ngốn" rất nhiều thời gian và công sức, anh có thấy nhớ sân khấu và phòng thu không?

Thời gian đứng sân khấu biểu diễn của tôi ít đi thôi, vì không có nhiều lựa chọn như hồi mình còn tự do đi diễn. Còn cả một nhà hát với nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao và nhiệm vụ nâng cao chất lượng tổ chức, biểu diễn gắn liền với cuộc sống, công việc của gần 70 con người nữa. Nhưng xong việc, tôi lại cầm đàn, lại vào phòng thu. Mình khởi đầu bằng tiếng hát mà, giờ không hát thì nhớ nghề lắm!

Người hâm mộ khá ngạc nhiên với album mới mang tên "Về Quảng Nam" của Quang Hào. Đó có phải là kết quả của thời gian anh làm việc âm thầm với phòng thu?

Phải mất 2 năm thu âm, phối khí, biên tập mới có thêm album gửi tặng người hâm mộ. Tôi thấy mình cần thời gian để lắng lại, chắt lọc những trải nghiệm, giọng hát cũng đủ chín để thêm một lần tri ân quê hương. "Về Quảng Nam" cơ bản cũng là những bài hát tôi đã từng hát và thu âm, nhưng lần này có cả những thử nghiệm mới được mọi người đón nhận và có những phản hồi tích cực. Nhiều người đã từng nghe, thuộc những ca khúc quen thuộc như Về thăm đất mẹ Quảng Nam, Thu Bồn ơi, Đêm hội phố Hoài, Quảng Nam yêu thương..., nay có thể tìm được những cảm giác lắng đọng hơn, "già" hơn. Đặc biệt, trong album này có những bài tôi hát chung với chị Anh Thơ là tên tuổi trong dòng nhạc quê hương và ca sĩ trẻ Huyền Tân. Công việc quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà hát Trưng Vương tốn khá nhiều thời gian. Cạnh đó tôi còn tham gia biên tập, viết kịch bản, đạo diễn một số chương trình được người ta mời hoặc phối hợp thực hiện. Tôi thường vào phòng thu mỗi buổi tối để làm việc, vì là đam mê nên lấy đó làm niềm vui. 

Quê hương cho tôi ân tình, nuôi dưỡng tôi có được ngày hôm nay, nên tôi "trả nợ" quê hương bằng ân tình.

Nhà hát Trưng Vương sẽ bắt đầu tự chủ hoàn toàn vào năm 2020, tức là khoản tiền hàng tỷ đồng mỗi năm ngân sách rót về sẽ không còn nữa. Anh có tự tin sẽ đứng vững với nhiệm vụ duy trì cho nhà hát thường xuyên "sáng đèn", nâng cao chất lượng tổ chức biểu diễn và đời sống của gần 70 người?

Việc tự chủ sẽ là một thách thức không nhỏ trong điều kiện nghe nhìn, thưởng thức của khán giả ngày càng dễ dàng. Không có con đường nào khác là phải thay đổi, nâng cao chất lượng để kéo khán giả đến với mình đông hơn, đều hơn. Hiện Nhà hát Trưng Vương đang trong giai đoạn sửa sang những hạng mục xuống cấp, đầu tư thêm cơ sở vật chất để chuẩn bị cho những dự định mới. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ có chương trình hàng đêm để phục vụ người dân và du khách. Hàng tháng sẽ có chương trình đinh và hàng quý sẽ có những sự kiện chọn lọc. Trong tương lai gần, sẽ kết hợp với đài truyền hình sản xuất chương trình theo chủ đề giống như format ăn khách của các tỉnh thành phía Nam để người dân thành phố có thêm không gian thưởng thức nghệ thuật. Khoảng giữa năm 2019, công tác sửa chữa, đầu tư sẽ hoàn thành và khán giả sẽ được thấy một Nhà hát Trưng Vương mới mẻ hơn, hiện đại hơn.

Cảm ơn Quang Hào về cuộc trò chuyện này!

CÔNG KHANH (thực hiện)

Các album đã phát hành của Quang Hào

- Em gái quê mình (2008)

- Vết chân tròn trên cát (2009)

- Ôi một người con gái (2011)

- Mời em về thăm phố biển (2013)