Các anh về…

Thứ hai, 03/05/2021 15:58

Tháng Tư, tháng Năm, cũng là thời điểm kết thúc mùa khô tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào đối với CBCS Đội 584 (BCHQS tỉnh Quảng Trị).

Hai hài cốt xác định được danh tính tại Savannakhet trong đợt tìm kiếm mùa khô 2020 – 2021.

Như thường niên, đầu Tháng Năm là lúc đón hài cốt liệt sĩ đã ngã xuống trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, đấu tranh giải phóng dân tộc, chống đế quốc Mỹ xâm lược trở về Tổ quốc sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa rừng sâu, núi cao trải dài Savannakhet (Lào). Và trong đợt tìm kiếm mùa khô 2020 – 2021 này bước đầu xác định được danh tính hai hài cốt liệt sĩ, là niềm an ủi, động viên lớn lao không chỉ với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm tìm đồng đội mà cả ở quê hương cũng đón đợi.

Theo BCHQS tỉnh Quảng Trị, vào ngày 5 – 1 – 2021, từ nguồn tin của người dân cung cấp và quá trình khảo sát, Đội 584 đã tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại H.Mường Noòng, Savannakhet. Đặc biệt, trong đó có di vật là 2 mảnh nhôm có khắc tên đầy đủ gồm: Nguyễn Văn Sa, ký hiệu R 5/2 và Nguyễn Hữu Đạo, ký hiệu R 5/2. Căn cứ vào di vật được tìm thấy, các liệt sĩ được xác định là bộ đội quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ tại nước bạn Lào. Tiến hành giải mã phiên hiệu đơn vị và xác định cụ thể: Liệt sĩ Nguyễn Văn Sa, sinh năm 1949, quê quán xã Hồng Phong, H.Tân Yên, tỉnh Hà Bắc, hy sinh ngày 24-1-1968; Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đạo, sinh năm 1940, quê quán xã Tân Dân, H.Quế Võ, tỉnh Hà Bắc, hy sinh ngày 26-1-1968; đơn vị của 2 liệt sĩ thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 675B, Bộ Tư lệnh Pháo binh (nay là Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1).

Cũng trong tháng Tư này, Đội quy tập thuộc KT – QP 337 (QK4) đã tìm thấy nhiều  hài cốt liệt sĩ trên đồi 500 thuộc xã Tân Liên, H.Hướng Hóa. Niềm rưng rưng vỡ òa khi lần lượt phát hiện có hai hài cốt kèm di vật chứa thông tin quan trọng trong xác định danh tính, đơn vị. Trong đó, chiếc lược di vật có khắc hàng chữ “Lê Sĩ Thanh cao điểm 622”, “kỷ niệm mặt trận Khe Sanh, 17-4-1968”; và 1 bàn chải đánh răng khắc dòng chữ “Ngọc Cảnh”; “T6-207”; “HTX Bắc Kinh” và một mảnh nhôm khắc dòng chữ “T8 230”. Theo hồ sơ lưu trữ của các đơn vị bàn giao cho huyện Hướng Hóa quản lý có thông tin về liệt sĩ tên Vũ Ngọc Cảnh, sinh năm 1937; nguyên quán Cẩm Văn, Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng; nhập ngũ vào tháng 2-1960; đơn vị: C5D4E24F304; hy sinh: 28-6-1969.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia 515 kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Ba Lòng.

Khi chúng tôi đang viết bài này, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quy tập vẫn đang khẩn trương ở các khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ. Đến ngày 2-5-2021, sau hơn 1 tháng nỗ lực quy tập tại xã Ba Lòng, H.Đakrông, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã mở rộng trên diện tích hàng trăm m2, phát hiện, cất bốc 31 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ chôn tập thể nằm gần nhau. Mới đây, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia 515 do Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trong đợt thăm và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ba Lòng đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ quyết tâm, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm và lên sơ đồ các vị trí đã tìm kiếm, quy tập được. Thiếu tướng Trần Quốc Dũng cũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến gia đình các hộ dân đã hỗ trợ trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo nguồn tin của các nhân chứng và người dân địa phương, đây có thể là khu mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ Trung đoàn 6 (Phú Xuân), thuộc Quân khu Trị Thiên Huế đã chiến đấu anh dũng hy sinh trong trận đánh ngày 20-10-1965. Những năm qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo, triển khai công tác khảo sát, tìm kiếm khu mộ tập thể chôn 53 liệt sĩ trên địa bàn xã Ba Lòng, nhưng chưa tìm thấy. Theo Sư đoàn 968, khu vực này đơn vị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm hơn 10 năm qua nhưng không tìm thấy.

Bảo Hà