Cách làm hay ở Thuận Phước

Thứ bảy, 11/06/2016 20:35

(Cadn.com.vn) - Để thay đổi hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm (PCTP) trong khu dân cư, CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu. Đà Nẵng) không chỉ tổ chức các buổi nói chuyện đơn thuần theo kiểu Cảnh sát khu vực (CSKV) đứng trên bục nói, còn bà con ở bên dưới nghe. Thay vào đó, CAP kết hợp cả hình thức tuyên truyền trực quan qua hệ thống máy chiếu và diễn tập những tình huống thực tế được chuẩn bị công phu từ nội dung, hình ảnh cho đến những diễn viên diễn xuất tình huống ngay trước buổi họp của khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, CAP Thuận Phước đã phối hợp với UBND phường và một số ban ngành chức năng tổ chức 3 buổi tuyên truyền bằng hình thức diễn tập tình huống trên địa bàn về 3 nội dung khác nhau, gồm: tình huống người dân phát hiện 2 đối tượng trộm cắp đột nhập nhà dân vào ban đêm trên đường Xuân Diệu; người dân phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện trộm cắp xe máy ở khu dân cư Đầm Rong; 2 nhóm thanh niên gây rối đánh nhau sau khi ăn nhậu tại khu 1, P. Thuận Phước… Ở mỗi tình huống, ngoài việc xây dựng các video clip quay lại toàn bộ cuộc diễn tập thì ngay tại buổi diễn tập sẽ trình diễn tình huống thực tế… Trực quan sinh động thu hút người dân đến dự rất đông, chăm chú xem và tán thưởng bằng những tràng vỗ tay...

Người dân P. Thuận Phước tự nguyện đóng góp để lắp đặt camera an ninh tại các Khu dân cư...

Trung tá Ngô Văn Quảng-Trưởng CAP Thuận Phước cho biết, việc đổi mới phương thức tuyên truyền được Ban chỉ huy CAP sẽ giao cho CSKV phụ trách lập kế hoạch tham mưu bằng các phương án PCTP, phòng chống trộm đêm, xử lý gây rối đánh nhau… và có các diễn viên quần chúng thực hiện phương án diễn tập đó ngay buổi tuyên truyền. "Nói tóm gọn là xử lý tình huống từ lý thuyết thành thực tiễn, trước mắt để người dân xem và hiểu chứ không còn nghe và hiểu như trước đây, nhờ vậy hiệu quả tuyên truyền đã được nâng cao, người dân tham dự các buổi diễn tập đông hơn… Ngoài ra, khi diễn tập theo tình huống giả định cũng giúp cho việc phối hợp giữa CAP với các lực lượng tuần tra và lực lượng 8394 tốt hơn, từ đó giải quyết tình huống cụ thể nhanh hơn. Đặc biệt, từ các buổi tuyên truyền này, người dân hiểu sâu hơn về công tác phòng chống, tố giác tội phạm và từ đó đã cung cấp cho CAP nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần giải quyết kịp thời các vụ việc diễn ra trên địa bàn"- Trung tá Quảng nhấn mạnh.

Khu dân cư 6 P. Thuận Phước có khoảng 350 hộ nhưng phần đông kinh tế còn khó khăn, tuy nhiên khi được CSKV CAP Thuận Phước và các đơn vị chức năng ở khu dân cư vận động thì người dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí để tổ chức lắp đặt camera giám sát ANTT trong khu vực 6.

Thượng úy Trần Nguyễn Ngọc Minh- CSKV 6, P. Thuận Phước cho biết, được sự vận động của CSKV và cán bộ cốt cán trong khu dân cư về hưởng ứng thực hiện chủ trương của UBND TP, UBND Q. Hải Châu trong việc xã hội hóa lắp đặt camera an ninh, các hộ dân trên tại các tổ 31A, 31B, 44B, 44C, 41A, 41B, 41C và 40A gồm tuyến đường: Phạm Ngọc Thạch, Cao Xuân Dục, Huỳnh Lý, Xuân Tâm, Xuân Diệu, Hoàng Tích Trí, Nguyễn Đức Cảnh đã đóng góp hơn 50 triệu đồng để triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát ANTT. Cùng hưởng ứng về chủ trương này, người dân tại các tổ 29A, 30A, 30B cũng tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt 12 camera trên các tuyến đường Đức Lợi 1, Đức Lợi 2, Đỗ Xuân Các, Xuân Diệu, Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Xuân Phái. Đặc biệt, người dân ở khu vực này còn tặng cho CAP cả tivi 32 Inches để gắn vào máy chủ tại CAP. Hệ thống camera này được kết nối không dây với máy chủ đặt tại CAP Thuận Phước, vì vậy mọi thông tin về ANTT trong khu vực sẽ được lưu lại trong máy chủ, CSKV và lãnh đạo CAP có thể bất cứ lúc nào vào kiểm tra, giám sát tình hình ANTT trên địa bàn 24/24 giờ trong ngày.

... và Trực ban và CSKV CAP Thuận Phước giám sát khu dân cư qua hệ thống camera an ninh.

Thượng úy Minh mở chiếc điện thoại có kết nối mạng 3G đang cầm trên tay, rồi vào phần mềm ứng dụng mở hệ thống quan sát camera giới thiệu: "Tất cả mọi động tĩnh trong khu dân cư đã được ghi lại ở đây. Điều đặc biệt là không những CSKV có thể truy cập vào hệ thống này mà bất kỳ một người dân nào trong khu dân cư, khi có kết nối đều có thể vào quan sát được tình hình ANTT trong khu vực nhà mình dù họ đang ở bất kỳ đâu".

Còn ông Hoàng Viết Trung- Tổ trưởng Tổ 31A, P. Thuận Phước vui vẻ cho biết, từ ngày triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trong khu vực đến nay ngoài tình hình ANTT được cải thiện hơn thì ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung được cải thiện bởi chẳng ai muốn hình ảnh "xấu" của mình bị camera ghi lại… Rõ ràng việc đổi mới phương thức tuyên truyền phòng chống tội phạm và vận động người dân lắp đặt hệ thống camera an ninh trong khu dân cư ở P. Thuận Phước bước đầu đã đưa lại những hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT.

Nguyễn Tuấn