Các đội bóng tăng cường chất “thép”
“Công làm thủ phá” khiến không ít CLB đau đầu. Vậy nên, chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025, ngoài việc bổ sung chân sút, nhiều đội bóng gấp rút tăng cường gia cố hàng thủ. Ngạc nhiên là, các “đại gia” lại tỏ ra sốt sắng nhất.
Dù lên ngôi vô địch một cách thuyết phục với số bàn thắng nhiều nhất giải (60), nhưng T. Nam Định cũng là đội bóng xếp thứ 4 về số lần bị thủng lưới (38), chỉ sau đội bóng phải xuống hạng Khánh Hòa (52), Hải Phòng và Đ. Thanh Hóa (cùng 39 bàn thua). Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không thể tiếp tục để kéo dài “thành tích” không mong muốn ấy tái lặp trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Vì vậy, đội trưởng của Hải Phòng là Joseph Mpande đã được đưa về đội bóng thành Nam. Mpande có thể chơi tốt ở cả vai trò tiền vệ trụ lẫn trung vệ thòng. Đây là điều mà HLV Vũ Hồng Việt muốn có. Bên cạnh đó, dù có thủ môn đội trưởng Nguyên Mạnh trấn giữ khung thành, có tin đồn cho rằng T. Nam Định sẽ chiêu mộ Patrik Lê Giang, thủ môn Việt kiều lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của V.League 2023-2024.
Sau khi nói lời chia tay đến 15 cầu thủ, cựu vô địch Công an Hà Nội cũng không thể ngồi yên. Huỳnh Tấn Sinh đã rời đi (đến Bình Phước), CLB Công an Hà Nội công bố Trần Định Trọng là người đá cặp với Bùi Hoàng Việt Anh trong mùa tới. Bên cạnh đó, Jason Pendant Quang Vinh có thể sẽ là thương vụ chuyển nhượng đình đám tiếp theo của V.League trước mùa 2024-2055 và đích đến cũng là Công an Hà Nội. Tạo ra cuộc thanh lọc với việc để hàng loạt cầu thủ ra đi, trong đó có cả Hồ Tấn Tài và Hồ Văn Cường, các sự bổ sung này cùng với hậu vệ Nguyễn Văn Đức (từ Bình Định) là điều mà Công an Hà Nội phải làm.
Ngoài T. Nam Định và Công an Hà Nội, B. Bình Dương, trong nỗ lực nối lại “mộng bá vương”, sau khi kéo được Hồ Tấn Tài về thi đấu bên cánh phải của trung vệ thép Quế Ngọc Hải, HLV Hoàng Anh Tuấn ngồi chưa nóng ghế cũng đã công bố cái tên Ngô Tùng Quốc đến từ TPHCM. Với Hà Nội FC, dù khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng nhưng cũng kịp mang về 2 cái tên có xu hướng phòng ngự Xuân Tú, Ngọc Hà từ CLB Quảng Nam và tỏ ý nhập vào cuộc đua giành thủ môn Patrik Lê Giang. Hải Phòng cũng mang về sân Lạch Tray Bùi Tiến Dụng mùa trước thuộc Công an Hà Nội. Tại Đ. Thanh Hóa là sự trở lại của trung vệ cực hay mang tên Gustavo Henrique, gia hạn hậu vệ Đinh Viết Tú...
Phận tân binh, dĩ nhiên SHB Đà Nẵng cũng chú trọng phòng ngự ngay sau khi trở lại V.League. Hai trong số ba ngoại binh của đội bóng Đà thành là hướng về hai vị trí then chốt là trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Đó là Jaha, tiền vệ trụ đến từ Thể Công Viettel và Marlon, trung vệ hàng đầu của V.League mùa trước trong màu áo Bình Định.
Thị trường chuyển nhượng chắc chắn sẽ chưa chịu dừng lại, nhưng hình như hàng đúng chất “thép” ngày càng khan hiếm, bởi ngoài sự bổ sung, các CLB cũng đang cố giữ chân những “đá tảng” đang có. Thị trường sắp tới sẽ chuyển hướng sang tuyến giữ và tuyến trên chăng?
T.S