Cái chết của ông trùm khủng bố Đông Nam Á (2)

Thứ ba, 22/09/2009 00:00

>>Cái chết của ông trùm khủng bố Đông Nam Á

Kỳ 2: Chuyện về những bà vợ của Noordin Top

(Cadn.com.vn) - Theo như những gì mà báo chí Indonesia điều tra, cho đến thời điểm hiện nay và tiết lộ công khai, Noordin Top có khoảng 4 người vợ. Sau khi trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định, Noordin Top đã xây dựng gia đình như bao chàng trai khác theo đạo Hồi ở Malaysia. Người vợ thứ nhất của Noordin Top là một cô giáo chuyên dạy kinh Koran người Malaysia. Noordin Top với người vợ này có được 3 người con, hiện nay vẫn còn sinh sống ở Malaysia. Noordin Top tham gia vào mạng lưới JI, nên sau khi xảy ra sự kiện 11-9-2001 tại nước Mỹ, chính quyền Malaysia đẩy mạnh chiến dịch truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan. Tình thế đó buộc Noordin Top và đồng bọn phải chạy trốn ra nước ngoài để thoát thân.

Nhưng với mục tiêu của mạng lưới JI mà Noordin Top tham gia là phải hành động chống lại chính quyền, nên y và đồng bọn phải tạo ra vỏ bọc để lẩn trốn và tìm cơ hội tiếp tục hoạt động. Trong lúc lẩn trốn ở Indonesia, với biệt tài ăn nói và sự thuyết phục cao đối với phụ nữ, Noordin Top đã cưới thêm 3 cô vợ người Indonesia dưới những cái tên khác nhau. Theo nhật báo Anh ngữ Indonesia “Jakarta Post”, bà vợ thứ hai là Siti Rahmah, 35 tuổi.

Bà này là em gái của Mohamed Rois bị ở tù về tội đồng phạm trong vụ tấn công khủng bố Đại sứ quán AustraliaJakarta năm 2004. Có tin nói Noordin Top lúc cưới vợ ở chung với gia đình bên vợ tại Rokan Hilir, Tiau. Theo lời hàng xóm kể lại sau này, y sống thầm lặng, không bao giờ tiếp xúc với người lạ. Noordin Top và Siti Rahmah đã có với nhau hai con. Sau khi bị lộ tung tích, Noordin Top ly dị vợ ngay lập tức. Có tin nói rằng, bà Siti Rahmah sau khi ly dị với Noordin Top đã chạy ra nước ngoài và hiện đang sống ở Malaysia như một di dân bất hợp pháp.

Còn cô vợ thứ ba của Noordin Top cũng là một trường hợp khá đặc biệt. Cô ta là Munfiatun, 32 tuổi. Munfiatun tốt nghiệp khoa Nông nghiệp Đại học Brawijaya. Đám cưới của Noordin Top và Munfiatun được tổ chức khá long trọng ở Pasuruan, Đông Java, hồi tháng 6-2004. Cũng giống như Siti Rahmah, lúc nhận lời lấy Noordin Top làm chồng, bà không biết chân tướng của Noordin Top. Chàng rể lúc đó lấy tên là Abdurrahman Aufi đến từ Jepara, miền Trung Java.

Bà Munfiatun thú thật chỉ mới quen biết Noordin Top có một ngày thì họ đồng ý làm đám cưới vì cô cả tin y là một tín đồ Hồi giáo tốt. Điều này cho thấy tài ăn nói và giấu kín nhân thân của Noordin Top như thế nào. Thế rồi, năm 2005, bà Munfiatun đã bị tòa án Indonesia kết án 3 năm tù về tội che giấu Noordin Top sau khi y bị cảnh sát truy lùng do phạm tội khủng bố. Đó thật sự là một cú sốc đối với Munfiatun do sự cả tin của mình. Năm 2008, bà Munfiatun biến mất sau khi mãn hạn ra tù.

 Tướng Bambang Hendarso Danuri, lãnh đạo lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia, công bố những mẫu vân tay của Noordin Muhammad Top. Ảnh: Getty Images

Còn người vợ thứ tư của Noordin Top là cô Arina Rahmah - giáo viên, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Cilacap. Lấy nhau từ năm 2005, hai người có hai mặt con tên Khaula, 2 tuổi và Daud, 1 tuổi. Cũng giống như các bà vợ trước, Arina không biết mình lấy nhầm một tội phạm khét tiếng. Trong 4 năm qua, những người hàng xóm của gia đình cô giáo Arina ít khi nào thấy mặt chồng của cô và nghe nói có tên là Ade Abdul Hakim, ở Makassar. Nếu có ai hỏi thì Arina trả lời: “Chồng tôi đi giảng đạo ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà một lần”.

Hoặc có thấy đi nữa thì họ cũng thấy xa xa bởi Ade luôn ở trong nhà, ít khi chường mặt ra ngoài đường. Một người hàng xóm kể lại rằng, Ade ở nhà tỏ ra là một người chồng đảm đang giúp vợ nấu ăn, tắm rửa con. Nhưng Ade chỉ ở nhà vài hôm, nhiều nhất là một tuần rồi vắng mặt cả tháng, đôi khi cả nửa năm. Ngày Arina bị biệt đội 88 chuyên chống khủng bố của Indonesia bắt  làm cho mọi người ngỡ ngàng về một cô giáo hiền thục lại là trùm khủng bố khét tiếng bị truy nã khắp Đông Nam Á.

Cùng bị bắt tại nhà có bà Tuti Anggraini, 50 tuổi, mẹ cô và Aris Bunyamin, cháu chồng bà Tuti. Bahrudin latif, 54 tuổi, cha của cô, có tên trong danh sách truy nã của cảnh sát vì nghi ngờ là trợ thủ đắc lực của Noordin Top thì lẩn trốn trước đó. Sau 7 ngày bị thẩm vấn, cô giáo Arina đã được tạm tha hôm 29-7. Nhưng từ đó đến nay Arina và 2 con được bố trí ở trong một căn hộ có 5 nữ cảnh sát Indonesia bảo vệ 24/24 giờ vì theo luật sư cũng như cơ quan điều tra nước này, cô là “một nhân chứng quan trọng” trong việc truy lùng tên khủng bố khét tiếng Noordin  Top .

Lấy vợ trong lúc tham gia các hoạt động khủng bố cũng như trốn tránh pháp luật khi bị truy nã là một trong những chiêu “tàng hình” không để lộ tông tích và được cộng đồng che chở rất hữu hiệu nên các thành viên JI ở Indonesia thường xuyên sử dụng. Chiêu này đã được Noordin Top thực hiện một cách tài tình trong suốt 7 năm liền nhằm lẩn trốn cuộc truy tìm của lực lượng an ninh và cảnh sát Indonesia.

Lê Diệu Nguyên (tổng hợp)

>>Cái chết của ông trùm khủng bố Đông Nam Á (3)