Các cơ sở tạm giữ, tạm giam thuộc CATP Đà Nẵng được đảm bảo an toàn trong mọi tình huống

Thứ tư, 22/02/2017 08:54

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng - Ngày 21-2, đoàn kiểm tra của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp do Trung tướng Hồ Thanh Đình dẫn đầu đã có buổi làm việc với CATP Đà Nẵng liên quan đến các mặt công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam can phạm nhân. Báo cáo với đoàn kiểm tra, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ có liên quan cho biết: Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, tình hình ở các trại giam, nhà tạm giữ đạt được nhiều kết quả đáng mừng; đại đa số can, phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy của ban giám thị trại giam và cán bộ quản lý nhà tạm giữ, yên tâm cải tạo tiến bộ, phấn đấu hoàn lương để trở thành người có ích khi mãn hạn tù trở về hòa nhập cộng đồng; trại giam, các nhà tạm giữ không xảy ra các vụ việc đột xuất, phức tạp. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đề xuất Tổng cục quan tâm đề nghị Bộ hỗ trợ thêm các loại phương tiện, công cụ hỗ trợ; biện pháp chế tài đối với những đối tượng vi phạm khi được xử án treo, đối tượng trốn thi hành án; hỗ trợ cải tạo và hướng đến di dời trại tạm giam đi nơi khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Hồ Thanh Đình đánh giá cao các mặt công tác của các đơn vị nghiệp vụ trong công tác thi hành án hình sự, đồng thời nhấn mạnh: Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung mà văn bản quy phạm pháp luật quy định trong công tác thi hành án hình sự. Công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chính sách pháp luật với can phạm nhân được tăng cường; các cơ sở tạm giữ, tạm giam được đảm bảo trong mọi tình huống.

Trung tướng Hồ Thanh Đình phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Hồ Thanh Đình mong muốn các đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS để quản lý, giáo dục tốt cho can phạm nhân; làm tốt công tác phòng ngừa trong quản lý phạm nhân, tránh để xảy ra các hành vi tiêu cực, sự việc đột xuất, bất ngờ; thường xuyên phối hợp với các cơ quan tố tụng và sử dụng tốt mạng lưới cộng tác viên bí mật, tránh để xảy ra tình trạng phạm nhân trốn trại, thông cung, phạm nhân đưa vật cấm vào cơ sở giam giữ. Riêng CBCS thuộc các lực lượng làm công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam phải chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về giam giữ, giáo dục, cải tạo can phạm nhân; phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức đoàn thể nghiên cứu cơ chế từng bước xã hội hóa công tác giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân, nghiên cứu và đề xuất giải pháp triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng...

Liên quan đến công tác cải tạo trại tạm giam Hòa Sơn, hướng tới di dời trại đến địa điểm khác, Trung tướng Hồ Thanh Đình khẳng định lãnh đạo Bộ CA và Tổng cục sẽ ưu tiên cho CATP Đà Nẵng kinh phí để đầu tư xây dựng dự án trại tạm giam mới cũng như các công trình kho lưu giữ vật chứng, nhà tạm giữ. Trước mắt, Trung tướng Hồ Thanh Đình mong CATP nghiên cứu đề xuất ngay với lãnh đạo TP Đà Nẵng về vị trí khu đất mới sẽ di dời trại để có cơ sở báo cáo Tổng cục và Bộ CA. Khi có đất và hoàn thành các thủ tục có liên quan, Tổng cục sẽ đề xuất việc phân bổ kinh phí để CATP thực hiện xây dựng dự án ngay trong năm 2018, góp phần giúp CATP thực hiện thắng lợi các mặt công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam can phạm nhân.

Công Hạnh – Mỹ Phượng