Các địa phương siết chặt “độ chế” xe điện

Thứ hai, 27/04/2026 14:16

Trước tình trạng xe điện học sinh bị “độ chế” tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng Công an tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh mở đợt kiểm tra tại các trường học cũng như tổ chức tuyên truyền để phụ huynh phối hợp.

Theo Công an xã Nam Phước, một số học sinh tự ý độ chế, thay đổi kết cấu, nâng công suất, tăng tốc độ đối với xe đạp điện. Nhiều phương tiện sau khi “độ” có thể chạy với vận tốc rất cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của các em và những người tham gia giao thông xung quanh. Bên cạnh đó, việc can thiệp, thay đổi thông số kỹ thuật không đúng quy định còn dễ dẫn đến chập điện, cháy nổ, gây mất an toàn.

Một số học sinh tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội như “Xe điện độ Quảng Nam”, “Xe điện độ miền Trung - Đà Nẵng”. Các nội dung dễ tác động đến tâm lý tò mò, thích thể hiện, đua đòi của lứa tuổi học sinh, khiến các em làm theo mà chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả. Theo thiết kế, xe đạp điện chỉ có vận tốc tối đa khoảng 25km/h, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhwung sau khi bị độ chế, nhiều xe có thể đạt vận tốc trên 50km/h, tương đương xe máy. Trong khi đó, hệ thống phanh, khung sườn không được thiết kế để vận hành ở tốc độ cao. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm xuất phát từ việc sử dụng xe đạp điện đã bị “độ”.

Công an xã Quế Sơn Trung làm việc với các em học sinh độ chế xe.
Công an xã Duy Nghĩa mời học sinh và phụ huynh lên làm việc.

Ngày 21-4, Công an xã Duy Nghĩa cũng đã mời làm việc, giáo dục răn đe các học sinh điều khiển xe điện đã bị thay đổi kết cấu, "độ chế" trái phép trên địa bàn. Đơn vị đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo bỏ các linh kiện độ chế và đưa phương tiện về đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Tính trong tháng 3 và 4, Công an xã Duy Nghĩa đã làm việc với tổng cộng 9 trường hợp là học sinh thực hiện việc “độ chế” xe điện. Các em vi phạm chủ yếu đang theo học trường Trung học cơ sở trên địa bàn.

Đại diện Công an xã Duy Nghĩa cho biết đã có 27 trường hợp thanh thiếu niên ký cam kết không tự ý thay đổi kết cấu, lắp đặt thiết bị trái quy định; 16 cơ sở sửa chữa xe trên địa bàn xã ký cam kết không nhận “độ”, “chế”, thay đổi kết cấu kỹ thuật của phương tiện giao thông đường bộ. Liên quan đến công tác tuyên truyền, địa phương đã tổ chức 10 buổi giáo dục về Luật Giao thông đường bộ, thu hút hơn 4.327 lượt người tham gia; 92 lượt tuyên truyền lưu động và đăng tải hơn 20 bài viết, bản tin tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên hệ thống các trang fanpage của Công an xã Duy Nghĩa. Công an xã còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để đi kiểm tra nhà xe của trường học, bãi giữ xe tự phát… để rá soát, nắm tình hình.

Các tiệm xe máy cam kết không bán phụ tụng hoặc liên quan đến độ chế xe.

Thiếu tá Nguyễn Văn Long – Trưởng Công an xã Duy Nghĩa cho biết nhờ các biện pháp quyết liệt, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đã được độ, chế để phóng nhanh, vượt ẩu đã có chiều hướng giảm; công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững trật tự an toàn trên địa bàn xã. Thời gian đến, Công an xã đề nghị các Trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn phối hợp với lực lượng để kiểm tra đột xuất nhà xe tại các trường và các điểm giữ xe xung quanh khu vực nhằm yêu cầu học sinh chấm dứt ngay hành vi sử dụng xe đạp điện “độ”, “chế” khi tham gia giao thông.

Ông Phạm Được - Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết , tình trạng thanh thiếu niên có các hành vi tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng và tình trạng học sinh trên địa bàn sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đã qua “độ”, “chế”, thay đổi kết cấu kỹ thuật nhằm tăng tốc độ di chuyển đang có chiều hướng gia tăng. Đây là những hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự tại địa phương; mất an toàn khi tham gia giao thông và rủi ro pháp lý, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh; số lượng học sinh sử dụng phương tiện này để đến trường ngày càng phổ biến, kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông ngày càng lớn.

Công an xã Duy Nghĩa tuyên tuyền bằng cách tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Vì vậy, Công an xã cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; rà soát, lập danh sách; gọi hỏi, răn đe các đối tượng là thanh, thiếu niên có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm pháp luật; kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp phối hợp với gia đình, nhà trường để quản lý, giáo dục. Các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc UBND xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Trưởng các thôn tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; các quy định của pháp luật liên quan đến các hành vi tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng…

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh học sinh các quy định về Luật An toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống loa phát thanh, các buổi họp phụ huynh. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Công an xã kiểm tra đột xuất nhà xe tại các trường và các điểm giữ xe xung quanh khu vực trường học. Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh; đồng thời, yêu cầu học sinh chấm dứt ngay hành vi tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng và sử dụng xe đạp điện “độ”, “chế” để tham gia giao thông.

Công an xã Quế Sơn Trung làm việc với các em học sinh độ chế xe.

Trung tá Lê Tấn Thoại, Trưởng Công an xã Quế Sơn Trung thông tin cho biết Phụ huynh giao xe cho con, em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện thì bị xử phạt hành chính với khung phạt tiền rất cao từ 8 triệu đến 10 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý hình sự nếu con em mình gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Công an xã Quế Sơn Trung khuyến cáo không “độ, chế” xe đạp điện, xe máy, xe mô tô dưới mọi hình thức; không chạy xe với tốc độ cao, gây nguy hiểm; phụ huynh cần quản lý, kiểm tra phương tiện của con em thường xuyên; không giao xe khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Tấn Việt