Cả thị trấn khát nước sạch

Thứ ba, 26/08/2014 08:41

(Cadn.com.vn) - Khoảng 3 tháng gần đây, hàng trăm người dân ở thị trấn Ngô Mây, H. Phù Cát (tỉnh Bình Định) rất bức xúc trước việc Xí nghiệp cấp nước số 1 - thuộc Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Định - cung cấp nước sạch theo kiểu phập phù, lúc có lúc không. Thực trạng này khiến các hộ dân gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Những ngày cuối tháng 8-2014, chúng tôi tìm về thị trấn Ngô Mây để thẩm định thông tin người dân nơi đây đang “đói” nước sạch. Vừa đến khu vực An Thọ, chúng tôi bắt gặp hàng chục người dân sử dụng phương tiện xe máy, xe đạp chở phía sau 2, 3 thùng nhựa loại 15 - 20 lít tản đi nhiều nơi để… xin nước sạch về sử dụng. Hỏi người dân thì được biết: Khoảng 3 tháng gần đây, Xí nghiệp cấp nước số 1 cung cấp nước rất chập chờn, lúc có lúc không, dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch phục vụ các sinh hoạt hàng ngày.

Trước thực trạng này, người dân tìm đến các khu vực có hệ thống giếng đào, giếng khoan còn nước để xin hoặc mua nước về dùng. Ông Nguyễn Phước Hải (trú khu vực An Thọ), than thở: “Tình trạng thiếu nước sạch trong 3 tháng trở lại đây khiến 9 nhân khẩu của gia đình tui gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Để có nước sử dụng, đêm nào nhà tui cũng cắt cử người canh chừng từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau để hứng nước. Thế nhưng, do nước máy chảy quá yếu, nhiều lúc chỉ nhỏ từng giọt nên chẳng thấm vào đâu. Do đó, hầu như ngày nào người nhà tui cũng mang thùng đi nhiều nơi xin nước về dùng”.

Do nước máy chảy chập chờn, lúc có lúc không nên gia đình ông Hải
phải thường xuyên cắt cử người canh chừng để hứng nước.

Qua tìm hiểu được biết, không riêng người dân ở khu vực An Thọ, hiện nay, hầu hết người dân ở các khu vực dân cư thuộc thị trấn Ngô Mây đang sử dụng nước sạch do Xí nghiệp cấp nước số 1 cung cấp đều rơi vào tình cảnh tương tự. Chị Viên - người dân ở khu vực An Ninh, cho biết: “Khu vực An Ninh nằm ở cuối hệ thống đường ống cung cấp nước sạch nên tình trạng khan hiếm nước càng nghiêm trọng hơn. Tình trạng trạm bơm nước vận hành, nhưng do nước chảy quá yếu dẫn đến việc người dân ở khu vực này không tài nào lấy được nước thường xuyên xảy ra. Chúng tôi đề nghị Xí nghiệp cấp nước số 1 và chính quyền địa phương sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này để người dân đỡ khổ trong việc sử dụng nước sạch”.

Ông Đào Nhỏ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Mây, xác nhận: “3 tháng gần đây, việc cung cấp nước sạch của Xí nghiệp cấp nước số 1 không liên tục, lúc có lúc không dẫn đến hiện tượng người dân tại nhiều khu vực của thị trấn Ngô Mây thiếu nước sạch sử dụng là có thật. Để giải quyết những khó khăn, bức xúc của người dân, sắp tới, chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với đại diện đơn vị cung cấp nước sạch nhằm tìm giải pháp khắc phục triệt để”.

Nhiều người dân ở thị trấn Ngô Mây phải đi xin hoặc mua nước về sử dụng.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Tân, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp cấp nước số 1, giải thích: “Trước kia, khá nhiều người dân ở thị trấn Ngô Mây không sử dụng nước sạch do Xí nghiệp cung cấp, mà thường dùng nước giếng đào hoặc giếng khoan để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, do thời tiết nắng hạn kéo dài, hầu hết giếng khoan, đào đã cạn nước nên người dân chuyển sang sử dụng nước sạch của Xí nghiệp. Do lượng người sử dụng nước máy tăng đột biến, trong khi đó, công suất thiết kế của Trạm bơm tăng áp cung cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn Ngô Mây có giới hạn nên mới dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ hiện nay”.

“Chúng tôi đã cố gắng điều tiết, tìm nhiều biện pháp khắc phục nhưng do điều kiện khách quan như nắng hạn kéo dài, nguồn nước tự nhiên cạn kiệt, số lượng người dùng nước máy tăng đột biến nên tình trạng thiếu nước sạch để phục vụ sinh hoạt của người dân ở thị trấn Ngô Mây là không thể tránh khỏi. Chúng tôi cũng đã báo cáo tình trạng này cho lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Định để tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả nhất”, ông Tân cho biết thêm.

C.Luận