SỰ CỐ MẤT ĐIỆN TẠI THÔN ĐẠI BÌNH, XÃ QUẾ TRUNG:

Các bên cần có tiếng nói chung để sớm cung cấp điện trở lại

Thứ sáu, 23/01/2015 11:16

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 7-1-2015 đến nay, cuộc sống của hơn 315 hộ dân với 1.350 nhân khẩu ở thôn Đại Bình, xã Quế Trung, H. Nông Sơn (Quảng Nam) bị xáo trộn vì mất điện. Mọi công việc, từ chuyện học hành của trẻ em đến việc sinh hoạt hàng ngày... của người dân đều gặp khó khăn. Nguyên nhân việc ngừng cung cấp điện kéo dài như trên là do hộ ông Nguyễn Năm (1956, trú thôn Đại Bình) ngăn cản, không cho Chi nhánh Điện lực Quế Sơn thay thế trạm biếp áp mới 160KVA và yêu cầu di dời trạm biến áp cũ ra khỏi diện tích đất của mình.

Tại sao gia đình ông Nguyễn Năm hành động như vậy? Theo hồ sơ do các cơ quan chức năng cùng gia đình ông Năm cung cấp: Năm 1998, Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống điện trung thế và trạm biến áp 100KVA để cung cấp điện cho "ốc đảo" Đại Bình do HTX Quế Trung quản lý, khai thác.

Theo đó, các quy trình về thu hồi đất, đền bù thiệt hại cho người dân... đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tại thôn Đại Bình có 70 hộ bị ảnh hưởng do đường điện kéo qua, tuy nhiên trong 70 hộ dân này, duy chỉ có 1 hộ được đền bù theo dạng đất đổi đất, còn lại đều được đền bù... trên giấy (trong đó có hộ ông Năm). Đặc biệt, tất các các hộ đều không có quyết định thu hồi đất của cơ quan chức năng. Sau một thời gian quản lý, khai thác, ngày 4-6-2002, xã Quế Trung đã bàn giao hệ thống điện này cho Chi nhánh Điện lực Quế Sơn quản lý từ đó đến nay. Trong quá trình vận hành, khai thác do trạm biến áp 100KVA này bị xuống cấp, quá tải gây mất an toàn nên Điện lực Quảng Nam quyết định nâng cấp, thay thế trạm biến áp mới, có công suất 160KVA song khi tổ chức thực hiện thay thế mới đã bị gia đình ông Năm ngăn cản, không cho thực hiện nên toàn thôn chịu cảnh mất điện.

Một số người dân thôn Đại Bình trao đổi sự việc cùng chúng tôi ngày 15-1-2015.

Ngày 15-1-2015, làm việc cùng chúng tôi, ông Nguyễn Năm cho biết: Gia đình ông không cho thay bình biến áp mới vì nhiều lý do: Việc trạm biếp áp xây dựng ở gần nhà, sợ không an toàn; đất ở quá chật chội, không có nơi làm nhà cho 3 con khi lập gia đình; diện tích đất đặt trạm biến áp vẫn thuộc quyền sử dụng của gia đình ông, cơ quan chức năng chưa có quyết định thu hồi đất; ngành Điện lực và UBND H. Nông Sơn, UBND xã Quế Trung cố tình kéo dài thời gian, không việc giải quyết khiếu nại của công dân theo đúng quy định của pháp luật...

Cùng ngày, trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Nở, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đại Bình cùng một số người dân cho biết: Người dân khổ sở "trăm bề" do sự cố mất điện, cụ thể: Học sinh không có điện để học bài, nhiều gia đình không có nước để sinh hoạt, một số hộ sản xuất nhỏ trong thôn không có điện để sản xuất... Người dân tha thiết các cơ quan chức năng giải quyết những khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Năm để sớm cung cấp điện trở lại.

Tiếp tục tìm hiểu sự việc, ngày 19-1-2015, chúng tôi có buổi làm việc cùng ông Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Chi nhánh điện Quế Sơn. Theo ông Minh: Năm 2002, khi tiếp nhận hệ thống điện do xã Quế Trung bàn giao, đơn vị đã tiến hành quản lý, khai thác cho đến nay. Những vấn đề liên quan đến việc xây dựng đường dây, trạm biến áp cung cấp điện cho thôn Đại Bình xảy ra từ năm 1998 nên đơn vị không có liên quan. Do đó, những khiếu nại của hộ ông Nguyễn Năm về việc đền bù, thủ tục thu hồi đất... không thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành điện. Để duy trì việc cấp điện cho nhân dân thôn Đại Bình và thực hiện việc thay mới bình biến áp nhằm đảm bảo điều kiện vận hành an toàn lưới điện, ngày 8-1-2015, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam có Công văn số 66, đề nghị UBND H. Nông Sơn tiếp tục hỗ trợ, giải quyết dứt điểm sự việc.

Trạm biến áp 100 KVA tại góc vườn nhà ông Nguyễn Năm.

Cũng trong ngày 19-1-2015, khi làm việc cùng chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch UBND xã Quế Trung cho biết: Những khiếu nại của hộ ông Nguyễn Năm đưa ra không có cơ sở giải quyết. Vì, việc xây dựng trạm biếp áp tại vườn nhà ông Năm được thực hiện từ năm 1998 nhằm đưa điện về Đại Bình là nguyện vọng của nhân dân, trong thời điểm này không có gia đình nào được nhận tiền đền bù nên yêu cầu gia đình ông Nguyễn Năm phải tôn trọng lịch sử, tuân thủ pháp luật; đề nghị Điện lực Quế Sơn trích hỗ trợ gia đình ông Năm số tiền 3,2 triệu đồng từ nguồn đóng góp của CBCNV ngành điện; yêu cầu gia đình ông Năm hợp tác để ngành điện thay bình biếp áp mới để sớm có điện phục vụ nhân dân và tiếp tục gửi đơn khiếu nại để UBND xã giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ kết quả làm việc nêu trên, cho thấy khi tiến hành xây dựng lưới điện trung thế, trạm biến áp để đưa điện về thôn Đại Bình vào năm 1998, UBND xã Quế Trung và các cơ quan chức năng không thực hiện đầy đủ các thủ tục về thu hồi đất, đền bù hoa màu trên đất đối với hộ ông Nguyễn Năm. Chính điều đó là nguyên nhân để hộ ông Năm tiến hành khiếu nại, ngăn cản việc lắp đặt bình biến áp mới và gây mất điện sử dụng trong nhiều ngày qua tại thôn Đại Bình. Để chấm dứt tình trạng mất điện kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của 315 hộ dân, theo chúng tôi các cơ quan chức năng tại H. Nông Sơn và gia đình ông Nguyễn Năm cần sớm có "tiếng nói chung", sao cho thấu tình, đạt lý để Chi nhánh Điện Quế Sơn sớm cung cấp điện trở lại cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

M.T